1626061290402.jpg

Như vậy là thêm một lần nữa 'Chim quý trong lồng' được vinh danh. Hồi tháng 11/2021, sản phẩm âm nhạc thứ 11 trong năm 2021 của producer K-ICM cũng thắng giải 'MV xuất sắc nhất' tại Giải thưởng truyền hình châu Á (Asian Television Awards - ATA) lần thứ 26 do Tạp chí Truyền hình châu Á tổ chức. Phóng viên VOV2 đã có cuộc trao đổi ngắn với tác giả - nhà sản xuất K-ICM để nghe anh chia sẻ về cảm xúc, những điều làm được và chưa được trong năm 2021 cùng những kế hoạch, dự định cho 2022.

Phóng viên: Chào K-ICM! Chúc mừng bạn với thành công tiếp theo của 'Chim quý trong lồng'. Giải Mai Vàng lần này có ý nghĩa như thế nào với bạn?

K-ICM: Tôi vừa mới biết thông tin lúc trưa hôm qua (13/01). Với tôi, Giải Mai Vàng dành cho MV 'Chim quý trong lồng' có rất nhiều ý nghĩa, bởi đây là nỗ lực của cả ekip. Tôi cảm thấy mình rất may mắn vì có sự hỗ trợ của đội ngũ chuyên gia giàu kiến thức chuyên môn. Qua đây, K-ICM xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến nghệ sĩ đàn nhị Trần Văn Xâm, nghệ sĩ sáo Minh Dương, nghệ sĩ Lương Duy Thắng (cố vấn về nhạc cụ dân tộc), nghệ sĩ trống Trần Hậu, nghệ sĩ múa Lệ Châu.

Tôi sáng tác 'Chim quý trong lồng' khá lâu rồi nhưng không tìm được giọng hát phù hợp. Cho đến khi có cơ duyên gặp chị Văn Mai Hương thì 'Chim quý trong lồng' mới có thể ra đời. Nếu không có chị ấy không biết đến khi nào mới sản xuất xong ca khúc này. K-ICM cũng rất cảm ơn chị Lê Bống vì đã vất vả thực hiện những động tác múa cực khó tại địa hình hiểm trở.

Tôi biết bản thân mình còn rất trẻ và phải học hỏi nhiều hơn nữa, bởi vậy, giải thưởng này chắc chắn sẽ là động lực để tôi cố gắng thực hiện những sản phẩm tốt hơn nữa trong tương lai.

Phóng viên: Năm qua, một năm đầy thị phi gắn với cái tên K-ICM và thậm chí có thời điểm, anh còn bị anti fan kêu gọi tẩy chay, hẳn điều đó khiến anh rất ấm ức?

K-ICM: Tôi nghĩ, thay vì ấm ức khó chịu, tôi nên cảm ơn họ. Thực tế, phản hồi trái chiều là điều mà tôi phải chấp nhận từ khi bắt đầu làm nghệ thuật. Tôi chấp nhận điều đó như một phần của cuộc sống. Khi coi áp lực là động lực, tôi thấy mình có nhiều năng lượng hơn để tiếp tục công việc. K-ICM sẽ không ngừng cố gắng để hoàn thiện bản thân và tiếp tục mang đến cho khán giả những sản phẩm chất lượng.

Phóng viên: Anh đương đầu với những chỉ trích nhắm vào mình như thế nào?

K-ICM: K-ICM tôn trọng cả fan và anti-fan. Họ đều là khán giả của tôi; vì thế tôi cố gắng đưa đến khán giả những gì tốt nhất trong khả năng của mình. Một lần nữa, tôi muốn nhấn mạnh rằng, những phản hồi thuận chiều và trái chiều giúp tôi tự nhìn lại bản thân để trưởng thành hơn.

Phóng viên: Gần 10 năm trong showbiz, K-ICM được nhiều và cũng mất nhiều, đồng thời có vị trí khá vững chắc như một producer hàng đầu. Anh cảm thấy cuộc sống trong showbiz với một người trẻ như mình (K-ICM sinh năm 1999) như thế nào?

K-ICM: Như đã chia sẻ, áp lực đôi khi là động lực để K-ICM cố gắng. Tôi nghĩ rằng áp lực thực sự đối với mình là khi được đứng tại sân khấu có 250 nghìn khán giả và chơi được bản nhạc dân tộc do chính mình tạo ra. Tôi vẫn đang nỗ lực từng ngày để ước mơ đó sớm trở thành hiện thực.

Tôi lâu nay là người sống thật thà, chân thành hoà đồng với tất cả mọi người. Fans của tôi là những người biết rõ nhất. Với tôi, cuộc sống cũng giống như âm nhạc vậy, mọi thứ đều bình yên và đáng để trân trọng. Tôi luôn nhìn vấn đề ở góc độ tích cực. Tôi quan niệm rằng, trao đi yêu thương sẽ nhận lại yêu thương. Chẳng hạn, có người nói với tôi rằng âm nhạc của tôi mang đến nguồn năng lượng tích cực, xoa dịu, vỗ về họ. Tôi rất hạnh phúc khi nghe được điều đó. Tôi sẽ dùng âm nhạc để đáp lại sự yêu thương khán giả dành cho mình.

Phóng viên: Khác với các nghệ sỹ trẻ, ngay từ đầu K-ICM đã đưa nhạc cụ dân tộc như: sáo, nhị, đàn bầu... vào các bản nhạc điện tử bắt tai. Anh đến với nhạc dân tộc như thế nào? Tại sao một người trẻ như K-ICM lại có hứng thú với các nhạc cụ dân tộc?

