Chứng chỉ quốc tế tập trung vào các dạng bài kiểm tra đã được chuẩn hóa.

“Bài kiểm tra chuẩn hóa khó có thể phản ánh được khả năng toàn diện của một người. Có những người rất giỏi trong sử dụng nhưng điểm họ không cao và ngược lại. Vì bài kiểm tra này được tạo ra theo khuôn mẫu và tiêu chuẩn nhất định có sẵn. Nó không thể đánh giá toàn diện từng ứng cử viên.”, Phạm An Trọng, bạn trẻ đạt chứng chỉ TOEFL 111/120, hiện đang là du học sinh Mỹ ngành Kế toán, Tài Chính và Phân tích dữ liệu tại Drexel University ở Philadelphia đưa ra nhận xét.

Th.s Lê Thị Thúy Hồng, giảng viên Tiếng Anh của một trường đại học ở Hà Nội cũng cho rằng, chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế khác với ngôn ngữ ứng dụng. Từ kinh nghiệm cá nhân trong quá trình dạy học, Th.S Thúy Hồng nhận thấy nhiều trường hợp đạt IELTS 7.5 vẫn không thể giao tiếp thành thạo, thậm chí cả việc nghe hiểu cũng hạn chế. Đồng nghiệp cô Thúy Hồng từng kể khi tuyển dụng nhân sự cho công tác dịch thuật nhưng có trường hợp chứng chỉ IELTS 8.0 vẫn không đáp ứng được yêu cầu công việc.

Điều này thực tế không khó để lý giải khi việc học và thi chứng chỉ đã được tạo thành khuôn mẫu, người học thông qua rèn luyện nhiều lần sẽ trả bài thuộc các kỹ năng tùy vào từng chứng chỉ yêu cầu để đạt được mức điểm tương ứng.

Còn sử dụng ngoại ngữ trong giao tiếp lại đòi hỏi sự linh hoạt, biến hóa, có vốn hiểu biết về nhiều lĩnh vực và khả năng phản xạ tốt thông qua rèn luyện kỹ năng nghe nói thuần thục. Thêm vào đó, để nghe nói giao tiếp bằng ngoại ngữ, mỗi người còn phải có được phông văn hóa, am hiểu vấn đề và lượng từ phong phú để diễn đạt được thành ngôn ngữ.

Kinh nghiệm để sử dụng được ngoại ngữ trong cuộc sống

Việc có nền tảng vững được xem như điều kiện thiết yếu cho sử dụng cũng như nâng cao khả năng ngôn ngữ. An Trọng so sánh học tốt và sử dụng được ngoại ngữ, cụ thể tiếng Anh giống như việc mình xây một ngôi nhà, cần có nền móng chắc chắn trước. Học tốt ngay trên lớp nên xem như phương thức xây nền này vững chắc, từ đó, các bạn trẻ sẽ tiến xa hơn trong cả quá trình thi cử lẫn sử dụng.

So với bài thi, sử dụng ngoại ngữ trong đời sống đòi hỏi vốn từ vựng phong phú. Ngữ pháp trong giao tiếp đôi khi lược bỏ, thay đổi để phù hợp thực tế. Vì vậy, các bạn trẻ cũng cần tạo cơ hội cho bản thân để học hỏi và nâng cao khả năng nghe, nói, đọc, viết, tiếng Anh.

Ví dụ như có rất nhiều các hoạt động ngoại khóa như Hội nghị mô phỏng Liên hợp quốc, hội nghị mô phỏng ASEAN, các bạn tham gia có cơ hội được tranh luận, trao đổi và soạn thảo những tài liệu bằng tiếng Anh.

Ngoài ra, nếu thích xem phim, đọc sách, và nghe nhạc, An Trọng khuyên các bạn nên tận dụng. Bởi lời thoại trong phim khá sát với giao tiếp đời thực. Còn âm nhạc đem đến cho người học tiếng Anh những cấu trúc đặc biệt, tạo nên sự tinh tế trong sử dụng ngôn ngữ. “Quá trình học ngoại ngữ của mình được tích hợp vào trong cuộc sống hàng ngày luôn chứ không chỉ dừng lại ở trên trường hoặc những bài luyện thi”, An Trọng nhấn mạnh.

Còn nhiều cách thức khác để thực hành tiếng Anh giao tiếp, ví dụ như tự thành lập các câu lạc bộ mà tại đó, các thành viên trao đổi các chủ đề bằng tiếng Anh. Hay gần đây, vào dịp cuối tuần, nhiều bạn trẻ đến hồ Hoàn Kiếm, nơi tập trung đông khách du lịch quốc tế để có cơ hội rèn luyện giao tiếp đồng thời hỗ trợ du khách thông tin về điểm đến, hành trình trong những ngày lưu trú tại Hà Nội.

Việc các bạn trẻ sử dụng ngoại ngữ, đặc biệt tiếng Anh để trò chuyện, trao đổi công việc trong nhiều trường hợp cần phù hợp bối cảnh. Nếu cả hai đều sử dụng thuần thục thì đây được xem như hình thức thực hành đáng được khuyến khích. Trường hợp giữa đám đông, việc sử dụng hoặc chêm từ nước ngoài sẽ gây hiểu nhầm hoặc đôi khi là sự khó chịu. An Trọng đặc biệt lưu ý không nên sử dụng ngoại ngữ với nhau khi có mặt người lớn tuổi như ông bà cha mẹ.

Việc học một ngoại ngữ yêu cầu nhiều sức lực và sự đầu tư nên nếu chưa thật sự thạo ngoại ngữ đó không nên học thêm ngoại ngữ khác theo trào lưu sẽ gặp nhiều khó khăn trong tiếp thu, ghi nhớ và cả thực hành. Đây là kinh nghiệm Phạm An Trọng chia sẻ cùng các bạn trẻ khi quyết định học thêm nhiều ngôn ngữ khác.

Mời quý thính giả nhấn nút nghe chương trình Hành trang trẻ với những chia sẻ từ Phạm An Trọng xung quanh câu chuyện "Học ngoại ngữ theo cách tự nhiên".