Từ khóa tìm kiếm: “nhân chứng”

Nguyên Chính ủy Lữ đoàn xe tăng 203 Bùi Văn Tùng qua đời

[VOV2] - Đại tá Bùi Văn Tùng, nguyên chính ủy Lữ đoàn xe tăng 203, thuộc Quân đoàn 2, người soạn thảo lời đầu hàng không điều kiện và buộc tổng thống Dương Văn Minh đọc trên Đài Phát thanh Sài Gòn ngày 30/4/1975, đã từ trần, thọ 94 tuổi.

[VOV2] - Đại tá Bùi Văn Tùng, nguyên chính ủy Lữ đoàn xe tăng 203, thuộc Quân đoàn 2, người soạn thảo lời đầu hàng không điều kiện và buộc tổng thống Dương Văn Minh đọc trên Đài Phát thanh Sài Gòn ngày 30/4/1975, đã từ trần, thọ 94 tuổi.

Triển lãm: Cầu Long Biên - Chứng nhân lịch sử

[VOV2] - Đây là cuộc triển lãm phối hợp lần đầu tiên giữa hai cơ quan và có sự tham gia cung cấp tài liệu của Trung tâm Lưu trữ quốc gia III và Lưu trữ quốc gia Hải ngoại Pháp (ANOM).

[VOV2] - Đây là cuộc triển lãm phối hợp lần đầu tiên giữa hai cơ quan và có sự tham gia cung cấp tài liệu của Trung tâm Lưu trữ quốc gia III và Lưu trữ quốc gia Hải ngoại Pháp (ANOM).

Cột cờ Hà Nội - Nhân chứng lịch sử của Thủ đô

[VOV2] - Ngày 10/10/1954, lễ thượng cờ Tổ quốc tại Cột cờ Hà Nội đã trở thành giây phút thiêng liêng, đánh dấu mốc son cho lịch sử dân tộc Việt Nam: Thủ đô Hà Nội được giải phóng. Và Cột cờ Hà Nội là nhân chứng cho giờ phút lịch sử hào hùng đó của Thủ đô.

[VOV2] - Ngày 10/10/1954, lễ thượng cờ Tổ quốc tại Cột cờ Hà Nội đã trở thành giây phút thiêng liêng, đánh dấu mốc son cho lịch sử dân tộc Việt Nam: Thủ đô Hà Nội được giải phóng. Và Cột cờ Hà Nội là nhân chứng cho giờ phút lịch sử hào hùng đó của Thủ đô.

Ký ức kháng chiến của già làng Điểu Lên

[VOV2] - Già làng Điểu Lên là già làng tiêu biểu, vinh dự được Đảng, Nhà nước, quân đội tặng thưởng Huân chương Kháng chiến chống Mỹ, cứu nước hạng Nhất; Huân chương Quyết thắng hạng Nhất và 3 lần được tặng danh hiệu dũng sĩ.

[VOV2] - Già làng Điểu Lên là già làng tiêu biểu, vinh dự được Đảng, Nhà nước, quân đội tặng thưởng Huân chương Kháng chiến chống Mỹ, cứu nước hạng Nhất; Huân chương Quyết thắng hạng Nhất và 3 lần được tặng danh hiệu dũng sĩ.

Chiến dịch Cánh Đồng Chum qua lời kể của nhân chứng lịch sử

[VOV2] - Chiến dịch phòng ngự Cánh Đồng Chum - Xiêng Khoảng diễn ra từ ngày 21/5 đến ngày 15/11/1972. Trải qua 4 đợt chiến đấu, với 244 trận đánh lớn, nhỏ, trong điều kiện vô cùng khắc nghiệt của mùa mưa.

[VOV2] - Chiến dịch phòng ngự Cánh Đồng Chum - Xiêng Khoảng diễn ra từ ngày 21/5 đến ngày 15/11/1972. Trải qua 4 đợt chiến đấu, với 244 trận đánh lớn, nhỏ, trong điều kiện vô cùng khắc nghiệt của mùa mưa.

Gặp “Nhân chứng sống” tại căn cứ bí mật của Biệt động Sài Gòn

[VOV2] - Quán Nhan Hương là cơ sở nuôi giấu các đồng chí lãnh đạo quân khu và chỉ huy Biệt động thành đến công tác, nhận Chỉ thị của lãnh đạo cấp trên, cũng là nơi lãnh đạo gặp gỡ chiến sĩ để đưa ra chỉ đạo và động viên tinh thần trước các trận đánh.

[VOV2] - Quán Nhan Hương là cơ sở nuôi giấu các đồng chí lãnh đạo quân khu và chỉ huy Biệt động thành đến công tác, nhận Chỉ thị của lãnh đạo cấp trên, cũng là nơi lãnh đạo gặp gỡ chiến sĩ để đưa ra chỉ đạo và động viên tinh thần trước các trận đánh.

“Nhân chứng” và “chứng nhân” có đồng nghĩa hay không?

[VOV2] - Cụm từ “nhân chứng” và “chứng nhân” có đồng nghĩa hay không? Cụm từ “phản ánh” và “phản ảnh” khác nhau ra sao? “Chính kiến” và “chủ kiến” dùng thế nào mới là chính xác? TS Đỗ Anh Vũ giải thích cụ thể.

[VOV2] - Cụm từ “nhân chứng” và “chứng nhân” có đồng nghĩa hay không? Cụm từ “phản ánh” và “phản ảnh” khác nhau ra sao? “Chính kiến” và “chủ kiến” dùng thế nào mới là chính xác? TS Đỗ Anh Vũ giải thích cụ thể.

Cuộc đời đặc biệt của cung nữ cuối cùng triều Nguyễn

[VOV2] - Cung nữ cuối cùng của triều đình nhà Nguyễn, cụ bà Lê Thị Dinh mới qua đời ngày 21/2/2021, thọ 102 tuổi. Cụ là một chứng nhân lịch sử, một cung nữ đặc biệt và một cuộc đời đặc biệt.

[VOV2] - Cung nữ cuối cùng của triều đình nhà Nguyễn, cụ bà Lê Thị Dinh mới qua đời ngày 21/2/2021, thọ 102 tuổi. Cụ là một chứng nhân lịch sử, một cung nữ đặc biệt và một cuộc đời đặc biệt.