K-ICM: Với tôi âm nhạc như máu chảy trong huyết quản! Tôi không thể sống thiếu âm nhạc. Khi bước chân vào con đường này, tôi đã được định hướng theo đuổi dòng nhạc EDM kết hợp nhạc cụ dân tộc. Tôi coi chất liệu truyền thống là vốn quý trong những sản phẩm âm nhạc của mình. Ước muốn của tôi là có thể góp phần nhỏ bé để giới thiệu bản sắc văn hóa Việt đến khán giả quốc tế.

Sở trường của tôi là EDM pha trộn nhạc cụ dân tộc, nhưng trong mỗi sản phẩm cụ thể, tôi đều cố gắng sáng tạo sao cho người nghe cảm nhận được sự mới lạ.

Phóng viên: Trong vai trò một nhà sản xuất, khát khao của K-ICM là điều gì?

K-ICM: Đối với một nghệ sĩ, sản phẩm của mình được khán giả đón nhận là một niềm hạnh phúc lớn. Mỗi bản nhạc do tôi sáng tác hay sản xuất, tôi chẳng có mong muốn gì hơn ngoài sự ủng hộ của khán giả. Tôi nghĩ, khi mình còn trẻ, mình cần trải nghiệm với mọi thể loại để học hỏi và trau dồi nhiều hơn. Vì vậy, khi thử sức ở một khía cạnh mới, tôi xác định sản phẩm của mình chưa thể chỉn chu ngay được. Nhưng tôi sẽ phải chăm chỉ hơn nữa để có những sản phẩm chất lượng.

dscf6202.jpg

Phóng viên: Năm 2021 - dù trong bối cảnh Covid - là một năm K-ICM hoạt động khá sung sức và ra nhiều sản phẩm, gần như cứ mỗi tháng anh lại có bài mới. Trong năm 2002 anh có những kế hoạch và dự định gì?

K-ICM: Kế hoạch của K-ICM thì nhiều lắm. Tôi quá đam mê âm nhạc và dành hết thời gian vào việc sáng tác cũng như sản xuất. Đến giờ, tôi có rất nhiều demo, một số bài đã hoàn thiện, một số bài còn dang dở. Tôi nghĩ mình sẽ phải cân nhắc để có thể đưa tới khán giả những gì tốt nhất. Tôi tin rằng, khi tôi làm thật nhiều, học hỏi thật nhiều, tôi sẽ tiến bộ dần. K-ICM muốn học thêm nhiều thứ để có thể làm tốt những công việc hậu trường đối với một producer. Nhưng Tết là thời gian để sum họp, nên tôi sẽ cố gắng sắp xếp về thăm cha mẹ ruột và cha mẹ nuôi. Tôi muốn bù đắp cho khoảng thời gian tôi ở xa người thân. Với tôi, cha mẹ ruột và cha mẹ nuôi tuy hai mà một. Họ đều là gia đình của tôi.

Phóng viên: Nhận hàng loạt giải thưởng trong và ngoài nước, đỉnh cao tiếp theo mà anh muốn chinh phục là gì?

K-ICM: Giải thưởng là sự khích lệ tinh thần rất lớn đối với tôi. Tất cả những gì tôi có thể nghĩ được lúc này là làm thế nào có được sản phẩm thật chỉn chu để khán giả hài lòng. Khán giả sẽ thấy một K-ICM trưởng thành hơn trong các sản phẩm âm nhạc. Và có thể, màu nhạc mà K-ICM theo đuổi sẽ được phát hành nhiều trong năm 2022.

Phóng viên: Dự báo của anh về thị trường âm nhạc thời gian tới?

K-ICM: Theo quan sát của tôi, thị trường âm nhạc từ đầu năm 2020 đến nay bị ảnh hưởng rất nhiều bởi Covid-19, nhưng tôi vẫn thấy được sự cống hiến và cố gắng của tất cả những anh chị em nghệ sĩ, họ cố gắng thích ứng và tạo ra nhiều màu sắc nhằm giúp cho thị trường âm nhạc ngày càng phát triển. Hiện nay, thể loại Indie đã phát triển rất tốt, tôi nghĩ sắp tới dòng nhạc này sẽ chiếm ưu thế trên thị trường, bên cạnh đó, những màu sắc như Rock hay Retro cũng sẽ dần hồi sinh.

Phóng viên: Cảm ơn K-ICM về buổi trò chuyện thú vị và xin chúc anh một năm mới tiếp tục gặt hái được nhiều thành công!

22h ngày 29 Tết (31/01/2022) khán giả VTC - VOV sẽ có dịp gặp gỡ K-ICM trong chương trình "Thanh Âm Của Tết" do Trung tâm Nội dung số VTC Now sản xuất. Chương trình quy tụ dàn sao: Phan Mạnh Quỳnh, K-ICM, Orange, Ryo, Tăng Phúc, Cát Phượng và loạt nghệ sĩ, khách mời nổi tiếng. Đây là món quà đặc biệt của VTC gửi tới khán giả theo dõi trên các nền tảng số vào thời điểm chuẩn bị chuyển giao giữa năm cũ Tân Sửu 2021 và năm mới Nhâm Dần 2022. Chương trình dự kiến có thời lượng 90 phút với 3 phần: Ký ức, Sẻ chia và Trải nghiệm, xuyên suốt từ đầu đến cuối chương trình là những cung bậc cảm xúc và thanh âm từ trong trẻo, dịu êm đến rộn ràng náo nức của ngày Tết truyền thống.