Theo PGS. TS. Phạm Văn Quang, Trưởng khoa Hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Nhi đồng 1, TP Hồ Chí Minh, trong khoảng 1 tháng gần đây, các bệnh viện tuyến tỉnh miền Tây Nam Bộ đã tiếp nhận các bệnh nhi tay chân miệng nhập viện trong tình trạng nặng, nguy kịch (độ 3, 4), nguy cơ tử vong cao.

Đối với các bệnh viện ở xa thì việc chuyển viện bệnh nhi tay chân miệng nặng về bệnh viện tuyến cuối tại TP.HCM là không an toàn, nguy cơ tử vong cao trên đường chuyển. Mới đây khoa Nhi bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu đã cứu sống hai bệnh nhi tay chân miệng nguy kịch (độ 4) do EV71 nhờ hội chẩn từ xa với Bệnh viện Nhi đồng 1 để được hướng dẫn xử trí và tiến hành kỹ thuật lọc máu cấp cứu.

Đó là trường hợp bé Nguyễn Phương Ng., nữ, 23 tháng tuổi, được đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu và được chẩn đoán bệnh tay chân miệng độ 2a. Sau đó, bệnh nhi diễn tiến nặng với triệu chứng giật mình nhiều, mạch nhanh, tăng huyết áp, suy hô hấp nặng, sốt cao liên tục và rối loạn huyết động học với mạch nhanh 200 lần/ phút, huyết áp thấp đe dọa tính mạng.

Sau khi tiến hành hội chẩn từ xa với các chuyên gia của BV Nhi đồng 1, TP. Hồ Chí Minh, các bác sĩ BVĐK tỉnh Bạc Liêu đã tiến hành kỹ thuật lọc máu cấp cứu cho bệnh nhi. Đây là kỹ thuật chuyên sâu trong lĩnh vực hồi sức cấp cứu nhi đã được khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Nhi đồng 1 chuyển giao cho khoa Nhi. Kỹ thuật này phức tạp và khó là bởi bệnh nhi mắc tay chân miệng thường là trẻ nhỏ (nhỏ tuổi và cân nặng thấp), tình trạng bệnh nặng nên dễ thất bại. Tuy nhiên, các bác sĩ đã thực hiện thành công và cứu sống bệnh nhi.

Trước đó, một bệnh nhi 28 tháng tuổi bị tay chân miệng độ 4, phù phổi cấp, đe dọa tính mạng cũng đã được các bác sĩ khoa Nhi, Bệnh viện ĐK tỉnh Bạc Liêu hội chẩn từ xa với Bệnh viện Nhi đồng 1 để tiến hành lọc máu cấp cứu. Bệnh nhi cũng đã qua cơn nguy kịch và hồi phục.

Qua 2 trường hợp này, PGS. TS Phạm Văn Quang, Trưởng khoa Hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Nhi đồng 1 khuyến cáo, bệnh nhi mắc tay chân miệng cần được phát hiện sớm, theo dõi sát và điều trị kịp thời. Đối với các bệnh nhi có loét họng, xuất hiện hồng ban, bóng nước ở lòng bàn tay, bàn chân, mông, đầu gối …cần đến khám tại cơ sở y tế để được chẩn đoán sớm. Khi trẻ có các dấu hiệu như: sốt cao liên tục, khó hạ, sốt trên 2 ngày, nôn ói nhiều, giật mình chới với, run chi, đi đứng loạng choạng, tay chân lạnh, vã mồ hôi, li bì, thở mệt … cần đưa bệnh nhi đến ngay bệnh viện để được cấp cứu kịp thời.