Từ khóa tìm kiếm: đồng bằng sông Cửu Long

Ngày Văn hóa Du lịch Ninh Thuận tại Cần Thơ: Ninh Thuận - 360˚ say mê

[VOV2] - Nhằm đẩy mạnh thu hút khách du lịch những tháng cuối năm 2023 và đầu năm 2024, UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức Ngày Văn hóa, Du lịch Ninh Thuận tại Cần Thơ năm 2023 với chủ đề “Ninh Thuận - 360˚ say mê”.

[VOV2] - Nhằm đẩy mạnh thu hút khách du lịch những tháng cuối năm 2023 và đầu năm 2024, UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức Ngày Văn hóa, Du lịch Ninh Thuận tại Cần Thơ năm 2023 với chủ đề “Ninh Thuận - 360˚ say mê”.

VITM Cần Thơ 2023: Du lịch Sinh thái - Đồng bằng sông Cửu Long

[VOV2] - Ngày 7/9, tại TP.HCM, Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức họp báo công bố sự kiện Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam VITM Cần Thơ 2023.

[VOV2] - Ngày 7/9, tại TP.HCM, Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức họp báo công bố sự kiện Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam VITM Cần Thơ 2023.

Trà Vinh hỗ trợ 2000 suất cơm cho các thí sinh thi tốt nghiệp THPT

[VOV2] - Hôm nay (27/6), hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước đến các điểm thi để làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT. Các tỉnh trong khu vực ĐBSCL cũng đã triển khai nhiều hoạt động phục vụ cho kỳ thi diễn ra bảo đảm an toàn.

[VOV2] - Hôm nay (27/6), hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước đến các điểm thi để làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT. Các tỉnh trong khu vực ĐBSCL cũng đã triển khai nhiều hoạt động phục vụ cho kỳ thi diễn ra bảo đảm an toàn.

Đồng bằng sông Cửu Long thoát khỏi “vùng trũng” về giáo dục

[VOV2] - Tại hội nghị phát triển giáo dục và đào tạo vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Bộ trưởng GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn cho biết, Đồng bằng sông Cửu Long đã thoát khỏi “vùng trũng” về giáo dục.

[VOV2] - Tại hội nghị phát triển giáo dục và đào tạo vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Bộ trưởng GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn cho biết, Đồng bằng sông Cửu Long đã thoát khỏi “vùng trũng” về giáo dục.

Nông dân ĐBSCL thích ứng biến đổi khí hậu

[VOV2] - Dù đất trồng bị hạn mặn nhưng vườn dừa sáp trồng bằng kỹ thuật nuôi cấy phôi của anh Đặng Minh Bé (Trà Vinh) vẫn cho hiệu quả gấp 5 - 10 lần so với việc trồng dừa thông thường.

[VOV2] - Dù đất trồng bị hạn mặn nhưng vườn dừa sáp trồng bằng kỹ thuật nuôi cấy phôi của anh Đặng Minh Bé (Trà Vinh) vẫn cho hiệu quả gấp 5 - 10 lần so với việc trồng dừa thông thường.

Giải bài toán sản phẩm trùng lắp ở đồng bằng sông Cửu Long

[VOV2] - Sản phẩm du lịch ở đồng bằng sông Cửu Long đang xảy ra tình trạng chậm đổi mới, thiếu liên kết, sản phẩm trùng lắp, thiếu quy hoạch chung cho toàn vùng, mạnh ai nấy làm, dẫn đến thiếu hiệu quả, không thu hút được nhiều du khách.

[VOV2] - Sản phẩm du lịch ở đồng bằng sông Cửu Long đang xảy ra tình trạng chậm đổi mới, thiếu liên kết, sản phẩm trùng lắp, thiếu quy hoạch chung cho toàn vùng, mạnh ai nấy làm, dẫn đến thiếu hiệu quả, không thu hút được nhiều du khách.

Cần Thơ quảng bá, xúc tiến du lịch tại Hà Nội

[VOV2] - Với mong muốn giới thiệu, quảng bá hình ảnh du lịch Cần Thơ tới thị trường du lịch Hà Nội và các tỉnh phía Bắc, chiều 20/10, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch TP. Cần Thơ tổ chức Hội nghị xúc tiến, quảng bá du lịch “Cần Thơ – Đô thị miền sông nước"

[VOV2] - Với mong muốn giới thiệu, quảng bá hình ảnh du lịch Cần Thơ tới thị trường du lịch Hà Nội và các tỉnh phía Bắc, chiều 20/10, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch TP. Cần Thơ tổ chức Hội nghị xúc tiến, quảng bá du lịch “Cần Thơ – Đô thị miền sông nước"

Cấp nước cho vùng Đồng bằng Sông Cửu Long

[VOV2] - Khu vực đồng bằng sông Cửu Long đang chịu tác động không nhỏ của biến đổi khí hậu, nước biển dâng. Do đó, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu để chung tay tiết kiệm nguồn nước là một trong những nội dung trọng tâm được thực hiện ở đây.

[VOV2] - Khu vực đồng bằng sông Cửu Long đang chịu tác động không nhỏ của biến đổi khí hậu, nước biển dâng. Do đó, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu để chung tay tiết kiệm nguồn nước là một trong những nội dung trọng tâm được thực hiện ở đây.

Nhiều tỉnh miền Tây đề nghị hỗ trợ chống dịch

[VOV2] - Những ngày qua, đã có hàng chục ngàn người dân miền Tây đi xe máy từ TP.HCM và Bình Dương về quê. Lãnh đạo các địa phương cho biết đã chuẩn bị phương án mở rộng khu cách ly, tuy nhiên, vẫn có nguy cơ vỡ trận và cần sự trợ giúp từ Trung ương.

[VOV2] - Những ngày qua, đã có hàng chục ngàn người dân miền Tây đi xe máy từ TP.HCM và Bình Dương về quê. Lãnh đạo các địa phương cho biết đã chuẩn bị phương án mở rộng khu cách ly, tuy nhiên, vẫn có nguy cơ vỡ trận và cần sự trợ giúp từ Trung ương.

Ngày 16/8, ICU lớn nhất Đồng bằng sông Cửu Long đi vào hoạt động

[VOV2] - Trung tâm Hồi sức tích cực (ICU) lớn nhất Đồng bằng sông Cửu Long đang được hoàn thiện tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ và dự kiến bắt đầu hoạt động vào ngày mai (16/8).

[VOV2] - Trung tâm Hồi sức tích cực (ICU) lớn nhất Đồng bằng sông Cửu Long đang được hoàn thiện tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ và dự kiến bắt đầu hoạt động vào ngày mai (16/8).