Chương trình Thông tin về những người con hy sinh vì Tổ quốc (VOV2-Đài Tiếng nói Việt Nam) nhận được thư của cựu chiến binh Đỗ Văn Phấn ở số nhà 14, phố Đồng Tâm, thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương thông tin về trường hợp hy sinh của một số liệt sỹ tại Quân y viện K23 Campuchia giai đoạn từ tháng 5/1970 đến tháng 4/1973. Đó là các liệt sỹ sau:

- Liệt sỹ Lê Văn Chiên, sinh năm 1953, quê quán: Toàn Thắng, Gia Lộc, Hải Dương, nhập ngũ tháng 4/1970, đơn vị: C3 – D540 – F5 Đoàn 2241, hi sinh ngày 19/5/1971.

- Liệt sỹ Ba Thanh Nha, bí danh: Trần Ngọc, quê ở Đồng Tháp, đơn vị: Ban văn nghệ, Ban Tuyên huấn Trung ương cục miền Nam, chức vụ: Trưởng đoàn cải lương giải phóng, phó ban văn nghệ Miền Nam.

- Liệt sỹ Vũ Đức Trị, sinh năm 1953, quê quán: Thụy Hải, Thái Thụy, Thái Bình, nhập ngũ tháng 12/1970, đơn vị: KB, hi sinh ngày 19/11/1971.

- Liệt sỹ Phạm Văn Huynh, sinh năm 1951, quê quán: Thuận Thiên, Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng, nhập ngũ tháng 6/1968, đơn vị: C1 – D1 – E1 – F9, hi sinh ngày 18/12/1972.

- Liệt sỹ Đoàn Văn Bằng, quê quán: Dương Thành, Phú Bình, Thái Nguyên, hi sinh ngày 4/5/1970.

- Liệt sỹ Nguyễn Đình Ngọ, sinh năm 1944, quê quán: Ninh Tiến, Phù Cư, Hưng Yên, nhập ngũ tháng 12/1970, đơn vị: V104 KB, hi sinh ngày 7/8/1971.

Quý vị nào là thân nhân của 6 liệt sỹ: Lê Văn Chiên, Ba Thanh Nha, Vũ Đức Trị, Phạm Văn Huynh, Đoàn Văn Bằng, Nguyễn Đình Ngọ có thể liên hệ với ông Đỗ Văn Phấn ở số nhà 14, phố Đồng Tâm, thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương theo số điện thoại: 0378.611.712.

# Đêm mùng 5/6/1969, đơn vị C46 – D5 – J16, đoàn 429 đặc công Miền đông Nam bộ đánh vào cứ điểm Téc – Ních, Sư đoàn Anh Cả Đỏ của Mỹ ở tỉnh Bình Long. Trong trận chiến này có nhiều đồng đội của ông Vũ Ngọc Tuyên ở thôn An Lễ, xã Liên Minh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định hy sinh. Trong số đó ông Tuyên không thể nào quên hai người đã gắn bó với ông lúc vào sinh ra tử, đó là liệt sỹ Mấn quê ở tỉnh Thái Bình và liệt sỹ Sửu quê ở tỉnh Phú Thọ. Chứng kiến sự hy sinh của đồng đội, ông Tuyên luôn mang trong lòng nỗi day dứt khôn nguôi. Ông cũng đã dò hỏi và tìm đến tận quê quán những mong có thể giúp gia đình đồng đội sớm tìm được phần mộ. Để biết rõ hơn về trường hợp hi sinh cũng như nơi hi sinh của các liệt sỹ, thân nhân của liệt sỹ Mấn quê ở Quỳnh Côi, Thái Bình; liệt sỹ Sửu quê ở Phú Thọ; liệt sỹ Bùi Văn Tuế quê ở thôn Mỹ Dương, xã Yên Mỹ, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định quý vị và các bạn có thể liên hệ với ông Vũ Ngọc Tuyên ở thôn An Lễ, xã Liên Minh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định theo số điện thoại: 0368.239.303.

#Những câu chuyện về các trận đánh, về nơi hi sinh của các liệt sỹ góp một phần quan trọng, giúp hành trình tìm kiếm phần mộ của các liệt sỹ bớt gian nan hơn. Chúng tôi rất mong nhận được sự cộng tác nhiệt thành của các cựu chiến binh. Mọi thư từ, ý kiến đóng góp, trao đổi xin gửi về địa chỉ chương trình Thông tin về những người con hy sinh vì Tổ Quốc – Ban Văn hóa xã hội, Đài TNVN - số 41 Phố Bà Triệu, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội hoặc qua số điện thoại: 0243.8246.787./.