Từ khóa tìm kiếm: phục hồi kinh tế

An sinh xã hội: Tiếp cận trên quyền và nhu cầu của người được hưởng thụ

[VOV2] - Bước qua khủng hoảng của đại dịch Covid- 19, giờ đây các gói hỗ trợ được triển khai mặc dù nguồn lực chưa thật lớn, song lại rất cần thiết ở giai đoạn phục hồi này để đáp ứng kịp thời các yêu cầu cấp bách của nhiệm vụ an sinh xã hội.

[VOV2] - Bước qua khủng hoảng của đại dịch Covid- 19, giờ đây các gói hỗ trợ được triển khai mặc dù nguồn lực chưa thật lớn, song lại rất cần thiết ở giai đoạn phục hồi này để đáp ứng kịp thời các yêu cầu cấp bách của nhiệm vụ an sinh xã hội.

Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV: Tháo gỡ nhiều điểm nghẽn

[VOV2] - Sau 19 ngày làm việc khẩn trương, khoa học, dân chủ và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV đã kết thúc vào chiều 16/6. Đây là kỳ họp được đánh giá có nhiều đổi mới, tháo gỡ nhiều điểm nghẽn, đáp ứng kỳ vọng của cử tri cả nước.

[VOV2] - Sau 19 ngày làm việc khẩn trương, khoa học, dân chủ và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV đã kết thúc vào chiều 16/6. Đây là kỳ họp được đánh giá có nhiều đổi mới, tháo gỡ nhiều điểm nghẽn, đáp ứng kỳ vọng của cử tri cả nước.

Chậm giải ngân vốn đầu tư công trở thành bệnh mạn tính?

[VOV2] - Tại phiên thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội trong khuôn khổ kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV, có đại biểu cảm thán, “có một sự sốt ruột không hề nhẹ” khi nhắc đến việc chậm giải ngân vốn đầu tư công.

[VOV2] - Tại phiên thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội trong khuôn khổ kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV, có đại biểu cảm thán, “có một sự sốt ruột không hề nhẹ” khi nhắc đến việc chậm giải ngân vốn đầu tư công.

Gói hỗ trợ nếu dùng không đúng, không trúng là có lỗi với người dân

[VOV2] - “Gói hỗ trợ phục hồi kinh tế nếu dùng không đúng, không trúng sẽ gây lãng phí nguồn lực và có lỗi với người dân” - Chia sẻ của đại biểu Tạ Minh Tâm (đoàn Tiền Giang).

[VOV2] - “Gói hỗ trợ phục hồi kinh tế nếu dùng không đúng, không trúng sẽ gây lãng phí nguồn lực và có lỗi với người dân” - Chia sẻ của đại biểu Tạ Minh Tâm (đoàn Tiền Giang).

Quốc hội xem xét quyết sách tiếp tục thích ứng an toàn, phục hồi kinh tế

[VOV2] - Kỳ họp thứ 3 là kỳ họp trực tiếp dài nhất kể từ đầu nhiệm kỳ đến nay, sau khi dịch COVID-19 đã cơ bản được kiểm soát. Với khối lượng công việc lớn, nhiều nội dung quan trọng.

[VOV2] - Kỳ họp thứ 3 là kỳ họp trực tiếp dài nhất kể từ đầu nhiệm kỳ đến nay, sau khi dịch COVID-19 đã cơ bản được kiểm soát. Với khối lượng công việc lớn, nhiều nội dung quan trọng.

Tăng cường phát triển thị trường lao động, đảm bảo an sinh xã hội

[VOV2] - Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký Công điện 431/CĐ-TTg ngày 19/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động, phát triển thị trường lao động, đảm bảo an sinh xã hội.

[VOV2] - Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký Công điện 431/CĐ-TTg ngày 19/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động, phát triển thị trường lao động, đảm bảo an sinh xã hội.

Quốc hội thông qua gói hỗ trợ lớn chưa từng có

[VOV2] - Chiều 11/01, các đại biểu Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội có quy mô 350 nghìn tỷ đồng.

[VOV2] - Chiều 11/01, các đại biểu Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội có quy mô 350 nghìn tỷ đồng.

Vụ kit test Việt Á là bài học xương máu

[VOV2] - Đại biểu Trần Quốc Tuấn (Trà Vinh) cho rằng, khi triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế cần phải quyết liệt trong công tác giám sát, thanh tra để không xảy ra lãng phí, tham nhũng, tiêu cực như vụ việc xảy ra tại Công ty Việt Á.

[VOV2] - Đại biểu Trần Quốc Tuấn (Trà Vinh) cho rằng, khi triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế cần phải quyết liệt trong công tác giám sát, thanh tra để không xảy ra lãng phí, tham nhũng, tiêu cực như vụ việc xảy ra tại Công ty Việt Á.

Lo bong bóng bất động sản khi tung gói phục hồi 350 nghìn tỷ

[VOV2] - Đại biểu Trần Văn Lâm, Uỷ viên thường trực Uỷ ban Tài chính ngân sách cho rằng, nếu không cẩn trọng, khi triển khai gói phục hồi, phát triển kinh tế có quy mô 350 nghìn tỷ sẽ kích thích bong bóng tài chính, bong bóng bất động sản.

[VOV2] - Đại biểu Trần Văn Lâm, Uỷ viên thường trực Uỷ ban Tài chính ngân sách cho rằng, nếu không cẩn trọng, khi triển khai gói phục hồi, phát triển kinh tế có quy mô 350 nghìn tỷ sẽ kích thích bong bóng tài chính, bong bóng bất động sản.

Đấu giá đất Thủ Thiêm là điển hình làm nhiễu loạn thị trường

[VOV2] - Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho rằng, khu đô thị Thủ Thiêm mới xây dựng hạ tầng, đất còn hoang vắng mà giá 2,4 tỷ/m2 là không phù hợp, không thực. Xem họ có thực hiện đúng cam kết trúng giá hay lại bỏ cọc?

[VOV2] - Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho rằng, khu đô thị Thủ Thiêm mới xây dựng hạ tầng, đất còn hoang vắng mà giá 2,4 tỷ/m2 là không phù hợp, không thực. Xem họ có thực hiện đúng cam kết trúng giá hay lại bỏ cọc?