"Nhà bà Nữ" là tác phẩm điện ảnh của đạo diễn, nhà sản xuất Trấn Thành, do anh đồng biên kịch kiêm thủ vai thứ chính. Ra mắt ở Việt Nam vào ngày mùng 1 Tết Nguyên đán 2023 (22/01/2023), bộ phim làm khuấy đảo màn ảnh Việt suốt gần 1 tháng, tạo nên nhiều kỷ lục phòng vé cho điện ảnh nước nhà.

Sau khi khiến giới mộ điệu điện ảnh Việt không ngừng bàn tán, phim của Trấn Thành tiếp tục vươn ra quốc tế. Nhà bà Nữ sẽ chính thức chiếu tại 4 quốc gia là Mỹ, Singapore, Úc và New Zealand, bắt đầu từ tháng 3. Phim có tên tiếng Anh là "The House of No Man", thời lượng 102 phút như bản trong nước.

nbn-cong-chieu-quoc-te-v2.jpg

Theo tin chính thức từ ekip, Nhà bà Nữ sẽ khởi chiếu tại Mỹ vào ngày 3/3, trình làng khán giả Úc và Singapore trong cùng ngày 9/3. Ngày 10/3, bộ phim sẽ được phát hành tại Canada. Ngoài ra, các cụm rạp ở New Zealand cũng đang trong quá trình thương thảo để ấn định ngày chiếu.

Trước đó, Trấn Thành từng đưa Bố Già - tác phẩm điện ảnh đầu tay của anh với vai trò đồng đạo diễn - “xuất ngoại”. Theo thống kê của Box Office Mojo, phim của Trấn Thành lọt top 10 phim Việt ăn khách nhất hàng tuần tại Mỹ. Đây cũng là phim Việt đầu tiên vượt mốc doanh thu 1 triệu USD ở thị trường này.

Khởi điểm, Bố Già chỉ chiếu tại 19 cụm rạp ở Mỹ vào năm 2021. Sau đó, số lượng rạp dần tăng lên 38 rồi 47 rạp chiếu phim này. Năm nay, Nhà Bà Nữ chính thức xuất ngoại với số lượng rạp bắt đầu công chiếu tại Mỹ là 62. Con số này gấp hơn 3 lần số rạp khởi đầu của Bố Già.

Ngoài ra, tại thị trường Việt Nam, Nhà Bà Nữ cũng tạo ra kỷ lục mới, đạt doanh thu 460 tỷ đồng sau 27 ngày ra rạp. Trấn Thành đã tự phá kỷ lục phòng vé của chính mình. Nếu Bố Già với 427 tỷ đồng doanh thu từng là phim Việt có doanh thu cao nhất mọi thời đại, thì với 460 tỷ đồng doanh thu nội địa, chưa tính doanh thu nước ngoài, chắc chắn Nhà bà Nữ sẽ còn phá sâu kỷ lục của Bố Già.