Ngày 16/7/2021, Viện Phim Việt Nam chính thức ra mắt kênh Youtube "Viện Phim Việt Nam". Đây là kênh phổ biến phim đặc sắc chính thức của Việt Nam tới khán giả, đồng bào ở trong và ngoài nước, thực hiện theo Luật Điện ảnh về cơ sở lưu trữ phim quốc gia và quyết định của Bộ Văn hoá, Thể thao & Du lịch về việc cho phép Viện Phim Việt Nam khai thác, phổ biến các phim sản xuất từ ngân sách Nhà nước và do Nhà nước đặt hàng.

Sau một tuần ra mắt, 9 bộ phim đặc sắc của Việt Nam đã được đăng tải trên kênh Youtube này. Ông Nguyễn Huy Hoàng, Phó Viện trưởng Viện Phim Việt Nam kỳ vọng, kênh sẽ làm tốt việc giới thiệu cho bạn bè để cùng thưởng thức những tác phẩm điện ảnh Việt Nam chất lượng cao, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người, bản sắc văn hoá Việt Nam và thúc đẩy sự phát triển của nền điện ảnh nước nhà.

Tuy nhiên, việc Viện Phim Việt Nam phổ biến các bộ phim này trên kênh Youtube còn liên quan đến vấn đề tác quyền, bởi một số phim thuộc quyền sở hữu Nhà nước, một số phim là hợp tác quốc tế, một số phim thuộc hãng phim nhà nước nhưng nay đã cổ phần hóa… Nhiều ý kiến cho rằng, Viện phim là đơn vị lưu trữ, muốn phổ biến phim phải xin phép chủ sở hữu các sản phẩm phim này.

Mới đây, Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch đã có cuộc họp về vấn đề này. Theo đó, Thứ trưởng Tạ Quang Đông đã chỉ đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ phối hợp rà soát những nội dung đăng tải, phổ biến, nhằm tiến tới việc đẩy mạnh tuyên truyền, khai thác, phổ biến những tác phẩm điện ảnh Nhà nước đặt hàng đến đông đảo công chúng trên các kênh thông tin, nền tảng trực tuyến.

Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch luôn ủng hộ việc đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá, đưa những tác phẩm điện ảnh được Nhà nước đặt hàng đến với đông đảo công chúng trên các nền tảng trực tuyến, đặc biệt trong bối cảnh người dân phải ở nhà vì đại dịch Covid-19.

Tuy nhiên, Thứ trưởng Tạ Quang Đông cũng nhấn mạnh, cần chú ý những vấn đề thuộc về bản quyền cùng các quy định pháp luật khác có liên quan.