Từ khóa tìm kiếm: 2020

Sẵn sàng thực thi quy định trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất

[VOV2] - Theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, chỉ còn khoảng 10 ngày nữa quy định trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (gọi tắt là EPR) sẽ chính thức có hiệu lực (1/1/2024).

[VOV2] - Theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, chỉ còn khoảng 10 ngày nữa quy định trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (gọi tắt là EPR) sẽ chính thức có hiệu lực (1/1/2024).

Kiên định về mục tiêu, linh hoạt về giải pháp

[VOV2] - Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái: "Xác định quan điểm không nóng vội, vừa làm, vừa rút kinh nghiệm, vừa hoàn thiện trên cơ sở nghiên cứu, vận dụng kinh nghiệm của quốc tế và có điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với điều kiện thực tiễn..."

[VOV2] - Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái: "Xác định quan điểm không nóng vội, vừa làm, vừa rút kinh nghiệm, vừa hoàn thiện trên cơ sở nghiên cứu, vận dụng kinh nghiệm của quốc tế và có điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với điều kiện thực tiễn..."

Từ tin giả đến hậu quả thật

[VOV2] - Ngân hàng đồng loạt bị khách hàng rút tiền, thị trường chứng khoán lao dốc kỷ lục, nhiều người bị vướng vào vòng lao lý... Tất cả đều chịu ảnh hưởng bởi những tin đồn, tin giả, tin thất thiệt trên mạng xã hội.

[VOV2] - Ngân hàng đồng loạt bị khách hàng rút tiền, thị trường chứng khoán lao dốc kỷ lục, nhiều người bị vướng vào vòng lao lý... Tất cả đều chịu ảnh hưởng bởi những tin đồn, tin giả, tin thất thiệt trên mạng xã hội.

Động lực nâng cao đời sống cho các gia đình

[VOV2] - Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng được xây dựng, ban hành tương đối toàn diện, đầy đủ và kịp thời. Trong đó phải kể đến Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi 2020).

[VOV2] - Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng được xây dựng, ban hành tương đối toàn diện, đầy đủ và kịp thời. Trong đó phải kể đến Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi 2020).

Ngăn chặn mua bán dữ liệu cá nhân - bài toán chưa có lời giải

[VOV2] - Dữ liệu cá nhân của 2/3 dân số nước ta đang được lưu trữ, đăng tải, chia sẻ và thu thập trên không gian mạng với nhiều hình thức, mức độ khác nhau.

[VOV2] - Dữ liệu cá nhân của 2/3 dân số nước ta đang được lưu trữ, đăng tải, chia sẻ và thu thập trên không gian mạng với nhiều hình thức, mức độ khác nhau.

Nghĩ gì về chất lượng dạy và học tiếng Anh nhìn từ kết quả kỳ thi THPT 2022?

[VOV2] - Con số hơn 10.000 tỷ đồng mà Đề án ngoại ngữ 2020 được nhà nước đầu tư là tiền thuế từ người dân chứ không phải là tiền tài trợ không hoàn lại từ bất cứ tổ chức, dự án nào. Đề án không đạt hiệu quả là sự thất thoát lãng phí khó có thể chấp nhận.

[VOV2] - Con số hơn 10.000 tỷ đồng mà Đề án ngoại ngữ 2020 được nhà nước đầu tư là tiền thuế từ người dân chứ không phải là tiền tài trợ không hoàn lại từ bất cứ tổ chức, dự án nào. Đề án không đạt hiệu quả là sự thất thoát lãng phí khó có thể chấp nhận.

Lộ diện 5 học sinh đại diện Việt Nam tham dự Kỳ thi Olympic Kinh tế quốc tế 2022

[VOV2] - 5 thí sinh sẽ đại diện Việt Nam tham dự Kỳ thi Olympic Kinh Tế quốc tế IEO do Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đăng cai tổ chức theo hình thức trực tuyến.

[VOV2] - 5 thí sinh sẽ đại diện Việt Nam tham dự Kỳ thi Olympic Kinh Tế quốc tế IEO do Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đăng cai tổ chức theo hình thức trực tuyến.

Âm nhạc truyền thống Việt Nam toả sáng tại Lễ hội văn hóa Trung Đông

[VOV2] - Lần đầu tiên âm nhạc truyền thống Việt Nam xuất hiện và toả sáng trong Lễ hội Nghệ thuật và Thiết kế Sikka, một sự kiện hàng đầu khởi động cho Mùa Nghệ thuật của Dubai (Dubai Art Season).

[VOV2] - Lần đầu tiên âm nhạc truyền thống Việt Nam xuất hiện và toả sáng trong Lễ hội Nghệ thuật và Thiết kế Sikka, một sự kiện hàng đầu khởi động cho Mùa Nghệ thuật của Dubai (Dubai Art Season).

Quốc vương Dubai ấn tượng với Nhà Triển lãm Việt Nam

[VOV2] - Ngài Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum – Quốc vương Dubai, Phó Tổng thống kiêm Thủ tướng UAE vừa ghé thăm Nhà Triển lãm Việt Nam và bày tỏ ấn tượng sâu sắc với văn hóa nước ta.

[VOV2] - Ngài Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum – Quốc vương Dubai, Phó Tổng thống kiêm Thủ tướng UAE vừa ghé thăm Nhà Triển lãm Việt Nam và bày tỏ ấn tượng sâu sắc với văn hóa nước ta.

Thu phí rác thải theo khối lượng khi nào có thể thực thi?

[VOV2] - Từ ngày 1/1/2022, Luật bảo vệ môi trường 2020 bắt đầu có hiệu lực. Theo đó, phí rác thải sẽ được tính theo khối lượng. Tuy nhiên, để điều luật đi vào cuộc sống, cần có một lộ trình và phải vượt qua nhiều khó khăn.

[VOV2] - Từ ngày 1/1/2022, Luật bảo vệ môi trường 2020 bắt đầu có hiệu lực. Theo đó, phí rác thải sẽ được tính theo khối lượng. Tuy nhiên, để điều luật đi vào cuộc sống, cần có một lộ trình và phải vượt qua nhiều khó khăn.