Tham dự buổi lễ, về phía VFF có ông Lê Khánh Hải- Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Chủ tịch VFF; ông Trần Quốc Tuấn- PCT thường trực VFF.

Về phía Đài Tiếng nói Việt Nam, có ông Nguyễn Thế Kỷ- Ủy viên TƯ Đảng, Tổng Giám đốc Đài TNVN; ông Trần Minh Hùng- Phó Tổng Giám đốc Đài TNVN.

Về phía đại diện nhà tài trợ có ông Lê Thành Trung, Phó Tổng giám đốc HDBank tham dự.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Khánh Hải- Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam nhấn mạnh dù chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 gây khó khăn trong công tác tổ chức, nhưng nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các bên nên các giải futsal do VFF, VOV và HDBank vẫn được tổ chức thành công tốt đẹp.

Về phía Đài Tiếng nói Việt Nam, Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Kỷ đánh giá cao thành công trong công tác tổ chức, biểu dương các đơn vị đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, đồng thời gửi lời cảm ơn tới các nhà tài trợ đã đồng hành cùng VOV và VFF để giúp các giải futsal trong năm 2020 được tổ chức thành công.

"Năm nay là năm thứ 4 mà 3 đơn vị VOV, VFF và nhà tài trợ kim cương HDBank tiếp tục phối hợp tổ chức, đưa con thuyền futsal HDBank về đích thành công rực rỡ", Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Kỷ khẳng định.

"Ngoài tổ chức các trận đấu đỉnh cao ở các giải futsal HDBank trong năm 2020 thì giải đấu dành cho sinh viên cũng được tổ chức rất tốt và có nhiều khán giả đến sân.

"Điều này cho thấy giải đấu của chúng ta đã có sự lan tỏa trong xã hội. Futsal của chúng ta đã có hướng đi rõ ràng, bước đi chắc chắn".

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Kỷ cũng đề nghị nhà tài trợ kim cương HDBank vượt qua những áp lực khó khăn về tài chính trong điều kiện dịch Covid hiện tại, tiếp tục đồng hành với các sự kiện futsal trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Thế Kỷ cũng gợi ý với lãnh đạo VFF về các phương án VOV đồng hành tổ chức các sự kiện bóng đá nữ, giúp phong trào bóng đá nữ Việt Nam phát triển mạnh mẽ và thu hút sự quan tâm của đông đảo NHM thể thao hơn trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi lễ tổng kết, PCT thường trực VFF Trần Quốc Tuấn đánh giá cao sự phối hợp giữa Đài TNVN, nhà tài trợ kim cương HDBank và VFF, đồng thời bày tỏ: "Năm 2021 là năm rất quan trọng của TTVN vì futsal là một môn thể thao chính thức của SEA Games 31".

"Chúng ta cần phải tổ chức các sự kiện futsal trong nước làm sao khoa học, hợp lý để tạo môi trường cho các tuyển thủ futsal nam, nữ của chúng ta có điều kiện tập luyện, thi đấu thành công tại SEA Games mà nước ta là quốc gia chủ nhà đăng cai".

Phó TGĐ Đài TNVN, Trưởng Ban chỉ đạo các giải futsal HDBank – Trần Minh Hùng - ủng hộ phương án tổ chức các sự kiện futsal 2021 sớm, vào giai đoạn đầu năm, đảm bảo thời gian cho các đội tuyển futsal nam, nữ quốc gia tập trung chuẩn bị SEA Games 31 vào cuối năm.

Ông Trần Minh Hùng cũng đề nghị Trưởng ban futsal VFF Trần Anh Tú nắm sát tình hình biến động số lượng các đội tham dự giải VĐQG, đảm bảo chất lượng giải đấu.

"Theo thông tin tôi nắm được, chưa biết chính xác đến mức nào nhưng năm tới có một số đội khả năng là khó tham gia.

"Nếu một giải đấu mà không đảm bảo được số lượng đội nhất định tham dự thì sẽ khó đảm bảo được chất lượng.

"Rất mong anh Trần Anh Tú, ông bầu của futsal, quan tâm, bảo đảm số lượng đội nhất định tham dự VCK giải đấu, nhằm bảo đảm giải đấu chất lượng và thành công".

Cũng tại buổi lễ tổng kết, lãnh đạo Đài TNVN, VFF và nhà tài trợ kim cương HDBank đã cùng thẳng thắn đánh giá, phân tích và đề xuất những giải pháp đối với các vấn đề tồn tại, phát sinh trong quá trình tổ chức các sự kiện futsal HDBank năm 2020, như biến động số lượng đội bóng, tính kỷ luật, minh bạch của các đội bóng, VĐV trong khi thi đấu, nâng cao chất lượng trọng tài điều khiển các trận đấu theo sát với tốc độ phát triển của futsal chuyên nghiệp… từ đó tổ chức thành công hơn các giải đấu sắp tới.