Từ khóa tìm kiếm: xây dựng nông thôn mới

Huyện Ba Vì phấn đấu 100% người dân có ý thức bảo vệ môi trường

[VOV2] - Với sự vào cuộc của các ấp ủy đảng, chính quyền khi triển khai phong trào “Xây dựng và giữ gìn thôn, ngõ, xóm sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn”, đến nay khoảng 80% người dân ở huyện Ba Vì (Hà Nội) có ý thức tự giác bảo vệ môi trường.

[VOV2] - Với sự vào cuộc của các ấp ủy đảng, chính quyền khi triển khai phong trào “Xây dựng và giữ gìn thôn, ngõ, xóm sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn”, đến nay khoảng 80% người dân ở huyện Ba Vì (Hà Nội) có ý thức tự giác bảo vệ môi trường.

Đồn biên phòng Phú Gia chung tay xây đắp thế vững vùng biên

[VOV2] - Đồn Biên phòng Phú Gia huy động sức mạnh toàn dân tham gia xây dựng bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới Quốc gia hòa bình, vững mạnh, giúp dân xóa đói giảm nghèo.

[VOV2] - Đồn Biên phòng Phú Gia huy động sức mạnh toàn dân tham gia xây dựng bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới Quốc gia hòa bình, vững mạnh, giúp dân xóa đói giảm nghèo.

Phát động Ngày cao điểm chung tay xây dựng nông thôn mới và Ngày Chủ nhật xanh

[VOV2] - Sáng 23/7, tại huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình, Trung ương Đoàn tổ chức lễ ra quân Ngày cao điểm chung tay xây dựng nông thôn mới và Ngày Chủ nhật xanh lần thứ III, năm 2023.

[VOV2] - Sáng 23/7, tại huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình, Trung ương Đoàn tổ chức lễ ra quân Ngày cao điểm chung tay xây dựng nông thôn mới và Ngày Chủ nhật xanh lần thứ III, năm 2023.

Diện mạo nông thôn mới ở Ba Vì

[VOV2] - Phần lớn các tuyến đường, con ngõ ở các xã của huyện Ba Vì (Hà Nội) được thắp sáng về đêm, góp phần đảm bảo an toàn cho người dân. Cảnh quan, môi trường cũng xanh, sạch và đẹp hơn từ nguồn xã hội hóa xây dựng nông thôn mới.

[VOV2] - Phần lớn các tuyến đường, con ngõ ở các xã của huyện Ba Vì (Hà Nội) được thắp sáng về đêm, góp phần đảm bảo an toàn cho người dân. Cảnh quan, môi trường cũng xanh, sạch và đẹp hơn từ nguồn xã hội hóa xây dựng nông thôn mới.

Khơi nguồn sức trẻ đổi mới bộ mặt vùng nông thôn

[VOV2] -Với các trọng tâm: Xây dựng thôn bản thành “Làng quê đáng sống”, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật… ngày cao điểm Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới đã phát huy hiệu quả sức trẻ, mang lại những thay đổi tích cực ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa

[VOV2] -Với các trọng tâm: Xây dựng thôn bản thành “Làng quê đáng sống”, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật… ngày cao điểm Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới đã phát huy hiệu quả sức trẻ, mang lại những thay đổi tích cực ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa

Nông thôn Việt Nam: Thích ứng linh hoạt trước thách thức

[VOV2] - Làm thế nào để thực hiện thành công Chương trình quốc gia về xây dựng nông thôn mới để đưa khu vực nông thôn “trở thành những nơi đáng sống, nơi để chúng ta tìm đến, chúng ta quay về”?

[VOV2] - Làm thế nào để thực hiện thành công Chương trình quốc gia về xây dựng nông thôn mới để đưa khu vực nông thôn “trở thành những nơi đáng sống, nơi để chúng ta tìm đến, chúng ta quay về”?

Người lan tỏa phong trào hiến đất làm đường ở Tiền Giang

[VOV2] - “Có sự đồng thuận của nhân dân, mọi việc dù khó đến mấy cũng xong. Muốn vậy, mình phải gương mẫu và tuyên truyền để mọi người thông suốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước”, ông Lê Quốc Thượng tâm sự.

[VOV2] - “Có sự đồng thuận của nhân dân, mọi việc dù khó đến mấy cũng xong. Muốn vậy, mình phải gương mẫu và tuyên truyền để mọi người thông suốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước”, ông Lê Quốc Thượng tâm sự.

Cuộc thi ảnh "Một thoáng nông thôn mới Hà Nội"

[VOV2] - Lễ phát động cuộc thi ảnh “Một thoáng nông thôn mới Hà Nội” đã diễn ra tại Trung tâm thành phố sáng tạo Mailand thuộc Khu đô thị Splendora Bắc An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội

[VOV2] - Lễ phát động cuộc thi ảnh “Một thoáng nông thôn mới Hà Nội” đã diễn ra tại Trung tâm thành phố sáng tạo Mailand thuộc Khu đô thị Splendora Bắc An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội

Nông thôn mới phải là nơi đáng sống và quay về

[VOV2] - "Chương trình Xây dựng nông thôn mới có thể chỉ tiêu này đạt được, chỉ tiêu kia không đạt được nhưng quan trọng là làm sao nông thôn phải nơi đáng sống, đáng tìm đến và là nơi để chúng ta quay về."- Bộ trường Lê Minh Hoan kỳ vọng.

[VOV2] - "Chương trình Xây dựng nông thôn mới có thể chỉ tiêu này đạt được, chỉ tiêu kia không đạt được nhưng quan trọng là làm sao nông thôn phải nơi đáng sống, đáng tìm đến và là nơi để chúng ta quay về."- Bộ trường Lê Minh Hoan kỳ vọng.

Xây dựng nông thôn mới đừng để chỉ có... cán bộ tham gia

[VOV2] - Tại kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XV, Chính phủ đã trình Quốc hội xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025. Nhiều đại biểu Quốc hội vẫn băn khoăn về cách thức triển khai thực hiện.

[VOV2] - Tại kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XV, Chính phủ đã trình Quốc hội xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025. Nhiều đại biểu Quốc hội vẫn băn khoăn về cách thức triển khai thực hiện.