Sau khi đánh đuổi giặc Minh, giành lại độc lập dân tộc, ngày 15/4/1428 âm lịch, Lê Lợi lên ngôi Vua tại điện Kính Thiên, thành Đông Đô, xưng là Thuận thiên thừa vận Duệ Văn Anh Vũ đại vương, đặt quốc hiệu là Đại Việt, đổi niên hiệu là Thuận Thiên, ban bố bài cáo Bình Ngô, mở ra thời kỳ độc lập tự chủ lâu dài nhất trong lịch sử phong kiến nước ta.

Khu tưởng niệm Vua Lê Thái Tổ được đặt tại số nhà 16 phố Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Hàng năm để tưởng nhớ đến công lao to lớn của Đức Vua Lê Thái Tổ, tại nơi đây, UBND quận Hoàn Kiếm, Phường Hàng Trống và nhân dân thường tổ chức Lễ dâng hương.

Kỷ niệm 595 năm ngày Vua Lê Thái Tổ đăng quang, Quận ủy Hoàn Kiếm, Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm tổ chức lễ hội với nhiều nghi thức tâm linh, hoạt động văn hóa nghệ thuật tại Khu tưởng niệm Vua Lê Thái Tổ và không gian hồ Hoàn Kiếm trong 3 ngày, từ 2 đến 4/6 (tức 15 đến 17/4 âm lịch).

Chương trình lễ hội:

Thứ sáu, 02/06:
19:00-20:00 Lễ rước truyền thống quanh hồ Hoàn Kiếm
20:30-21:30 Lễ dâng hương tưởng niệm Vua Lê Thái Tổ tại tượng đài vua Lê Thái Tổ và đình Nam Hương
Từ 21:30 Biểu diễn văn hóa nghệ thuật truyền thống tại khu vực sân khấu và xung quanh hồ Hoàn Kiếm

Thứ bảy, 03/06:
07:30 Biểu diễn đánh cờ người tại khu vực trước cửa Trung tâm Văn hóa thông tin Hồ Gươm – số 2 phố Lê Thái Tổ
17:00 Lễ rước kiệu truyền thống quanh Hồ Hoàn Kiếm

Thứ bảy & Chủ nhật, 03 & 04/06: Triển lãm ảnh một số Lễ hội của Hà Nội và quận Hoàn Kiếm tại hè hồ Hoàn Kiếm (đối diện tượng đài Vua Lê); Giới thiệu tranh dân gian Hàng Trống tại Đình Nam Hương; Biểu diễn võ dân tộc tại khu vực hè hồ Hoàn Kiếm đối diện tượng đài Vua Lê; Biểu diễn thư pháp và trình diễn nặn Tò he tại không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm.