Từ khóa tìm kiếm: Tấm gương

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong lực lượng công an nhân dân

[VOV2] - Thấm nhuần lời dạy của Bác: “Người làm công an cần đọc để nắm tình hình”, việc phát động phong trào đọc sách với chủ đề “Công an nhân dân đẩy mạnh học tập suốt đời theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại” giúp việc đọc của mỗi chiến sĩ công an thực chất hơn

[VOV2] - Thấm nhuần lời dạy của Bác: “Người làm công an cần đọc để nắm tình hình”, việc phát động phong trào đọc sách với chủ đề “Công an nhân dân đẩy mạnh học tập suốt đời theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại” giúp việc đọc của mỗi chiến sĩ công an thực chất hơn

Những tấm gương điển hình trong phong trào đoàn kết dân tộc

[VOV2] - Đội ngũ già làng, trưởng bản, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số là lực lượng quần chúng đặc biệt. Họ là nhịp cầu nối gắn kết giữa ý Đảng với lòng dân, là “điểm tựa của mọi điểm tựa”, những cây đại thụ tỏa bóng mát cho đời.

[VOV2] - Đội ngũ già làng, trưởng bản, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số là lực lượng quần chúng đặc biệt. Họ là nhịp cầu nối gắn kết giữa ý Đảng với lòng dân, là “điểm tựa của mọi điểm tựa”, những cây đại thụ tỏa bóng mát cho đời.

Phụ nữ Thủ đô thi đua làm theo lời Bác

[VOV2] - Với tinh thần đổi mới và sáng tạo, các phong trào thi đua làm theo lời Bác của Hội LHPN Hà Nội đã có sức lan toả trong mọi tầng lớp phụ nữ, góp phần tích cực xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại.

[VOV2] - Với tinh thần đổi mới và sáng tạo, các phong trào thi đua làm theo lời Bác của Hội LHPN Hà Nội đã có sức lan toả trong mọi tầng lớp phụ nữ, góp phần tích cực xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại.

Những tấm gương bình dị mà cao quý

[VOV2] - Mỗi hình ảnh và bài viết của Triển lãm "Những tấm gương bình dị mà cao quý" là một câu chuyện cảm động về các tập thể và những con người đã vượt lên hoàn cảnh, số phận vì lợi ích của cộng đồng, vì sự bình yên phát triển của đất nước.

[VOV2] - Mỗi hình ảnh và bài viết của Triển lãm "Những tấm gương bình dị mà cao quý" là một câu chuyện cảm động về các tập thể và những con người đã vượt lên hoàn cảnh, số phận vì lợi ích của cộng đồng, vì sự bình yên phát triển của đất nước.

Người thầy khuyết tật lan tỏa nghị lực sống

[VOV2] - Phải ngồi xe lăn nhưng anh Vũ Phong Kỳ vẫn làm tốt công việc của một người thầy. Vừa truyền dạy kiến thức vừa chia sẻ câu chuyện của đời mình, anh đã giúp cho nhiều người cùng cảnh ngộ, sống tích cực, dám ước mơ và hiện thực hóa mơ ước.

[VOV2] - Phải ngồi xe lăn nhưng anh Vũ Phong Kỳ vẫn làm tốt công việc của một người thầy. Vừa truyền dạy kiến thức vừa chia sẻ câu chuyện của đời mình, anh đã giúp cho nhiều người cùng cảnh ngộ, sống tích cực, dám ước mơ và hiện thực hóa mơ ước.

Những triệu phú cao tuổi ở xã Phiêng Luông

[VOV2] - Lao động vừa giúp con người có sức khỏe, có thu nhập lại làm gương cho con cháu. Đó cũng là bí quyết sống vui, sống khỏe của những người cao tuổi miền sơn cước.

[VOV2] - Lao động vừa giúp con người có sức khỏe, có thu nhập lại làm gương cho con cháu. Đó cũng là bí quyết sống vui, sống khỏe của những người cao tuổi miền sơn cước.

Cụ Trần Cang - Người cao tuổi suốt đời làm từ thiện

[VOV2] - Dù năm nay đã gần 100 tuổi nhưng cụ Trần Cang ở xã Phú Tâm, huyện Châu thành, tỉnh Sóc Trăng vẫn rất tích cực trong công tác từ thiện xã hội, chăm lo cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn.

[VOV2] - Dù năm nay đã gần 100 tuổi nhưng cụ Trần Cang ở xã Phú Tâm, huyện Châu thành, tỉnh Sóc Trăng vẫn rất tích cực trong công tác từ thiện xã hội, chăm lo cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Hành trình đến trường của cử nhân U80

[VOV2] - Một cụ bà ở Đồng Tháp vừa nhận bằng cử nhân thứ 3 ở tuổi U80. Không chỉ là người có tuổi đời cao nhất nhận bằng cử nhân, bà còn là tấm gương về tinh thần học tập.

[VOV2] - Một cụ bà ở Đồng Tháp vừa nhận bằng cử nhân thứ 3 ở tuổi U80. Không chỉ là người có tuổi đời cao nhất nhận bằng cử nhân, bà còn là tấm gương về tinh thần học tập.

Danh nhân văn hóa Nguyễn Đình Chiểu – Ngôi sao “kép” trên bầu trời nhân loại

[VOV2] - Bị mù cả hai mắt vẫn tự học để trở thành nhà giáo, thầy thuốc và nhà thơ yêu nước, Nguyễn Đình Chiểu đã được UNESCO vinh danh là danh nhân văn hóa thế giới. Vũ khí đánh giặc của ông không phải là gươm, đao hay súng mà chính là ngòi bút sắc bén.

[VOV2] - Bị mù cả hai mắt vẫn tự học để trở thành nhà giáo, thầy thuốc và nhà thơ yêu nước, Nguyễn Đình Chiểu đã được UNESCO vinh danh là danh nhân văn hóa thế giới. Vũ khí đánh giặc của ông không phải là gươm, đao hay súng mà chính là ngòi bút sắc bén.

Khai mạc Triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý”

[VOV2] - Sáng nay (19/5), tại Bảo tàng Hồ Chí Minh tỉnh Thừa Thiên - Huế, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên - Huế phối hợp với Bảo tàng Hồ Chí Minh Trung ương khai mạc triển lãm chuyên đề: "Những tấm gương bình dị mà cao quý".

[VOV2] - Sáng nay (19/5), tại Bảo tàng Hồ Chí Minh tỉnh Thừa Thiên - Huế, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên - Huế phối hợp với Bảo tàng Hồ Chí Minh Trung ương khai mạc triển lãm chuyên đề: "Những tấm gương bình dị mà cao quý".