Tôn vinh cội nguồn, tiếp lửa tương lai
Sự kiện không chỉ nhằm tôn vinh và lan tỏa các giá trị di sản văn hóa truyền thống của người Thái mà còn mang ý nghĩa đặc biệt, là lời chào đón thân thương, tiếp thêm sức mạnh cho các tân sinh viên dân tộc Thái về Hà Nội học tập. Mục tiêu là giúp các em thêm tự tin, lạc quan, vươn lên trong học tập và trở thành những người có ích cho xã hội.
Chị Cầm Trang Thơ – đại diện nhóm, khẳng định niềm tự hào về kho tàng văn hoá, tinh thần đoàn kết, cùng với những nỗ lực trong việc bảo tồn và quảng bá giá trị tinh hoa của dân tộc Thái.
Chương trình truyền tải hai thông điệp xuyên suốt: "Giữ gìn" (ôn lại tiếng nói, chữ viết, điệu xòe, trang phục) và "Tiếp nối" (là lời nhắn nhủ, truyền lửa của thế hệ đi trước cho thế hệ trẻ, hy vọng các em mang theo bản sắc văn hóa dân tộc bước vào kỷ nguyên mới).
Tại buổi giao lưu, Ban tổ chức đã trao những phần quà đặc biệt khích lệ các tân sinh viên đạt kết quả tốt và các bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.
Buổi giao lưu còn là nơi giao thoa của nhiều dân tộc (Mông, Dao, Sán Dìu, Lào) với các tiết mục múa, xòe cổ, nhảy sạp và trình diễn trang phục đầy công phu.
Chương trình có sự góp mặt của Đại tá, NSND Vi Hoa - "chim sơn ca của núi rừng Tây Bắc", người đã thể hiện thành công nhiều ca khúc về núi rừng Tây Bắc với giọng hát thánh thót, trong trẻo. NSND Vi Hoa bày tỏ sự tự hào khi chứng kiến các bạn trẻ gìn giữ bản sắc văn hóa Thái ngay tại Hà Nội.
Ngoài ra, buổi giao lưu còn sôi nổi với các điệu múa, điệu xòe cổ, nhảy sạp và trình diễn trang phục truyền thống. Sự kiện không chỉ dừng lại ở văn hóa Thái mà còn có sự giao thoa, kết nối với nhiều dân tộc khác như Mông, Dao, Sán Dìu, cùng bạn bè Lào và Thái Lan.
Nhận diện và bảo tồn trang phục truyền thống
Chia sẻ về việc bảo tồn văn hóa trong bối cảnh hiện đại, Thạc sĩ, chuyên gia văn hóa Hà Trung - Phó trưởng khoa Văn hóa Nghệ thuật Trường Cao đẳng Lào Cai, cảnh báo về những thiết kế trang phục lệch chuẩn, làm biến đổi kiểu dáng cơ bản của áo cỏm và váy ống bó truyền thống.
Thạc sỹ Hà Trung nhấn mạnh: "Văn hoá nói chung và trang phục nói riêng không phải là cái bất biến mà nó luôn thay đổi theo thời gian... Những cách tân đó đều trong khuôn khổ bởi nó không làm biến đổi kiểu, dáng, phom áo cơ bản của các cụ ngày xưa. Văn hoá gốc tiếp thu yếu tố mới nhưng không làm phai là rất quan trọng."
Các bạn trẻ được nhắn nhủ cần tỉnh táo nhận diện, tránh chạy theo xu hướng mới mẻ mà vô tình quảng bá sai lệch trang phục truyền thống dân tộc mình./.
