Ngày 22/01/2021, tại trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, 7 trường Đại học khối kỹ thuật: Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Bách khoa Đà Nẵng, Đại học Bách khoa TP HCM, Đại học Thủy lợi, ĐH Giao thông vận tải, Đại học Mỏ-địa chất, Đại học Xây dựng đã ký kết Biên bản hợp tác toàn diện. Các lĩnh vực mà 7 trường sẽ hợp tác với nhau gồm: tuyển sinh, đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục, tổ chức hội nghị, hội thảo, truyền thông nhằm hỗ trợ và nâng cao hiệu quả thực hiện Sứ mạng và Chiến lược phát triển của mỗi trường, tiến tới hình thành nhóm các trường kỹ thuật tiên phong trong giảng dạy, nghiên cứu đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Sau tuyên bố chung tháng 6 năm 2020 về việc thực hiện chương trình đào tạo kỹ sư theo chuẩn mới đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, 3 trong số 7 trường (Đại học Xây dựng, ĐH Bách khoa Đà Nẵng và ĐH Bách khoa Tp HCM ) đã tổ chức tuyển sinh đào tạo chương trình này ngay trong năm học 2020-2021. Doanh nghiệp, nhà tuyển dụng đánh giá rất cao chất lượng đào tạo của chương trình này, vì thế chương trình đã có ảnh hưởng tích cực đến công tác tuyển sinh (đối với trường ĐH Xây dựng). Còn ở ĐH Bách khoa Đà Nẵng, sự đầu tư cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm, sinh viên học theo dự án, tăng cường đào tạo kỹ năng mềm cho sinh viên đã khiến nhiều doanh nghiệp có sự hỗ trợ cho nhà trường và tiến hành đặt hàng đào tạo. Đặc biệt, tại ĐH Bách khoa Thành phố HCM, nhiều sinh viên nhập học năm 2019 ở chương trình thường đã đăng ký chuyển sang mô hình đào tạo này.

Tại lễ ký kết lãnh đạo 7 trường Đại học đều đánh giá rất cao sự hợp tác toàn diện này và khẳng định quyết tâm phát huy thế mạnh của mình và sẵn sàng chia sẻ với các đối tác để cùng thực hiện tốt hơn công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo đáp ứng tốt hơn những yêu cầu mới của đất nước trong thời kỳ mới.

Tham dự Lễ ký kết, PGS.TS Hoàng Minh Sơn, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT ghi nhận sự nỗ lực của 7 trường kỹ thuật trong nhiều lĩnh vực, trong đó có hợp tác quốc tế. Tuy nhiên, theo Thứ trưởng việc hợp tác trong nước cụ thể là việc hợp tác giữa các trường Đại học với nhau sẽ đem lại rất nhiều lợi ích cho mỗi trường và tạo động lực phát triển cho giáo dục đại học Việt Nam, nhất là việc xây dựng chuẩn chương trình đào tạo cho các bậc kỹ sư, thạc sỹ, tiến sỹ cho các ngành thuộc khối kỹ thuật, từ đó lan tỏa ra các ngành nghề khác.