Từ khóa tìm kiếm: thât nghiệp

Hai trường hợp không được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp

[VOV2] - Ngày 29/12/2023 bộ LĐ-TB-XH ban hành thông tư 15/2023/TT-BLĐTBXH với một số thay đổi về bảo hiểm thất nghiệp.

[VOV2] - Ngày 29/12/2023 bộ LĐ-TB-XH ban hành thông tư 15/2023/TT-BLĐTBXH với một số thay đổi về bảo hiểm thất nghiệp.

Truy tố vì gian lận bảo hiểm thất nghiệp

[VOV2] - Chế độ bảo hiểm thất nghiệp nhằm hỗ trợ người lao động khi bị mất việc làm do các lý do khách quan. Tuy nhiên, trường hợp cố tình gian lận, trục lợi quỹ bảo hiểm thất nghiệp sẽ bị xử lý.

[VOV2] - Chế độ bảo hiểm thất nghiệp nhằm hỗ trợ người lao động khi bị mất việc làm do các lý do khách quan. Tuy nhiên, trường hợp cố tình gian lận, trục lợi quỹ bảo hiểm thất nghiệp sẽ bị xử lý.

Thanh niên thất nghiệp tăng cao: Đại biểu Quốc hội lo lắng, Bộ trưởng trấn an

[VOV2] - Theo các đại biểu Quốc hội, tình trạng thanh niên thất nghiệp tăng cao có nguyên nhân từ sự suy yếu của doanh nghiệp. Vấn đề này nếu không sớm được xử lý sẽ ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

[VOV2] - Theo các đại biểu Quốc hội, tình trạng thanh niên thất nghiệp tăng cao có nguyên nhân từ sự suy yếu của doanh nghiệp. Vấn đề này nếu không sớm được xử lý sẽ ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Bảo hiểm thất nghiệp: Điểm tựa cho người lao động lúc khó khăn

[VOV2] - Vì nhiều lý do khác nhau mà người lao động có thể bị mất việc hoặc nghỉ việc. Trong bối cảnh này, bảo hiểm thất nghiệp chính là nguồn thu nhập giúp người lao động giảm bớt khó khăn tạm thời.

[VOV2] - Vì nhiều lý do khác nhau mà người lao động có thể bị mất việc hoặc nghỉ việc. Trong bối cảnh này, bảo hiểm thất nghiệp chính là nguồn thu nhập giúp người lao động giảm bớt khó khăn tạm thời.

Để Bảo hiểm thất nghiệp thực sự là điểm tựa cho người lao động

[VOV2] - Theo thống kê hiện có hơn 1 triệu lao động mất việc làm. Rõ ràng bảo hiểm thất nghiệp là chính sách ưu việt, người lao động nên tham gia để được hưởng nhiều quyền lợi.

[VOV2] - Theo thống kê hiện có hơn 1 triệu lao động mất việc làm. Rõ ràng bảo hiểm thất nghiệp là chính sách ưu việt, người lao động nên tham gia để được hưởng nhiều quyền lợi.

Lưới an sinh đa tầng chủ động ứng phó với rủi ro

[VOV2] - “Cần thiết phải có một gói an sinh hỗ trợ cho người lao động mất việc. Chính phủ phải huy động được sự tham gia của các bên và sáng kiến của các tổ chức trong việc giải quyết những khó khăn này”.

[VOV2] - “Cần thiết phải có một gói an sinh hỗ trợ cho người lao động mất việc. Chính phủ phải huy động được sự tham gia của các bên và sáng kiến của các tổ chức trong việc giải quyết những khó khăn này”.

Tin hiệu tốt lành từ thị trường việc làm sau Tết

[VOV2] - Quan sát sàn giao dịch cho thấy, mô hình đã giải quyết tối đa các nhu cầu về việc làm với đa dạng đối tượng: Sinh viên tốt nghiệp, lao động thất nghiệp, lao động có tuổi tìm việc làm thêm...

[VOV2] - Quan sát sàn giao dịch cho thấy, mô hình đã giải quyết tối đa các nhu cầu về việc làm với đa dạng đối tượng: Sinh viên tốt nghiệp, lao động thất nghiệp, lao động có tuổi tìm việc làm thêm...

Thị trường lao động quý II phục hồi và mạnh mẽ hơn so với quý I

[VOV2] - Lao động từ 15 tuổi trở lên có việc làm trong quý II năm 2022 là 50,5 triệu người, tăng 504,6 nghìn người (tương ứng tăng 1,01%) so với quý trước và tăng 701,8 nghìn người (tương ứng tăng 1,41%) so với cùng kỳ năm trước.

[VOV2] - Lao động từ 15 tuổi trở lên có việc làm trong quý II năm 2022 là 50,5 triệu người, tăng 504,6 nghìn người (tương ứng tăng 1,01%) so với quý trước và tăng 701,8 nghìn người (tương ứng tăng 1,41%) so với cùng kỳ năm trước.

Thị trường lao động quý I có nhiều khởi sắc

[VOV2] - Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên của cả nước quý I/2022 ước tính là 51,2 triệu người, tăng 441,1 nghìn người so với quý trước và tăng 158,9 nghìn người so với cùng kỳ năm 2021.

[VOV2] - Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên của cả nước quý I/2022 ước tính là 51,2 triệu người, tăng 441,1 nghìn người so với quý trước và tăng 158,9 nghìn người so với cùng kỳ năm 2021.

Cử nhân đại học mà đi giao hàng, chạy xe Grab là câu chuyện buồn

[VOV2] - Ông Đỗ Văn Giang, Phó vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính quy (Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp) cho rằng, không phải cứ tốt nghiệp THPT là vào đại học. Nhiều sinh viên có bằng cử nhân rơi vào cảnh thất nghiệp phải đi chạy xe Grab. Đây là câu chuyện buồn.

[VOV2] - Ông Đỗ Văn Giang, Phó vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính quy (Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp) cho rằng, không phải cứ tốt nghiệp THPT là vào đại học. Nhiều sinh viên có bằng cử nhân rơi vào cảnh thất nghiệp phải đi chạy xe Grab. Đây là câu chuyện buồn.