Mới đây, chị Nguyễn Thị Hòa 57 tuổi ở xã Tiên Hà, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam đã nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ thông báo, dọa nạt với nội dung, chị Hòa đã dùng số điện thoại cá nhân để giả mạo thông tin liên quan đến cơ quan BHXH. Cùng với đó, đầu dây bên kia còn cho biết, đã có đầy đủ thông tin, năm ngoái chị Hòa đã vào thành phố Hồ Chí Minh để KCB và có hành vi trục lợi BHYT tại đây. Để không bị truy tố, chị Hòa phải nộp 29 triệu đồng. Khi nhận được cuộc gọi, chị Hòa rất hoang mang và phản ánh sự việc đến cơ quan BHXH huyện Tiên Phước. “Khi được cơ quan BHXH giải thích rõ ràng, tôi mới thực sự yên tâm” – Chị Hòa cho biết.

Cũng với nội dung tương tự, chị Nguyễn Thị Công ở xã Tiên Hà, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam bị các đối tượng gọi điện đe dọa rằng chị đã chiếm đoạt tiền của cơ quan BHXH. Với hành vi này, chị Công sẽ bị cơ quan Công an truy tố và phải chịu hình phạt tù. Để được an toàn, sau 2 tiếng chị Công phải chuyển 29 triệu đồng đến một số tài khoản, nếu không chị sẽ mắc tội lừa đảo. Sau khi nhận được điện thoại, chị Công lo sợ và đã gọi điện đến phòng Thu BHXH tự nguyện của BHXH huyện Tiên Phước để trình báo sự việc.

Chị Đinh Thị Lợi - nhân viên đại lý thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình xã Tiên Hà chia sẻ: trong một tháng qua, chị nhận được 3 ý kiến của người dân phản ánh về hành vi lừa đảo tương tự. Đáng chú ý, có gia đình cả 2 vợ chồng tham gia BHXH tự nguyện đều nhận được cuộc gọi đe dọa. Chị Lợi đã có đơn trình báo cơ quan BHXH huyện Tiên Phước và các cơ quan chức năng.

Trao đổi với phóng viên về những vụ việc trên, ông Huỳnh Ngọc Hùng - Phó Giám đốc BHXH huyện Tiên Phước cho biết: Những thông tin này đang khiến một số người dân trên địa bàn huyện Tiên Phước hoang mang, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cơ quan BHXH huyện đã khuyến cáo để tất cả người dân trên địa bàn được biết: những hành vi trên là lừa đảo. Người dân cần hết sức cảnh giác, không hoang mang lo sợ và không chuyển tiền vào bất cứ tài khoản lạ nào. Khi phát hiện những thông tin trên, người dân cần liên hệ với BHXH huyện Tiên Phước để được giải đáp cụ thể. Đồng thời, cơ quan BHXH huyện đã phối hợp với lãnh đạo các xã trên địa bàn để phát trên loa truyền thanh xã về những thủ đoạn lừa đảo mới của các đối tượng giả danh - ông Hùng chia sẻ./.