Đây là hoạt động mừng kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022).

Với hơn 250 hình ảnh, bài viết và hiện vật tại triển lãm giới thiệu những tấm gương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương, Tổng cục Chính trị Bộ Quốc phòng và Bộ Công an giới thiệu, tôn vinh.

Tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng giới thiệu một số tấm gương tập thể và cá nhân tiêu biểu ở thành phố Huế và các địa phương trong tỉnh, những con người bình dị đã luôn nỗ lực cố gắng ở mỗi việc làm, vượt qua khó khăn, dốc lòng, dốc sức vì lợi ích của cộng đồng.

Tiến sĩ Vũ Mạnh Hà, Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh Trung ương cho biết: "Triển lãm gồm 2 phần Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân ta và giới thiệu những tấm gương cá nhân bình dị mà cao quý trong kinh tế - văn hoá - xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và quốc phòng an ninh. Đây là 132 tấm gương bình dị được lựa chọn từ các thành ủy, tỉnh ủy trong khắp cả nước bởi những mô hình đẹp, những con người thực hiện theo lời Bác dạy, để có những việc làm tốt, những việc làm hay, cống hiến cho sự phát triển của đất nước. Và đây là những bông hoa chúng tôi dâng lên nhân kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh" - Tiến sĩ Vũ Mạnh Hà nhấn mạnh.

Triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý” góp phần cổ vũ, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn xã hội, đặc biệt trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên, học sinh…