Đại hội của "Khát vọng - Tiên phong - Đoàn kết - Bản lĩnh - Sáng tạo"

Tại phiên làm việc thứ nhất (sáng 14/12), Đại hội tiến hành bầu Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký Đại hội, thông qua chương trình Đại hội, thông qua quy chế Đại hội, bầu ban thẩm tra tư cách đại biểu. Trình bày tờ trình Báo cáo chính trị, tóm tắt Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI, báo cáo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đoàn XI và báo cáo, thẩm tra tư cách đại biểu.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy khẳng định, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII là sự kiện chính trị quan trọng, ngày hội lớn của tuổi trẻ Việt Nam. Với vinh dự và trách nhiệm trước tuổi trẻ cả nước, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn đề nghị các đồng chí đại biểu tập trung trí tuệ và sức lực, tham gia đầy đủ các công việc của đại hội, góp phần vào thành công chung của đại hội.

Tại phiên làm việc thứ 2 của Đại hội, chiều 14/12, sẽ diễn ra 6 diễn đàn thảo luận, góp ý Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, gồm: Khát vọng cống hiến, lẽ sống thanh niên; Thanh niên xung kích, sáng tạo dựng xây đất nước; Tổ chức Đoàn - Người bạn đồng hành với thanh niên; Xây dựng Đội vững mạnh - Vì đàn em thân yêu; Thanh niên Việt Nam vững bước hội nhập; Xây dựng Đoàn vững mạnh, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng.

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII diễn ra từ ngày 14-16/12, với 5 phiên làm việc. Phiên thứ 3 là phiên trọng thể Đại hội diễn ra vào sáng 15/12, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 - Đài Truyền hình Việt Nam, phát thanh trực tiếp trên VOV1 - Đài Tiếng nói Việt Nam và tường thuật trực tiếp trên hệ thống báo chí của Đoàn. Dự kiến sẽ có 200 đại biểu khách mời tham gia phiên trọng thể. Đại hội bế mạc vào sáng 16/12.

Với khẩu hiệu hành động "Tuổi trẻ Việt Nam Khát vọng - Tiên phong - Đoàn kết - Bản lĩnh - Sáng tạo", Đại hội XII có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017 - 2022; xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022 - 2027; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; bầu Ban Chấp hành T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa XII.

Nhiều kỳ vọng về Đại hội

Là một trong 981 đại biểu tham dự Đại hội, Đại úy Cầm Bá Thành, Chính trị viên phó, Đồn biên phòng cửa khẩu Lóng Sập, bộ đội biên phòng tỉnh Sơn La kỳ vọng ĐH đề ra được những giải pháp hiệu quả, phát huy hơn nữa vai trò của tuổi trẻ tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ biên giới tổ quốc, phát triển kinh tế văn hóa xã hội, biên giới hải đảo, từ đó góp phần xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng, gắn với thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.

“Qua công tác địa bàn chúng tôi nhận thấy để đóng góp hơn nữa vào sự nghiệp bảo vệ biên giới, tuổi trẻ có thể tham gia nhiều hoạt động tích cực, ví dụ tham gia tự quản đường biên mốc giới, thông qua các tổ liên gia tự quản, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn, tham gia tích cực hoạt động phát triển kinh tế-xã hội biên giới. Hiện nay, chúng tôi tham gia mô hình đỡ đầu học sinh biên giới có hoàn cảnh khó khăn, tham gia mô hình giúp dân xóa đói giảm nghèo như trồng cây chanh leo, trồng cây ăn quả trên đất dốc, các công việc hằng ngày giúp dân...”, Đại úy Cầm Bá Thành chia sẻ.

Công tác đoàn 10 năm, đạt nhiều thành tích xuất sắc và được nhận được bằng khen của Trung ương đoàn, Tỉnh đoàn nhờ 2 lần cứu đuối vào tháng 3 và tháng 7 năm 2020, Đại Úy Đinh Văn Yến - Trợ lý công tác quần chúng phòng chính trị, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Nông chia sẻ sự phấn khởi, tự hào. Đồng thời, anh bày tỏ mong muốn Đại hội có nhiều giải pháp, chương trình, dự án cho thanh niên khu vực biên giới có điều kiện hội nhập, phát triển, tạo công ăn việc làm, phát triển kinh tế địa phương để xây dựng đất nước hùng mạnh và phát triển.

Anh Hà Quốc Vương Anh, Bí thư thành đoàn Đồng Hới, Đoàn đại biểu tỉnh Quảng Bình cho rằng, công tác tổ chức tại Đại hội Đoàn XII chu đáo, khoa học. Đặc biệt, các đại biểu tham dự có thể trải nghiệm, chiêm nghiệm sâu sắc về giá trị nhân văn của đất nước, ý chí khát vọng của cha ông, thành tựu khoa học nước nhà để mỗi đại biểu tự nhận thức và tự cống hiến sức mình cho đất nước.

“Mình tin tưởng Đại hội này là nơi hội tụ của khát vọng cống hiến và đại biểu sẽ lan tỏa ý chí khát vọng đó đến đoàn viên, thanh niên, xây dựng Việt Nam hùng cường.. Tin tưởng BCH nhiệm kỳ mới sẽ hợp nhất trí tuệ tuổi trẻ thanh niên, xây dựng việt nam đầy bản sắc văn hóa và đầy sự tiến bộ khoa học, công nghệ”, anh Hà Quốc Vương Anh chia sẻ./.