Ngày hôm qua TP. Hà Nội ghi nhận 133 ca mắc Covid-19, trong đó có 61 ca cộng đồng. Đây là ngày thủ đô có số ca mắc mới cao nhất trong hơn 1 tháng qua.

Hiện thành phố có 10 ổ dịch lớn tại các huyện Mê Linh, Quốc Oai, Gia Lâm có diễn biến phức tạp với nhiều ca mắc trong cộng đồng.

Trao đổi với phóng viên VOV2, TS Nguyễn Việt Hùng-Phó Chủ tịch Hội Kiểm soát nhiễm khuẩn cho biết, trong bối cảnh không hạn chế giao lưu đi lại như hiện nay việc phát sinh các ổ dịch mới không có gì lạ.

"Việc xuất hiện ca mắc COVID-19 mới có thể do chưa loại bỏ hết những ca dương tính không triệu chứng trong cộng đồng. Thứ hai, việc giao lưu đi lại hiện nay không bị hạn chế, hàng ngày vẫn có nhiều người từ vùng dịch về HN, đó là lý do những ngày qua thành phố ghi nhận nhiều ca mắc mới”-ông Hùng nói.

Bên cạnh đó, sự chủ quan của một bộ phận người dân khi không thực hiện nghiêm quy định 5K, đặc biệt là những người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine cũng là một yếu tố quan trọng khiến số ca mắc tăng cao. Đáng nói, có những người về từ TP.HCM nhưng vừa đặt chân đến thủ đô đã đi ăn uống khắp nơi, tiếp xúc với nhiều người làm lây lan dịch bệnh.

Theo thống kê của Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố Hà nội (CDC Hà nội), trong số 133 ca Covid-19 mới ghi nhận ngày 5/11 có tới 62 ca nhiễm đã tiêm đủ 2 mũi vaccine ngừa Covid-19.

Theo TS Nguyễn Việt Hùng, việc quan trọng hiện nay là cần tăng cường giám sát, lấy mẫu người về từ các địa phương khác- đặc biệt là từ các tỉnh đang có dịch.

Các quận, huyện cần đánh giá nghiêm túc hơn về cấp độ dịch, đẩy nhanh tốc độ bao phủ vaccine, đặc biệt đối với nhóm người cao tuổi. Cần đánh giá năng lực thu dung điều trị ca bệnh nặng. “Không chỉ có giường bệnh mà cơ sở điều trị cần chuẩn bị máy móc, trang thiết bị và nhân lực. Chúng ta phải xác định quá trình chống dịch còn lâu dài” - TS Nguyễn Việt Hùng nhấn mạnh.

Hơn nữa chúng ta đã xác định sống chung an toàn với Covid-19, vì vậy phải chấp nhận có ca nhiễm mới để chủ động áp dụng biện pháp phòng ngừa.