Từ khóa tìm kiếm: Bộ trưởng Đào Ngọc Dung

Thanh niên thất nghiệp tăng cao: Đại biểu Quốc hội lo lắng, Bộ trưởng trấn an

[VOV2] - Theo các đại biểu Quốc hội, tình trạng thanh niên thất nghiệp tăng cao có nguyên nhân từ sự suy yếu của doanh nghiệp. Vấn đề này nếu không sớm được xử lý sẽ ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

[VOV2] - Theo các đại biểu Quốc hội, tình trạng thanh niên thất nghiệp tăng cao có nguyên nhân từ sự suy yếu của doanh nghiệp. Vấn đề này nếu không sớm được xử lý sẽ ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Đề xuất chế tài xử lý nghiêm hành vi chậm, trốn đóng BHXH

[VOV2] - Đề xuất trình Quốc hội sửa đổi Luật Bảo hiểm xã hội với những quy định mới, các chế tài mạnh mẽ để xử lý nghiêm hành vi chậm đóng, trốn đóng BHXH

[VOV2] - Đề xuất trình Quốc hội sửa đổi Luật Bảo hiểm xã hội với những quy định mới, các chế tài mạnh mẽ để xử lý nghiêm hành vi chậm đóng, trốn đóng BHXH

Chuẩn bị cho một năm 2023 đầy khó khăn

[VOV2] - Năm 2023 và những năm tới, việc hình thành một thị trường lao động linh hoạt, đồng bộ, hiện đại, bền vững và mang yếu tố hội nhập phải đi cùng với xây dựng và phát triển một hệ thống chính sách an sinh xã hội toàn diện, bao trùm và bền vững.

[VOV2] - Năm 2023 và những năm tới, việc hình thành một thị trường lao động linh hoạt, đồng bộ, hiện đại, bền vững và mang yếu tố hội nhập phải đi cùng với xây dựng và phát triển một hệ thống chính sách an sinh xã hội toàn diện, bao trùm và bền vững.

Phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại và hội nhập

[VOV2] - Thị trường lao động VN vẫn là thị trường dư thừa lao động có trình độ kỹ năng thấp, mất cân đối cung cầu”, đây là tồn tại được chỉ ra tai hội nghị trực tuyến toàn quốc về “Phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, bền vững và hội nhập”.

[VOV2] - Thị trường lao động VN vẫn là thị trường dư thừa lao động có trình độ kỹ năng thấp, mất cân đối cung cầu”, đây là tồn tại được chỉ ra tai hội nghị trực tuyến toàn quốc về “Phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, bền vững và hội nhập”.

Trách nhiệm và bổn phận

[VOV2] - "Triển khai quyết định 08, nhiều địa phương băn khoăn rủi ro. Băn khoăn là cần thiết, chắc chắn là cần thiết, nhưng không phải vì băn khoăn, vì chắc chắn mà trở thành sự chậm trễ, cố tình để người lao động không được hưởng trong thời điểm này".

[VOV2] - "Triển khai quyết định 08, nhiều địa phương băn khoăn rủi ro. Băn khoăn là cần thiết, chắc chắn là cần thiết, nhưng không phải vì băn khoăn, vì chắc chắn mà trở thành sự chậm trễ, cố tình để người lao động không được hưởng trong thời điểm này".

Nhiệm vụ đột phá năm 2022: An sinh - An dân - An toàn

[VOV2] - "Nếu chúng ta thực hiện được 3 chữ "an" này, thì tôi tin rằng, việc phục hồi kinh tế xã hội theo chương trình mà Đảng, Nhà nước đặt ra hoàn toàn có thể đạt được", Bộ trưởng Bộ LĐTB & XH, Đào Ngọc Dung khẳng định trong cuộc trao đổi với PV VOV2.

[VOV2] - "Nếu chúng ta thực hiện được 3 chữ "an" này, thì tôi tin rằng, việc phục hồi kinh tế xã hội theo chương trình mà Đảng, Nhà nước đặt ra hoàn toàn có thể đạt được", Bộ trưởng Bộ LĐTB & XH, Đào Ngọc Dung khẳng định trong cuộc trao đổi với PV VOV2.

Việt Nam - Hàn Quốc ký hiệp định về Bảo hiểm xã hội

[VOV2] - Sáng nay (14/12), Việt Nam và Hàn Quốc đã ký hiệp định song phương về bảo hiểm xã hội. Sau hiệp định này, người lao động Việt Nam đi làm việc tại Hàn Quốc sẽ chỉ cần đóng bảo hiểm xã hội một lần và có lương hưu khi đến tuổi.

[VOV2] - Sáng nay (14/12), Việt Nam và Hàn Quốc đã ký hiệp định song phương về bảo hiểm xã hội. Sau hiệp định này, người lao động Việt Nam đi làm việc tại Hàn Quốc sẽ chỉ cần đóng bảo hiểm xã hội một lần và có lương hưu khi đến tuổi.

Mỗi thầy cô cần nỗ lực hơn nữa để vượt qua đại dịch Covid-19

[VOV2] - Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2021, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung gửi thư chúc mừng các thầy giáo, cô giáo các trường đại học, cao đẳng trực thuộc Bộ và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp toàn quốc.

[VOV2] - Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2021, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung gửi thư chúc mừng các thầy giáo, cô giáo các trường đại học, cao đẳng trực thuộc Bộ và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp toàn quốc.

Mức đóng tối thiểu Bảo hiểm xã hội có thể giảm xuống còn 10 năm

[VOV2] - “Nghiên cứu phát triển BHXH đa tầng, sửa đổi giảm thời gian đóng BHXH mức tối thiểu từ 20 năm xuống còn 10 năm và tiến tới có thể là 10 năm”, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhấn mạnh.

[VOV2] - “Nghiên cứu phát triển BHXH đa tầng, sửa đổi giảm thời gian đóng BHXH mức tối thiểu từ 20 năm xuống còn 10 năm và tiến tới có thể là 10 năm”, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhấn mạnh.

Kết dư BHXH tốt, không lo vỡ quỹ

[VOV2] - "Nếu như những năm trước, chúng ta luôn có nỗi lo vỡ quỹ BHXH. Tuy nhiên mấy năm qua kết dư quỹ BHXH tương đối tốt. Các chính sách về BHXH, BHTN, bảo hiểm tai nạn, thai sản… chi đúng mục tiêu, đúng mục đích", Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết.

[VOV2] - "Nếu như những năm trước, chúng ta luôn có nỗi lo vỡ quỹ BHXH. Tuy nhiên mấy năm qua kết dư quỹ BHXH tương đối tốt. Các chính sách về BHXH, BHTN, bảo hiểm tai nạn, thai sản… chi đúng mục tiêu, đúng mục đích", Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết.