Tại hội nghị, ông Nguyễn Trùng Khánh - Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch trình bày kế hoạch thí điểm đón khách quốc tế đến Phú Quốc. Theo đó, kế hoạch dự kiến dành cho đối tượng khách đã tiêm đủ 2 liều vaccine hoặc chứng nhận khỏi bệnh Covid-19, có xét nghiệm âm tính trong 72 giờ trước khi nhập cảnh…

Bên cạnh đó, để đảm bảo việc đón khách quốc tế đến Phú Quốc an toàn, ông Nguyễn Trùng Khánh cũng đề xuất 10 nhiệm vụ cần triển khai trong thời gian tới, trong đó tập trung vào 4 nhiệm vụ trọng tâm: Đẩy nhanh tiêm chủng cho người dân Phú Quốc và những người tham gia phục vụ khách; Xây dựng kế hoạch đón khách cụ thể (bao gồm cả quy định y tế, thủ tục xuất nhập cảnh, phương án xử lý sự cố y tế phát sinh...); Tổ chức khảo sát thực tế, kiểm tra, lựa chọn các doanh nghiệp, cơ sở dịch vụ phục vụ khách du lịch quốc tế, đảm bảo các tiêu chí an toàn; Xúc tiến đa dạng các hoạt động truyền thông, quảng bá...

Theo ông Huỳnh Quang Hưng, Chủ tịch UBND thành phố Phú Quốc, hiện nay trên đảo không có người nhiễm Covid-19 trong cộng đồng. Qua test nhanh phát hiện 5 trường hợp dương tính (nhập cảnh) đã điều trị khỏi và 50 trường hợp F1 đang được cách ly. Ngoài ra, cơ sở hạ tầng cho việc cách ly, điều trị Covid-19 đảm bảo. Tuy nhiên, do lượng vaccine được phân bổ hạn chế nên đến thời điểm này mới chỉ có khoảng 35% dân số từ 18 tuổi trở lên ở Phú Quốc được tiêm chủng mũi 1. Nếu Phú Quốc được ưu tiên phân bổ vaccine để tiêm ngay trong tháng 9 này thì sẽ đảm bảo triển khai đón khách đến Phú Quốc đúng như kế hoạch (dự kiến trong tháng 10).

Các ý kiến tại Hội nghị đều thống nhất với phương án thí điểm đón khách quốc tế tại Phú Quốc, tuy nhiên, mọi công tác chuẩn bị phải hết sức chu đáo để đảm bảo an toàn. Ông Trần Trọng Kiên- Chủ tịch Hội đồng Tư vấn du lịch (TAB) kiến nghị: Bộ VHTT&DL cần thành lập một tổ công tác phục vụ cho việc mở cửa thị trường du lịch. Tổ công tác sẽ có nhiệm vụ nghiên cứu về thể chế để mở cửa, hỗ trợ thực thi, tổ chức thực hiện, công tác thị trường, phát triển nền tảng, nghiên cứu các mô hình du lịch để khuyến cáo…

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Văn Hùng cho biết, kế hoạch thí điểm đón khách quốc tế vào Phú Quốc trên tinh thần cẩn trọng, không đánh đổi sức khỏe, tính mạng của nhân dân với lợi ích kinh tế. Đặc biệt xem xét cân nhắc kỹ về lộ trình triển khai thí điểm với tinh thần mở đến đâu chắc chắn và an toàn đến đó.

“Để bảo đảm du lịch an toàn cần tuân thủ nguyên tắc 5K + Vaccine + Công nghệ. Hiện nay Phú Quốc không có ca mắc Covid-19 nào thì đây là điều kiện rất tốt, tạo sự yên tâm cho du khách”, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh.

Riêng vấn đề vaccine, Hội nghị thống nhất sẽ phối hợp đề xuất Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 và Bộ Y tế bố trí gói vaccine riêng cho Phú Quốc để tiêm phòng cho người dân trên đảo bởi khi hoạt động du lịch được mở lại bắt đầu từ Phú Quốc sẽ là một động lực phục hồi kinh tế - xã hội và là tiền đề để tiếp tục mở rộng ở các địa phương khác.

Sau hội nghị này, Bộ VHTT&DL cùng tỉnh Kiên Giang sẽ phối hợp hoàn thiện dự thảo kế hoạch thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Phú Quốc để báo cáo, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt trong thời gian tới.