Trong 3 ngày (từ 29 - 31/12/2022) Hội Cựu chiến binh Việt Nam (CCBVN) tổ chức Đại hội đại biểu Hội CCB toàn quốc lần thứ VII nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Đến dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư Ban chấp hành TW Đảng Cộng sản VN; đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ chính trị, Chủ tịch nước cộng hòa XHCNVN; đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ chính trị - thủ tướng Chính phủ nước CHXHCNVN; đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ chính trị, Chủ tịch Quốc Hội nước CHXHCNVN; đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lão thành cách mạng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể Trung ương; lãnh đạo Hội Cựu chiến binh Việt Nam (CCBVN) qua các thời kỳ, Đoàn đại biểu Hội CCB Campuchia, đại diện Hiệp hội CCB Lào cùng hơn 500 đại biểu đại diện cho hơn 3 triệu hội viên cựu chiến binh trong cả nước.

Từ khi ra đời đến nay, Hội CCBVN đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, hoạt động tích cực, đúng hướng và có hiệu quả. Riêng trong nhiệm kỳ 2017-2022 toàn Hội đã kết nạp 214.123 hội viên mới. Trung bình mỗi năm kết nạp được hơn 61.000 hội viên, nâng tổng số hội viên của toàn hội là 3.014.710 người, trong đó có 2.430.607 hội viên là CCB, 584.103 hội viên là Cựu quân nhân, tăng 79.396 hội viên so với đầu nhiệm kỳ.

Cùng với phát triển hội viên, Hội CCBVN đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, trong đó nổi bật là việc thực hiện có hiệu quả phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi," nâng cao đời sống; tích cực tham gia các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và cả nước. Toàn Hội hiện có 8.652 doanh nghiệp, 1.752 hợp tác xã, 3.677 tổ hợp tác... Hằng năm có hàng chục nghìn hội viên cựu chiến binh đạt danh hiệu “Sản xuất kinh doanh giỏi” các cấp. Đã có 63/63 tỉnh, thành phố thành lập Hội Doanh nhân Cựu chiến binh và Câu lạc bộ doanh nhân Cựu chiến binh.

Bên cạnh đó, Hội đã vận động hội viên tích cực tham gia các phong trào, chương trình phối hợp, cuộc vận động của địa phương và cả nước; gương mẫu tham gia xây dựng, tuyên truyền, phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật; thực hiện tốt chế độ, chính sách, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên và cựu chiến binh. Đồng thời, Hội phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, cơ quan quân sự làm tốt công tác giáo dục truyền thống yêu nước cho thanh niên; động viên, tập hợp cựu quân nhân phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ," tích cực tham gia các hoạt động ở cơ sở. Hoạt động đối ngoại nhân dân được triển khai tích cực, hiệu quả.

Đại hội lần này có chủ đề “Phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống trung thành – đoàn kết – gương mẫu – đổi mới, xây dựng Hội CCB các cấp vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ”. Đây là sự kiện quan trọng trong đời sống chính trị - xã hội của cựu chiến binh, cựu quân nhân và nhân dân cả nước, qua đó tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò và những đóng góp to lớn của Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Thượng tướng Nguyễn Văn Được, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam khẳng định: Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã có bước phát triển vững chắc cả về số lượng, chất lượng; hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ. Tuyệt đại đa số cựu chiến binh giữ vững, phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”; tích cực đấu tranh phòng, chống các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tội phạm và các tệ nạn xã hội. Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua đã góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII, XIII của Đảng; tiếp tục khẳng định Hội CCBVN là tổ chức chính trị - xã hội uy tín, thành viên tích cực của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước, nhân dân.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ghi nhận, biểu dương những thành tích mà Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã đạt được; đồng thời chỉ rõ những hạn chế, bất cập cần khắc phục và những nhiệm vụ trọng tâm của Hội trong nhiệm kỳ tới. Tổng Bí thư nhấn mạnh: Hội Cựu chiến binh các cấp cần tiếp tục quán triệt và tổ chức cho cán bộ, hội viên thực hiện thật tốt nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu của Hội là kiên quyết bảo vệ các thành quả của cách mạng, góp phần làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, “phi chính trị hóa quân đội” của các thế lực thù địch; là lực lượng chính trị tích cực, đi đầu tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Tích cực tham gia vào cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; những thói hư, tật xấu trong Đảng, trong bộ máy Nhà nước; nêu cao cảnh giác cách mạng; tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm trong giáo dục truyền thống và chủ nghĩa anh hùng cách mạng, truyền thụ kinh nghiệm cho thế hệ trẻ.

Đại hội lần này đã đề ra mục tiêu tổng quát của nhiệm kỳ với 6 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó đáng chú ý có chỉ tiêu phát triển trên 85% đối tượng đủ điều kiện kết nạp vào Hội; phấn đấu mỗi năm giảm từ 1-1,5% tỷ lệ hộ cựu chiến binh nghèo theo chuẩn đa chiều; phấn đấu 95% cựu chiến binh trong độ tuổi lao động, còn sức khỏe được tư vấn, hướng dẫn, giúp đỡ, bồi dưỡng hoặc đào tạo nghề để có cơ hội tìm việc làm.

Tại Đại hội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Hội Cựu chiến binh Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác và tham gia tích cực các phong trào thi đua, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội từ năm 2019 đến năm 2021.

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, Đại hội đại biểu Hội CCB toàn quốc lần thứ VII đã hoàn thành toàn bộ nội dung các chương trình đề ra. Các đại biểu tham dự Đại hội đã phát huy dân chủ, trí tuệ, thẳng thắn thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc vào Báo cáo Chính trị của Đại hội và thống nhất cao thông qua các Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ VII Hội CCBVN.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Hội CCBVN khóa VII, nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 94 đồng chí là những người có đủ phẩm chất, năng lực lãnh đạo hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong phiên họp thứ nhất của Ban Chấp hành Trung ương Hội CCB khóa VII đã bầu thường vụ Trung ương hội gồm 22 đồng chí. Thượng tướng Bế Xuân Trường - nguyên Thứ trưởng Bộ quốc phòng giữ chức Chủ tịch Hội CCBVN. Các phó Chủ tịch gồm các đồng chí: Thượng tướng Phạm Hồng Hương, Trung tướng Khuất Việt Dũng; Nguyễn Minh Hoàng, Lê Văn Kiểm.

Đại hội kêu gọi cán bộ, hội viên CCB nêu cao tinh thần, bản chất "Bộ đội Cụ Hồ"; truyền thống "Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới" cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động đổi mới sáng tạo đẩy mạnh phong trào thi đua "CCB gương mẫu" chung sức đồng lòng quyết tâm phấn đầu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCBVN lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 đã đề ra./.