Từ khóa tìm kiếm: Trẻ khuyết tật

Trung tâm Hương Giang: Hơn 700 trẻ khuyết tật được học nghề

[VOV2] - Tại Trung tâm, các em được học nhiều nghề truyền thống như: may, thêu, đan, vẽ tranh, làm đồ handmade…Nhiều sản phẩm của các em làm ra được tham gia trưng bày tại các hội trợ triển lãm, được thị trường chấp nhận và tiêu thụ tốt.

[VOV2] - Tại Trung tâm, các em được học nhiều nghề truyền thống như: may, thêu, đan, vẽ tranh, làm đồ handmade…Nhiều sản phẩm của các em làm ra được tham gia trưng bày tại các hội trợ triển lãm, được thị trường chấp nhận và tiêu thụ tốt.

Trao 100 suất học bổng cho trẻ mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn

[VOV2] - 100 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ mồ côi, trẻ em khuyết tật vươn lên trong cuộc sống của tỉnh Quảng Trị đã nhận học bổng từ chương trình “Thắp sáng những ước mơ” lần thứ 8 do Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam tổ chức.

[VOV2] - 100 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ mồ côi, trẻ em khuyết tật vươn lên trong cuộc sống của tỉnh Quảng Trị đã nhận học bổng từ chương trình “Thắp sáng những ước mơ” lần thứ 8 do Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam tổ chức.

Người gieo mầm hạnh phúc cho trẻ khuyết tật trí tuệ

[VOV2] - Thay vì nghỉ ngơi, bà Phan Thị Phúc (quận Đống Đa, Hà Nội) dành thời gian của mình để bù đắp thiệt thòi cho nhiều trẻ khuyết tật về trí tuệ bằng việc dạy hát, dạy múa.

[VOV2] - Thay vì nghỉ ngơi, bà Phan Thị Phúc (quận Đống Đa, Hà Nội) dành thời gian của mình để bù đắp thiệt thòi cho nhiều trẻ khuyết tật về trí tuệ bằng việc dạy hát, dạy múa.

Cha mẹ giúp con khuyết tật hòa nhập xã hội

[VOV2] - Nếu sinh con ra bị khuyết tật, các bậc cha mẹ đừng vội buông tay. Hãy yêu thương và cố gắng giúp con phát triển khả năng của bản thân để có tương lai tốt đẹp.

[VOV2] - Nếu sinh con ra bị khuyết tật, các bậc cha mẹ đừng vội buông tay. Hãy yêu thương và cố gắng giúp con phát triển khả năng của bản thân để có tương lai tốt đẹp.

Giáo dục chuyên biệt cho trẻ tự kỷ

[VOV2] - Mặc dù chứng tự kỷ chưa có cách chữa khỏi hoàn toàn, nhưng nếu phát hiện và can thiệp sớm sẽ tạo điều kiện giúp trẻ hòa nhập tốt hơn và không trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội.

[VOV2] - Mặc dù chứng tự kỷ chưa có cách chữa khỏi hoàn toàn, nhưng nếu phát hiện và can thiệp sớm sẽ tạo điều kiện giúp trẻ hòa nhập tốt hơn và không trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội.

Bố trên 45 tuổi, mẹ ngoài 35 nếu sinh con có nguy cơ bị khuyết tật

[VOV2] - Theo hướng dẫn mới vừa được Bộ Y tế ban hành, tuổi của mẹ trên 35 và bố trên 45 khi sinh con được xem là một trong những nguyên nhân có thể gây khuyết tật ở trẻ.

[VOV2] - Theo hướng dẫn mới vừa được Bộ Y tế ban hành, tuổi của mẹ trên 35 và bố trên 45 khi sinh con được xem là một trong những nguyên nhân có thể gây khuyết tật ở trẻ.

Giao lưu văn nghệ và tặng quà cho học sinh khuyết tật

[VOV2] - Nhân Ngày Quốc tế Người Khuyết tật , sáng 3/12, được sự tài trợ của nhiều đơn vị, TT Giáo dục đặc biệt Quốc gia đã tổ chức Chương trình Giao lưu Văn nghệ với sự tham dự của nhiều học sinh, phụ huynh và giáo viên dạy trẻ khuyết tật.

[VOV2] - Nhân Ngày Quốc tế Người Khuyết tật , sáng 3/12, được sự tài trợ của nhiều đơn vị, TT Giáo dục đặc biệt Quốc gia đã tổ chức Chương trình Giao lưu Văn nghệ với sự tham dự của nhiều học sinh, phụ huynh và giáo viên dạy trẻ khuyết tật.

Chủ tịch nước yêu cầu xử lý nghiêm các hành vi xâm hại trẻ em

[VOV2] - Chủ tịch nước cho rằng, trong thời gian qua, vẫn còn tình trạng trẻ em bị xâm hại dưới dạng này dạng khác. Những hành vi như vậy không những dư luận xã hội lên án mà mặt khác pháp luật xử lý nghiêm để không được xâm hại trẻ em.

[VOV2] - Chủ tịch nước cho rằng, trong thời gian qua, vẫn còn tình trạng trẻ em bị xâm hại dưới dạng này dạng khác. Những hành vi như vậy không những dư luận xã hội lên án mà mặt khác pháp luật xử lý nghiêm để không được xâm hại trẻ em.

Trẻ khuyết tật có nguy cơ gặp tai nạn thương tích cao hơn trẻ bình thường

[VOV2] - Với bản tính hiếu động, tò mò, nghịch ngợm và chưa có kiến thức, kỹ năng, phòng tránh nên trẻ em rất dễ bị tai nạn thương tích hay là gặp những rủi ro trong cuộc sống. Với trẻ em khuyết tật nguy cơ này còn cao hơn nhiều lần.

[VOV2] - Với bản tính hiếu động, tò mò, nghịch ngợm và chưa có kiến thức, kỹ năng, phòng tránh nên trẻ em rất dễ bị tai nạn thương tích hay là gặp những rủi ro trong cuộc sống. Với trẻ em khuyết tật nguy cơ này còn cao hơn nhiều lần.

Đem Tết yêu thương đến với trẻ khuyết tật

[VOV2] - Dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng mỗi dịp Tết đến Xuân về, Câu lạc bộ Văn nghệ trẻ khuyết tật Hà Nội vẫn cố gắng mang đến cho các em những ngày Xuân thật ấm áp để bù đắp thiệt thòi mà các em phải chịu đựng.

[VOV2] - Dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng mỗi dịp Tết đến Xuân về, Câu lạc bộ Văn nghệ trẻ khuyết tật Hà Nội vẫn cố gắng mang đến cho các em những ngày Xuân thật ấm áp để bù đắp thiệt thòi mà các em phải chịu đựng.