Dù phải làm khách trước Viettel trên sân Hàng Đẫy, SLNA mới là đội cầm được bóng và tấn công nhiều hơn trong phần lớn thời gian của hiệp 1. Tuy nhiên, sự gắn kết trên hàng công của đội bóng xứ Nghệ gặp nhiều vấn đề khi những đường bóng cuối cùng thường xuyên đi không đúng địa chỉ hoặc xử lý quá vội vàng.

Tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn thắng, SLNA phải trả giá trong những phút cuối hiệp 1, khi Hoàng Đức có pha treo bóng khó chịu, tạo điều kiện để Đức Chiến lập công mở tỉ số ở phút 39.

Đầu hiệp hai, Viettel FC tổ chức tấn công mạnh mẽ và thành quả sớm tới. Phút 52, Hoàng Đức chọc khe cực nhanh để Nhâm Mạnh Dũng phá bẫy việt vị băng xuống, vượt qua thủ môn đối phương và dứt điểm vào lưới trống. 4 phút sau, Hoàng Đức tiếp tục ghi dấu ấn với pha đi bóng tốt trong vòng cấm rồi căng ngang tạo cơ hội để Văn Hào lập công ấn định chiến thắng 3-0 cho Viettel. Với trận thua Viettel, SLNA tụt xuống vị trí 11 trên BXH. Đội bóng xứ Nghệ chỉ có một chiến thắng từ đầu mùa giải, giành 9 điểm sau 10 vòng đấu.

Chia sẻ sau trận đấu, HLV Nguyễn Huy Hoàng của SLNA cho biết: “Sông Lam hầu như là các cầu thủ trẻ, cho nên các đường triển khai lên là chưa tốt lắm. Viettel họ có một số cầu thủ rất tốt, khi về phòng ngự số đông họ hoán đổi vị trí tốt. Tôi đang rất đau đầu vì hàng phòng ngự, hàng phòng ngự qua các trận đấu lỗi cá nhân và lỗi hệ thống rất nhiều. Tôi phải vượt qua được áp lực này về chỉnh sửa hàng phòng ngự. Thứ 2 nữa là tôi và các cầu thủ phải vượt qua áp lực, giành chiến thắng trong các trận sắp tới, phải đá nỗ lực hết mình.”

Trong khi đó, Viettel với chiến thắng này tạm vươn lên vị trí thứ 7. HLV Thạch Bảo Khanh cho biết: “Chúng tôi cũng đang nỗ lực từng bước 1, khả năng ghi bàn của các cầu thủ qua từng trận đã được cải thiện và mỗi trận đấu đều nhiều bàn thắng hơn. Chúng tôi sẽ cố gắng để đẩy và duy trì trạng thái này cũng như là cách mà đội đang triển khai. Tôi nghĩ ở thời điểm này gặp đối thủ nào cũng phải chơi 100% và cố gắng giành những điểm số cao nhất. Chúng tôi luôn động viên các cầu thủ phải chơi với tinh thần cao nhất, đoàn kết nhất để chúng ta giành điểm số tối đa, tích luỹ điểm cho giai đoạn 2.”

Ở trận đấu diễn ra trước đó, Becamex Bình Dương cầm hòa đội đầu bảng Đông Á Thanh Hóa với tỷ số 1-1. Đây là trận đấu trận hòa thứ ba liên tiếp của Bình Dương kể từ khi huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức nắm quyền. Về phía đội bóng xứ Thanh, dù không thể giành chiến thắng song đây cũng là trận thứ 10 liên tiếp bất bại, qua đó tiếp tục giữ vững ngôi đầu bảng sau 10 vòng đấu.