Từ khóa tìm kiếm: kháng thuốc

WHO cảnh báo kháng thuốc kháng sinh là 1 trong 10 mối đe dọa lớn nhất

[VOV2] - Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo việc lạm dụng thuốc kháng sinh đang làm giảm hiệu quả của thuốc và sinh ra vi khuẩn kháng thuốc, điều có thể khiến 10 triệu ca tử vong mỗi năm trên toàn thế giới vào năm 2050.

[VOV2] - Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo việc lạm dụng thuốc kháng sinh đang làm giảm hiệu quả của thuốc và sinh ra vi khuẩn kháng thuốc, điều có thể khiến 10 triệu ca tử vong mỗi năm trên toàn thế giới vào năm 2050.

Đặt điện cực sâu bề mặt vỏ não, xác định chính xác ổ động kinh

[VOV2] - Lần đầu tiên tại Việt Nam, các bác sĩ của Bệnh viện Nhi Trung ương triển khai kỹ thuật đặt điện cực sâu bề mặt vỏ não lập bản đồ sinh động kinh giúp phẫu thuật thành công toàn diện cho hai bệnh nhi bị động kinh kháng thuốc.

 

[VOV2] - Lần đầu tiên tại Việt Nam, các bác sĩ của Bệnh viện Nhi Trung ương triển khai kỹ thuật đặt điện cực sâu bề mặt vỏ não lập bản đồ sinh động kinh giúp phẫu thuật thành công toàn diện cho hai bệnh nhi bị động kinh kháng thuốc.

 

WHO lần đầu xác định bệnh nấm là mối đe dọa sức khỏe

[VOV2] - WHO lần đầu tiên công bố bản danh sách 19 loại bệnh về nấm, gọi đây là mối đe dọa lớn nhất đối với sức khỏe nhân loại, bên cạnh virus, vi khuẩn.

[VOV2] - WHO lần đầu tiên công bố bản danh sách 19 loại bệnh về nấm, gọi đây là mối đe dọa lớn nhất đối với sức khỏe nhân loại, bên cạnh virus, vi khuẩn.

Điều trị bệnh lao bằng thẻ BHYT

[VOV2] - Lao là căn bệnh đã có thuốc điều trị hiệu quả, hiện việc điều trị bệnh lao đã được bảo hiểm y tế thanh toán, người dân cần chủ động phát hiện sớm bệnh lao nhằm cắt đứt nguồn lây trong cộng đồng, bảo vệ sức khỏe cho mình và những người xung quanh.

[VOV2] - Lao là căn bệnh đã có thuốc điều trị hiệu quả, hiện việc điều trị bệnh lao đã được bảo hiểm y tế thanh toán, người dân cần chủ động phát hiện sớm bệnh lao nhằm cắt đứt nguồn lây trong cộng đồng, bảo vệ sức khỏe cho mình và những người xung quanh.

Nguy cơ kháng thuốc do lạm dụng Tamiflu

[VOV2] - Tamiflu là thuốc kê đơn, khi sử dụng phải có chỉ định bác sĩ, sử dụng bừa bãi có thể gây kháng thuốc.

[VOV2] - Tamiflu là thuốc kê đơn, khi sử dụng phải có chỉ định bác sĩ, sử dụng bừa bãi có thể gây kháng thuốc.

Có nên tự mua và phun hóa chất diệt muỗi tại nhà?

[VOV2] - Các gia đình không nên tự ý mua thuốc phun muỗi về pha và phun cho nhà mình vì nếu phun không đúng liều lượng, không đúng quy trình sẽ không diệt được muỗi dẫn đến nguy cơ muỗi kháng thuốc đồng thời gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

[VOV2] - Các gia đình không nên tự ý mua thuốc phun muỗi về pha và phun cho nhà mình vì nếu phun không đúng liều lượng, không đúng quy trình sẽ không diệt được muỗi dẫn đến nguy cơ muỗi kháng thuốc đồng thời gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Bệnh nhi 14 tuổi được điều trị khỏi bệnh động kinh

[VOV2] - Các bác sĩ khoa Trung tâm Phẫu thuật Thần kinh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vừa phẫu thuật thành công cho bệnh nhân nam 14 tuổi có tiền sử động kinh 8 năm.

[VOV2] - Các bác sĩ khoa Trung tâm Phẫu thuật Thần kinh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vừa phẫu thuật thành công cho bệnh nhân nam 14 tuổi có tiền sử động kinh 8 năm.

Dùng không đúng "túi thuốc F0" sẽ dẫn đến kháng thuốc

[VOV2] - Việc sử dụng túi thuốc điều trị bệnh nhân Covid-19 (F0) không đúng chỉ định, hoặc sử dụng thuốc không đúng sẽ dẫn đến kháng thuốc. Điều này sẽ rất nguy hiểm đối với cộng đồng.

[VOV2] - Việc sử dụng túi thuốc điều trị bệnh nhân Covid-19 (F0) không đúng chỉ định, hoặc sử dụng thuốc không đúng sẽ dẫn đến kháng thuốc. Điều này sẽ rất nguy hiểm đối với cộng đồng.

Xu hướng gia tăng kháng kháng sinh trong dịch Covid-19

[VOV2] - Đại dịch Covid-19 đã làm gia tăng việc sử dụng kháng sinh. Điều này sẽ gây ra tỷ lệ vi khuẩn kháng kháng sinh cao hơn. Việt Nam cần làm gì để hoạt động phòng chống kháng thuốc đạt hiệu quả?

[VOV2] - Đại dịch Covid-19 đã làm gia tăng việc sử dụng kháng sinh. Điều này sẽ gây ra tỷ lệ vi khuẩn kháng kháng sinh cao hơn. Việt Nam cần làm gì để hoạt động phòng chống kháng thuốc đạt hiệu quả?

Lạm dụng kháng sinh điều trị Covid-19 sẽ gây kháng thuốc

[VOV2] - Bộ Y tế cảnh báo Covid-19 do virus gây ra nên thuốc kháng sinh không có tác dụng điều trị trừ khi bị nhiễm trùng, lạm dụng hoặc sử dụng không hợp lý sẽ dẫn đến kháng thuốc.

[VOV2] - Bộ Y tế cảnh báo Covid-19 do virus gây ra nên thuốc kháng sinh không có tác dụng điều trị trừ khi bị nhiễm trùng, lạm dụng hoặc sử dụng không hợp lý sẽ dẫn đến kháng thuốc.