Vì độc lập, tự do của Tổ Quốc hàng triệu người con đất Việt đã anh dũng hy sinh. Thấu hiểu những hy sinh to lớn đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Máu đào của các liệt sĩ ấy đã làm cho lá cờ cách mạng thêm đỏ chói. Sự hy sinh anh dũng của các liệt sĩ đã chuẩn bị cho đất nước ta nở hoa độc lập, kết quả tự do. Nhân dân ta đời đời ghi nhớ công ơn các liệt sĩ”.

Dù đất nước còn nhiều khó khăn, nhưng Đảng và Nhà nước ta luôn coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo công tác thương binh - liệt sĩ và người có công với cách mạng. Từ năm 1947 đến nay, hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng đã được xây dựng, ban hành tương đối toàn diện, đầy đủ và kịp thời.

Trong số này phải kể đến Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi) được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua gồm 7 chương, 58 Điều và chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2021. Ông Đào Ngọc Lợi, Cục trưởng Cục người có Công, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho rằng so với trước, pháp lệnh 2020 (sửa đổi) có nhiều điểm mới nhưng vẫn bảo đảm tính công khai, minh bạch trong công nhận và tôn vinh người có công với cách mạng, với đất nước; chuẩn hóa các điều kiện, tiêu chuẩn công nhận người có công trong thời chiến và thời bình để đảm bảo xác định đúng đối tượng, không để sót đối tượng và khắc phục tình trạng lọt đối tượng và lợi dụng chính sách ưu đãi người có công để trục lợi. pháp lệnh ưu đãi người có công sửa đổi lần này giữ nguyên 12 diện đối tượng.

Bên cạnh đó, Pháp lệnh Ưu đãi người có công (sửa đổi 2020) cũng có quy định chặt chẽ hơn về điều kiện công nhận liệt sỹ và bổ sung thêm đối tượng có công với cách mạng như người bị địch bắt, tù đày do trực tiếp hoạt động cách mạng, trực tiếp chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế sau năm 1975, người được Nhà nước khen tặng Huân chương chiến thắng, Huy chương chiến thắng; bổ sung đối tượng hưởng ưu đãi là vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc vợ khác mà nuôi con liệt sĩ đến tuổi trưởng thành hoặc chăm sóc cha đẻ, mẹ đẻ liệt sĩ khi còn sống hoặc vì hoạt động cách mạng mà không có điều kiện chăm sóc cha đẻ, mẹ đẻ liệt sĩ khi còn sống. Ông Lê Văn Thanh - Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết.

Nước ta hiện có khoảng 9 triệu người có công với cách mạng và thân nhân đang thụ hưởng các chính sách theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công. Vì vậy, mọi sự thay đổi của chính sách ưu đãi này, dù nhỏ cũng đem lại niềm vui cho nhiều người. Ông Phạm Văn Cầu, thương binh hạng 3/4 ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh là đối tượng thuộc diện được hỗ trợ theo chính sách cải thiện nhà ở cho người có công. Do xây dựng từ lâu, căn nhà của gia đình ông đã xuống cấp, vợ chồng ông không có điều kiện xây lại. Năm 2019, phường Nam Hòa đã hỗ trợ gia đình ông xây mới ngôi nhà trên diện tích 54m2, trị giá gần 400 triệu đồng, trong đó tỉnh và thị xã hỗ trợ 60 triệu đồng. Từ khi có ngôi nhà mới khang trang, sạch đẹp gia đình ông không còn phải lo cảnh mưa thì dột, đổ sập, nhờ vậy tinh thần của mỗi thành viên trong gia đình luôn phấn khởi vui tươi, đời sống càng ngày càng được nâng lên tốt hơn, ông Cầu hào hứng khoe.

Quảng Ninh là một trong những địa phương luôn thực hiện tốt pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng bằng những chính sách riêng để "ấm lòng" người có công. Cụ thể, UBND tỉnh đã xây dựng “Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn giai đoạn 3” với mức hỗ trợ là 60 triệu đồng/hộ xây mới, 30 triệu đồng/hộ sửa chữa nhà ở. Điểm mới trong giai đoạn này đó là tất cả nguồn kinh phí thực hiện đều do ngân sách tỉnh đảm bảo. Đối với các hộ gia đình người có công có nhu cầu hỗ trợ nhà ở từ năm 2021 trở đi, UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm bố trí nguồn lực và kêu gọi nguồn vốn xã hội hoá để triển khai theo điều kiện của địa phương. Ngoài ra, tỉnh còn hỗ trợ thêm hàng tháng cho người có công cao hơn quy định của Chính phủ từ 15-30%. Ông Vũ Quang Trực, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh cho biết: Với sự vào cuộc tích cực của chính quyền và cộng đồng, Quảng Ninh đã về đích sớm và vượt chỉ tiêu với 13.000 căn nhà được xây mới và sửa chữa với số tiền hàng chục tỷ đồng. Mỗi căn nhà đều chứa đựng niềm vui sướng, hạnh phúc của gia đình người có công và cả niềm vui chung của toàn xã hội vì đã góp phần nhỏ bé giúp người có công nâng cao chất lượng cuộc sống.

Với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội cùng sự vượt khó vươn lên của người có công, đời sống của người có công và gia đình ngày càng được nâng cao. Đến nay có 99% người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của nơi cư trú./.