Đội tuyển Anh đã giành quyền vào vòng tứ kết World Cup 2022 sau chiến thắng 3-0 trước Senegal ở vòng 1/8. Ở vòng đấu dành cho 8 đội mạnh nhất tuyển Anh sẽ gặp ĐKVĐ Pháp, dội bóng có chiến thắng 3-1 trước Ba Lan ở vòng knock out.

Không có gì phải bàn cãi khi nói trận đại chiến giữa Anh và Pháp là trận cầu đáng chú ý nhất ở vòng tứ kết World Cup 2022. Bởi lẽ mỗi bên đều đang sở hữu dàn sao cực kỳ chất lượng, với Tam Sư là Harry Kane, Phil Foden, Bellingham, Rice trong khi Gà trống Gô-loa có Kylian Mbappe, Tchouameni, Dembele cùng lão tướng Giroud và Antoine Griezmann.

Cái tên nhận được sự quan tâm nhất ở trận đấu này chính là Kylian Mbappe bởi trong số 10 bàn thắng mà Les Bleus đã ghi được cho tới nay, cầu thủ thuộc biên chế CLB PSG đóng góp tới 5 bàn thắng và 2 pha kiến tạo. Bên cạnh sự xuất sắc của Mbappe tuyển Pháp còn có lão tướng dày dạn kinh nghiệm Olivier Giroud, cùng Antoine Griezmann, người đã tạo ra hàng tá cơ hội cho đồng đội kể từ đầu giải cùng các nhân tố Tchouameni hay Dembele. Dù rất mạnh ở hàng công song nỗi lo của Pháp lại đến từ hàng phòng ngự. Từ đầu giải tới giờ, tuyển Pháp chưa có một trận đấu nào giữ sạch lưới và chắc chắn HLV Deschamps sẽ phải thay đổi rất nhiều để gia tăng sự chắc chắn cho mặt trận phòng ngự khi đối đầu với tuyển Anh, đội bóng đang sở hữu nhiều bàn thắng nhất giải.

Với 12 bàn thắng ghi được kể từ đầu giải, HLV Gareth Southgate đang có trong tay một hàng công đáng sợ đối với bất cứ đối thủ nào. Đặc biệt hàng công tuyển Anh không phụ thuộc vào một cây săn bàn chủ lực như tuyển Pháp mà thay vào đó bất cứ vị trí nào trên hàng công đều có thể nã đại bác vào lưới đối thủ, những cái tên Harry Kane, Bukayo Saka, Phil Foden, Jude Bellingham hay Marcus Rashford đều có thể làm ghi bàn và điều này khiến bất cứ đối thủ nào cũng khó lòng bắt bài những mảng miếng tấn công của tuyển Anh. Với sự cơ động trên hàng công và chắc chắn nơi hàng thủ (mới chỉ để thủng lưới 2 bàn), nên không ngạc nhiên khi huyền thoại MU - Roy Keane đã đưa ra nhận định trận Tam sư hòa toàn có cơ hội giành chiến thắng trước Gà trống Gô-loa. “Senegal không dễ chơi, nhưng tuyển Anh đã biến nó thành một trận đấ dễ dàng. Cách nhập cuộc, các kiểm soát thế trận và chọn thời điểm tăng tốc của họ đều hoàn hảo. Anh càng chơi càng hay ở giải đấu năm nay. Tất nhiên, Pháp rất mạnh nhưng Anh hoàn toàn có cơ hội giành chiến thắng. Đó thực sự là một trận đấu hấp dẫn”.

Với những cầu thủ chất lượng bậc nhất trên thế giới, trận đấu giữa Pháp và Anh chắc chắn sẽ là một cuộc đối đầu cân tài cân sức. Đội tuyển Anh có chút lợi thế về lịch sử đối đầu với 17 trận thắng so với 9 của đội tuyển Pháp sau 31 lần đối đầu trong quá khứ.

Theo giới chuyên môn, trận đấu giữa đội tuyển Pháp và đội tuyển Anh sẽ rất cân bằng và phần thắng sẽ thuộc về đội bóng nào tận dụng tốt hơn các cơ hội mà mình có được và sự tỏa sáng đúng lúc của các ngôi sao.

Trận đấu sẽ được tổ chức tại sân vận động Al Bayt với sức chứa gần 70.000 người. Đội thắng trong cặp đấu này sẽ gặp đội thắng trong cặp đấu giữa đội tuyển Bồ Đào Nha và đội tuyển Ma Rốc ở bán kết.