Bùi Hoài Nam ở Hà Nội là một trong số những bệnh nhân này. Khối u xương của em nằm ở sát cổ chân – vị trí rất ít da và cơ che phủ nên rất khó để thay xương nhân tạo. Hơn nữa tuổi đời của Nam còn rất trẻ. Thay vì chọn phương pháp cắt cụt chân, các bác sĩ ở Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City đã sử dụng phương pháp điều trị bằng ni-tơ lỏng để tiêu diệt tế bào ung thư, bảo tồn đôi chân cho em.

2 tháng sau phẫu thuật, vị trí ghép xương ở phía dưới đã liền được 90%. Sau 4 tháng, Nam đã có thể tập đi với một bên nạng và sau 8 tháng em đã bỏ nạng, đi lại khá bình thường. Hiện tại, sau hơn 1 năm được điều trị bằng công nghệ nitơ lỏng kết quả xét nghiệm cho thấy cơ thể Nam đã không còn tế bào ung thư.

"Sau khi điều trị thành công em đã đi lại hoàn toàn bình thường, đi học như các bạn, có thể tập thể dục nhẹ nhàng và tham gia các hoạt động ngoại khóa văn nghệ của trường…"- Nam chia sẻ.

GS. TS. BS Trần Trung Dũng, Giám đốc Trung tâm Chấn thương chỉnh hình và Y học thể thao Vinmec cho biết, trong y học ni-tơ lỏng thường được dùng để bảo quản mô, trứng và tinh trùng ở các thang nhiệt độ khác nhau. Còn để điều trị ung thư xương các bác sĩ sẽ phẫu thuật cắt đoạn xương có chứa khối u ra khỏi cơ thể, sau đó đoạn xương này được xử lý làm sạch rồi được nhúng vào bình nito lỏng làm hạ nhiệt độ đột ngột xuống âm196 độ C. Thời gian ngâm đoạn xương trong bình ni-tơ khoảng 20 phút. Tiếp theo đó, từ bình ni tơ lỏng đoạn xương này được đưa ra ngoài và xử lý tiếp trong dung dịch nước ấm, với nhiệt độ cao hơn nhiệt độ phòng, gây ra tình trạng sốc nhiệt lần thứ 2, tiêu diệt hoàn toàn các tế bào ung thư.

"Sau khi thực hiện các bước quy trình như vậy, khi đem sinh thiết phần chứa khối u trên đoạn xương, soi tế bào kiểm tra thì thấy cấu trúc tất cả các tế bào ung thư đều bị phá hỏng hết…" - GS. TS. BS Trần Trung Dũng cho biết.

Khối xương sau đó sẽ được ghép lại vào đúng vị trí cũ trên cơ thể bệnh nhân. Theo GS. TS. BS Trần Trung Dũng, so với ghép xương nhân tạo và xương đồng loại, phương pháp này có nhiều ưu điểm vượt trội: "ưu điểm lớn nhất là tiêu diệt được hết tế bào ung thư nhưng phần hợp chất hữucơ của tổ chức mô xương không bị mất đi, phần hữu cơ này vô cùng quan trọng bởi vì trong đó có chứa các protit giúp phục vụ cho quá trình liền xương tự nhiên của cơ thể. Tốc độ liền xương của xương sau xử lý ni-tơ lỏng sẽ nhanh hơn so với xương đồng loại. Xương đồng loại ghép vào thì có thể có những trường hợp thậm chí không liền, nhưng xương tự thân của bệnh nhân sau khi loại bỏ tế bào ung thư thì ghép lại thì chắc chắn liền. Cho tới nay, tất cả các bệnh nhân chúng tôi đã mổ và theo dõi đủ thời gian thì đều liền xương hết".

Trung bình khoảng 6 đến 7 tháng sau khi được ghép trở lại, khối xương sẽ liền và bệnh nhân có thể đi lại nhẹ nhàng. Hiện tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City đang áp dụng phương pháp này để điều trị ung thư xương ở các vị trí như xương cẳng chân, xương đùi và xương cánh tay, cẳng tay, với điều kiện cấu trúc về mặt giải phẫu của đoạn xương không bị khối u phá hỏng quá nhiều.

Theo bác sĩ Trần Trung Dũng, theo y văn, nhiều bệnh nhân ung thư xương ở Nhật đã sống khỏe mạnh sau 20 năm được điều trị bằng công nghệ ni-tơ lỏng. Phương pháp hiện cũng đang được áp dụng tại các nước như Nhật Bản, Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc.

Tại Việt Nam, ung thư xương chiếm tỷ lệ 0,5% trong tổng số các bệnh ung thư nói chung và 90% đều còn trẻ, do đó việc triển khai thành công phương pháp điều trị này sẽ thắp lên hy vọng được ghép xương tự thân, để sau quá trình điều trị bệnh nhân có thể dễ dàng hòa nhập cuộc sống./.