Từ khóa tìm kiếm: viện nhi

Hội chứng bàn chân bẹt ở trẻ nhỏ

[VOV2] - Hội chứng bàn chân bẹt là một tình trạng phổ biến ở trẻ em nhưng dễ bị bỏ qua. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, hội chứng bẹt chân có thể gây ra các vấn đề xương khớp nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sức khỏe và tầm vận động của trẻ.

[VOV2] - Hội chứng bàn chân bẹt là một tình trạng phổ biến ở trẻ em nhưng dễ bị bỏ qua. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, hội chứng bẹt chân có thể gây ra các vấn đề xương khớp nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sức khỏe và tầm vận động của trẻ.

Trẻ mắc ho gà tăng đột biến

[VOV2] - Theo thống kê, những năm gần đây chỉ ghi nhận từ 10-15 ca ho gà mỗi năm, nhưng từ đầu năm đến nay đã có trên 70 ca mắc ho gà, tập trung chủ yếu ở nhóm trẻ nhỏ dưới 3 tháng tuổi. Đa số trẻ đều bị biến chứng viêm phổi do nhận viện muộn.

[VOV2] - Theo thống kê, những năm gần đây chỉ ghi nhận từ 10-15 ca ho gà mỗi năm, nhưng từ đầu năm đến nay đã có trên 70 ca mắc ho gà, tập trung chủ yếu ở nhóm trẻ nhỏ dưới 3 tháng tuổi. Đa số trẻ đều bị biến chứng viêm phổi do nhận viện muộn.

Sức khoẻ của mẹ và bé trong kỳ tích "thông van tim xuyên bào thai" thế nào?

[VOV2] - Sức khỏe của thai phụ và bào thai được ê-kíp chuyên gia Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi đồng 1 thông van động mạch phổi (ngày 4/1) và thông van động mạch chủ (ngày 12/1) hiện đã ổn định.

[VOV2] - Sức khỏe của thai phụ và bào thai được ê-kíp chuyên gia Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi đồng 1 thông van động mạch phổi (ngày 4/1) và thông van động mạch chủ (ngày 12/1) hiện đã ổn định.

Bệnh viêm cơ tim ở trẻ biến chứng nhanh – Dấu hiệu nào nhận biết?

[VOV2] - Theo thống kê của Bệnh viện Nhi TW, từ tháng 1 năm 2002 đến tháng 9 năm 2023, trung bình mỗi năm BV điều trị cho khoảng 50 trẻ bị viêm cơ tim ở các mức độ khác nhau. Phần lớn trẻ bị biến chứng nặng do cha mẹ nhầm lẫn với một số bệnh lý khác.

[VOV2] - Theo thống kê của Bệnh viện Nhi TW, từ tháng 1 năm 2002 đến tháng 9 năm 2023, trung bình mỗi năm BV điều trị cho khoảng 50 trẻ bị viêm cơ tim ở các mức độ khác nhau. Phần lớn trẻ bị biến chứng nặng do cha mẹ nhầm lẫn với một số bệnh lý khác.

Rối loạn chuyển hóa bẩm sinh ở trẻ - cha mẹ chớ coi thường

[VOV2] - Theo thống kê cứ khoảng 500 trẻ sinh ra thì có một trẻ mắc bệnh rối loạn chuyển hóa bẩm sinh. Đây là tình trạng cơ thể không chuyển hóa được một số chất cần thiết, làm tổn thương đến các cơ quan như tim, phổi, gan, thận…thậm chí khiến trẻ tử vong

[VOV2] - Theo thống kê cứ khoảng 500 trẻ sinh ra thì có một trẻ mắc bệnh rối loạn chuyển hóa bẩm sinh. Đây là tình trạng cơ thể không chuyển hóa được một số chất cần thiết, làm tổn thương đến các cơ quan như tim, phổi, gan, thận…thậm chí khiến trẻ tử vong

Phẫu thuật thành công bệnh nhi có răng mọc ngược ở khoang mũi

[VOV2] - Ngày 12/11, các y bác sĩ tại Bệnh viện Nhi Gia Lai vừa phẫu thuật lấy một chiếc răng trong khoang mũi của cháu bé 4 tuổi.

[VOV2] - Ngày 12/11, các y bác sĩ tại Bệnh viện Nhi Gia Lai vừa phẫu thuật lấy một chiếc răng trong khoang mũi của cháu bé 4 tuổi.

Đặt máy tạo nhịp tim cho em bé ngay sau sinh

[VOV2] - Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội phối hợp với Bệnh viện Nhi Trung ương thực hiện đặt máy tạo nhịp tim ngay tại phòng sinh cho em bé bị tim bẩm sinh nặng, được chẩn đoán Block nhĩ thất độ III từ trong thai kỳ.

[VOV2] - Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội phối hợp với Bệnh viện Nhi Trung ương thực hiện đặt máy tạo nhịp tim ngay tại phòng sinh cho em bé bị tim bẩm sinh nặng, được chẩn đoán Block nhĩ thất độ III từ trong thai kỳ.

Xuất hiện mã QR giả mạo tại bệnh viện

[VOV2] - Theo Bệnh viện Nhi Trung ương, bệnh viện đã phát hiện các mã QR giả mạo tại một số quầy thanh toán tại bệnh viện. Khuyến cáo người dân cảnh giác để tránh bị mất tiền vào tay kẻ gian.

[VOV2] - Theo Bệnh viện Nhi Trung ương, bệnh viện đã phát hiện các mã QR giả mạo tại một số quầy thanh toán tại bệnh viện. Khuyến cáo người dân cảnh giác để tránh bị mất tiền vào tay kẻ gian.

Cảnh giác với bệnh đau mắt đỏ ở trẻ

[VOV2] - Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, trong 1 tháng trở lại đây, Khoa Mắt đã tiếp nhận gần 50 ca viêm kết mạc cấp. Trong đó 10 - 20% trẻ gặp biến chứng nặng như: có giả mạc cần bóc, bị trợt giác mạc.

[VOV2] - Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, trong 1 tháng trở lại đây, Khoa Mắt đã tiếp nhận gần 50 ca viêm kết mạc cấp. Trong đó 10 - 20% trẻ gặp biến chứng nặng như: có giả mạc cần bóc, bị trợt giác mạc.

Số ca mắc tay chân miệng tại TP.HCM vẫn ở mức cao

[VOV2] - Hiện số ca mắc tay chân miệng có khuynh hướng giảm xuống so với hồi tháng 7. Tuy nhiên, số ca bệnh và số ca nặng vẫn còn rất cao. Dự đoán ca mắc sẽ tăng cao trở lại khi trẻ chính thức bước vào năm học mới.

[VOV2] - Hiện số ca mắc tay chân miệng có khuynh hướng giảm xuống so với hồi tháng 7. Tuy nhiên, số ca bệnh và số ca nặng vẫn còn rất cao. Dự đoán ca mắc sẽ tăng cao trở lại khi trẻ chính thức bước vào năm học mới.