Trận này, tuyển Anh đã đẩy cao tốc độ tấn công và liên tục vây hãm khung thành của Ba Lan ngay từ đầu và bàn thắng đến với đội chủ nhà ở phút thứ 18. Raheem Sterling cầm bóng xâm nhập vào vòng cấm của đối phương và bị hậu vệ Michal Helik đốn ngã. Trọng tài chỉ tay vào chấm 11m và đội trưởng Harry Kane thực hiện thành công, mở tỷ số cho tuyển Anh.

Sau bàn thắng, Anh tiếp tục duy trì được thế lấn lướt và tạo ra một số cơ hội nhưng Harry Kane, Phil Foden rồi Raheem Sterling đều không tận dụng được. Hiệp 1 khép lại với kết quả 1-0 nghiêng về Anh. Đến phút 58, Ba Lan có được bàn gỡ hòa 1-1. Người ghi bàn cho đội khách là Jakub Moder.

Sang phút 85, trung vệ Harry Maguire tỏa sáng với cú vôlê từ khoảng cách 10m mang về chiến thắng 2-1 cho tuyển Anh.

Thắng trận này, Anh được 9 điểm sau 3 trận và tiếp tục đứng đầu bảng I. HLV Gareth Southgate nói sau trận đấu: “Chúng tôi thật sự hài lòng với cách tiếp cận tập thể và hỗ trợ lẫn nhau. Chúng tôi đã đạt được mục tiêu đề ra là 9 điểm và tôi thực sự hài lòng với những gì đã làm được. Không có gì khiến tôi ngạc nhiên về những kết quả đã giành được trong 10 ngày qua nhưng chúng tôi vẫn còn nhiều điểm cần phải cải thiện. Trận đấu này như là một bài kiểm tra tốt đối với chúng tôi”.

Còn tại Đức, một cú sốc đã xảy ra khi chủ nhà nhận thất bại trước Bắc Macedonia. Đội khách đã chủ động chơi phòng ngự phản công và lối chơi này đã phát huy hiệu quả. Cuối hiệp 1, Goran Pandev ghi bàn, mở tỷ số cho Bắc Macedonia.

Sang hiệp 2, Đức gia tăng sức ép và đến phút 63, hậu vệ Ezgjan Alioski đốn ngã Leroy Sane trong vòng cấm. Trọng tài cho đội chủ nhà được hưởng penalty và trên chấm phạt đền, tiền vệ Ilkay Gundogan hạ thủ thành Stole Dimitrievski, quân bình tỷ số 1-1 cho Đức.

Sau bàn gỡ, Đức tiếp tục tấn công và bóng hầu như chỉ lăn bên phần sân Bắc Macedonia. Đến phút 80, họ có cơ hội nhưng tiền vệ Timo Werner trong tư thế trống trải lại sút trượt bóng trước khung thành, bỏ lỡ cơ hội nâng tỷ số cho Đức.

Chỉ ít phút sau, Đức đã bị thủng lưới sau pha phản công của Bắc Macedonia. Người ghi bàn mang về chiến thắng 2-1 đầy bất ngờ cho Bắc Macedonia là Eljif Elmas.

HLV Joachim Loew nói về thất bại của đội tuyển Đức: “Hôm nay chúng tôi có vẻ mệt mỏi trong hành động, không có sự tươi tắn. Đối thủ chơi thấp còn chúng tôi không tìm ra bất kỳ biện pháp nào để gây ra vấn đề cho họ. Mọi thứ có thể thay đổi nếu Timo Werner tận dụng tốt cơ hội và ghi bàn. Cậu ấy chỉ có thể tự trách mình. Nhìn chung thất bại này thật đáng thất vọng”.

Thắng trận này, Bắc Macedonia vượt qua tuyển Đức để vươn lên vị trí thứ 2 ở bảng J với 6 điểm, kém đội đầu bảng Armenia 3 điểm. Còn Đức cũng có 6 điểm nhưng rơi xuống vị trí thứ 3.

Trong khi đó, những đội bóng lớn khác như Tây Ban Nha, Pháp, Italia đều giành chiến thắng để dẫn đầu các bảng đấu. Tại bảng B, Tây Ban Nha đánh bại Kosovo 3-1. Ở bảng C, Italia cũng thắng cách biệt Lithuania 2-0 còn tại bảng C, Pháp vượt qua Bosnia&Herzegovina 1-0.