Trong mùa thi trước, trong điều kiện dịch Covid-19 chưa được kiểm soát tốt, điều hòa hoàn toàn không được sử dụng nhằm ngăn ngừa lây lan dịch bệnh. Đến mùa thi năm nay, từ đợt thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập, điều hòa đã được sử dụng.

Theo quy định, các cửa sổ, cửa ra vào phòng thi giáp nhà dân hoặc nhìn ra khoảng trống ngoài trường đều phải đóng kín đề phòng trường hợp ném bài hoặc hỗ trợ tài liệu cho thí sinh. Còn cửa chính (cửa ra vào) sẽ phải mở để đảm bảo việc giám sát của giám thị hành lang.

Dù cửa ra vào phòng thi được thiết kế ô kính hoặc kính nguyên tấm, việc mở cửa vẫn là yêu cầu bắt buộc. Cửa mở ít nhiều tác động và hạn chế hoạt động của hệ thống điều hòa phía trong. Tuy nhiên yêu cầu này được cho là để đảm bảo việc kiểm soát cũng như hạn chế những tác động ảnh hưởng tới thí sinh đang làm bài.

Tại điểm thi THPT Phan Đình Phùng, quận Ba Đình, Hà Nội có 22 phòng thi. Phần cửa sổ gồm hai lớp cửa kính và cửa chớp đều đóng kín. Để đảm bảo ánh sáng cho phòng thi, từ trước đó hệ thống đèn điện đã được kiểm tra, thay thế.

“Theo quy chế thi thì cửa chính phòng thi buộc phải mở để kiểm soát, phòng chống gian lận thi cử”, bà Nguyễn Bội Quỳnh, Trưởng điểm thi THPT Phan Đình Phùng cho biết.

Cùng với đó, mỗi phòng thi có tối thiểu 04 quạt điện treo tường, các thông tin phòng thi được dán niêm yết đầy đủ (tên phòng thi, danh sách thí sinh, quy chế thi...)

Với kiến trúc nhà Pháp cổ nên phòng thi tại trường THPT Hoàn Kiếm có thiết kế tương tự điểm thi trường THPT Phan Đình Phùng. Cửa sổ hai lớp đã đóng kín, dán niêm phong từ trước thời điểm thí sinh làm thủ tục thi.

Cùng với yêu cầu tất cả các phòng thi mở cửa dù bật điều hòa, nhiều điểm thi ở nội thành Hà Nội có hệ thống camera giám sát. Năm nay, các tài liệu vật dụng bị cấm mang vào phòng thi được bố trí gửi trong các thùng carton có dán nhãn phòng thi đúng quy định và cách phòng thi tối thiểu 25m. Tất cả trang thiết bị cơ sở vật chất được quan tâm tới từng chi tiết nhỏ để đảm bảo một kì thi khách quan, công bằng và trung thực.