Theo Quyết định số 3889/QĐ-BGDĐT ngày 28/11/2022, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) quyết định tiếp nhận PGS.TS Huỳnh Văn Chương, Tỉnh ủy viên tỉnh Thừa Thiên Huế, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Đại học Huế về công tác tại Cục Quản lý chất lượng và bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, kể từ ngày 01/12/2022; thời hạn giữ chức vụ là 5 năm.

Tại buổi công bố quyết định, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh, Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT) là đơn vị có quy mô lớn với nhiều chức năng nhiệm vụ, thách thức công việc và tác động xã hội lớn. Hàng năm Cục đảm nhiệm là bộ phận thường trực chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT, kỳ thi học sinh giỏi và nhiều nhiệm vụ khác.

"Trong bối cảnh đổi mới giáo dục, quản lý chất lượng, quản lý đầu ra ngày càng quan trọng, do dó Cục Quản lý chất lượng có vai trò đặc biệt", Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn phát biểu giao nhiệm vụ cho tân Cục Quản lý chất lượng.

Thực tế, trong thời gian qua, Cục quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT) luôn là tâm điểm dư luận trong mỗi kỳ thi tốt nghiệp THPT. Đây là đơn vị chịu trách nhiệm công tác khảo thí và kiểm định chất lượng vốn rất nhạy cảm.

Trước khi PGS.TS Huỳnh Văn Chương ngồi "ghế nóng", vị trí Cục trưởng cục quản lý chất lượng do PGS.TS Mai Văn Trinh đảm nhiệm (hiện giữ vị trí Vụ trưởng vụ cơ sở vật chất); Tiếp đó, trong thời gian chuyển tiếp, TS. Lê Mỹ Phong, Phó Cục trưởng được giao phụ trách Cục.

PGS.TS Huỳnh Văn Chương là kỹ sư Quản lý đất đai. Từ năm 1996-2017, ông là giảng viên, trưởng khoa và phó hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế. Năm 2017, ông được bổ nhiệm là Phó giám đốc Đại học Huế. Từ tháng 2-2021, ông được giao nhiệm vụ là Chủ tịch hội đồng Đại học Huế cho tới khi được bổ nhiệm chức vụ mới tại Bộ Giáo dục và Đào tạo.