Từ khóa tìm kiếm: bảo hiểm xã hội tự nguyện

Tăng sức hấp dẫn cho BHXH tự nguyện với chế độ thai sản

[VOV2] - Đánh giá cao việc bổ sung chế độ thai sản vào BHXH tự nguyện, tuy nhiên các đại biểu Quốc hội cho rằng cần xem xét điều chỉnh mức chi cho đối tượng thụ hưởng.

[VOV2] - Đánh giá cao việc bổ sung chế độ thai sản vào BHXH tự nguyện, tuy nhiên các đại biểu Quốc hội cho rằng cần xem xét điều chỉnh mức chi cho đối tượng thụ hưởng.

Bảo hiểm xã hội giúp người cao tuổi sống an nhiên

[VOV2]-Người cao tuổi không chỉ sợ cô đơn mà còn cảm thấy áp lực nếu mỗi tháng không có một “khoản để dành” cho sinh hoạt hàng ngày và dự phòng lúc ốm đau. Nhiều người vẫn băn khoăn, liệu Bảo hiểm xã hội tự nguyện có là chỗ dựa an sinh cho người cao tuổi?

[VOV2]-Người cao tuổi không chỉ sợ cô đơn mà còn cảm thấy áp lực nếu mỗi tháng không có một “khoản để dành” cho sinh hoạt hàng ngày và dự phòng lúc ốm đau. Nhiều người vẫn băn khoăn, liệu Bảo hiểm xã hội tự nguyện có là chỗ dựa an sinh cho người cao tuổi?

Bảo hiểm Xã hội tự nguyện - “của để dành” cho tuổi già

[VOV2] - Tham gia Bảo hiểm Xã hội tự nguyện để có lương hưu, đảm bảo cuộc sống ổn định cho người già, bớt phụ thuộc vào người thân.

[VOV2] - Tham gia Bảo hiểm Xã hội tự nguyện để có lương hưu, đảm bảo cuộc sống ổn định cho người già, bớt phụ thuộc vào người thân.

BHXH tự nguyện cho lao động tự do: Làm sao để hấp dẫn?

[VOV2] - “Chính sách về Bảo hiểm xã hội tự nguyện chỉ thu hút được người tham gia khi đối tượng thấy các quyền lợi, sự mong đợi của mình được đáp ứng trong cả ngắn hạn và dài hạn”, bà Nguyễn Hoàng Yến nhấn mạnh”.

[VOV2] - “Chính sách về Bảo hiểm xã hội tự nguyện chỉ thu hút được người tham gia khi đối tượng thấy các quyền lợi, sự mong đợi của mình được đáp ứng trong cả ngắn hạn và dài hạn”, bà Nguyễn Hoàng Yến nhấn mạnh”.

Vì sao Bảo hiểm xã hội tự nguyện chưa thu hút được người dân?

[VOV2] - Không ít người cho rằng thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện còn dài (20 năm), lại không có chế độ ốm đau, thai sản, nên chưa thu hút được lao động trẻ, nhất là lao động nữ.

[VOV2] - Không ít người cho rằng thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện còn dài (20 năm), lại không có chế độ ốm đau, thai sản, nên chưa thu hút được lao động trẻ, nhất là lao động nữ.

An sinh thai sản cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

[VOV2] - “Bổ sung chế độ thai sản vào quyền lợi của người tham gia BHXH tự nguyện sẽ vừa tạo thêm sức hút với lao động nữ, nhất là những người trẻ làm nghề tự do, vừa góp phần đảm bảo an sinh xã hội”, chuyên gia Nguyễn Hoàng Yến nêu quan điểm.

[VOV2] - “Bổ sung chế độ thai sản vào quyền lợi của người tham gia BHXH tự nguyện sẽ vừa tạo thêm sức hút với lao động nữ, nhất là những người trẻ làm nghề tự do, vừa góp phần đảm bảo an sinh xã hội”, chuyên gia Nguyễn Hoàng Yến nêu quan điểm.

Đưa Bảo hiểm xã hội tự nguyện đến gần người dân

[VOV2] - Số người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện không ngừng tăng lên. Tuy nhiên, so với tiềm năng, số người tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện vẫn chưa đạt được kết quả như mong muốn.

[VOV2] - Số người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện không ngừng tăng lên. Tuy nhiên, so với tiềm năng, số người tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện vẫn chưa đạt được kết quả như mong muốn.