Trận khai mạc của giải, diễn ra vào chiều 14/02 tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF (tỉnh Hưng Yên), chứng kiến thế trận áp đảo hoàn toàn của CLB TP. Hồ Chí Minh 1 trước CLB Hà Nội 2.

Đại diện của bóng đá nữ phía Nam sớm mở tỷ số ngay ở phút thứ 4 sau pha sút xa đẹp mắt của Hồng Nhung. Chỉ 4 phút sau, Hồng Nhung kiến tạo cho Bích Thuỳ nhân đôi cách biệt. Đến phút 22, đến lượt Bích Thuỳ kiến tạo từ chấm phạt góc, tạo điều kiện thuận lợi để Hồng Nhung hoàn tất cú đúp. Tiếp đó, lần lượt Bảo Châu, Thuỳ Trang và Phan Trang lập công, đào sâu cách biệt lên tới 6 bàn ngay trong hiệp 1. Sang hiệp hai, CLB TP. Hồ Chí Minh 1 thi đấu cầm chừng và dần dần tạo điều kiện cho nhiều cầu thủ trẻ vào sân, tuy vậy hàng công của CLB Hà Nội 2 vẫn hoàn toàn bế tắc.

“Đội Hà Nội 2 gồm các em rất là trẻ, bản thân tôi cũng như cả đội không có đặt mục tiêu là thắng bao nhiêu, hy vọng là chơi tốt và có trận thắng để làm bước đà cho những trận đấu sau. Thái Nguyên T&T và Than Khoáng Sản là hai đội bóng rất là mạnh, thì 3 điểm ở trận ngày hôm nay cũng sẽ giúp các cầu thủ có thêm động lực để mà thi đấu tốt hai trận sắp tới” - HLV Đoàn Thị Kim Chi đánh giá về trận ra quân đại thắng 6-0.

Chia sẻ về mục tiêu tại giải, HLV Đoàn Thị Kim Chi khẳng định lãnh đạo CLB Tp Hồ Chí Minh 1 không đặt nặng thành tích, trước mắt thì toàn đội sẽ cùng quyết tâm giải quyết từng trận đấu vòng bảng: “Vì đội Tp HCM 2 không tham dự cho nên tôi cũng bổ sung một số cầu thủ trẻ vào đội Tp HCM 1, với lại một số cầu thủ có việc gia đình cũng đã xin nghỉ. Lực lượng năm nay có nhiều biến động, đội Tp HCM không có lực lượng mạnh về chiều sâu, cho nên cũng rất khó khăn trong việc bảo vệ chức vô địch. Tôi hy vọng các cầu thủ trẻ, nếu được tạo điều kiện thì các em cũng sẽ nỗ lực để mà tích lũy kinh nghiệm, chuẩn bị tốt cho giải VĐQG vào cuối năm”.

Ở trận đấu khác thuộc bảng A, Than Khoáng sản Việt Nam nhập cuộc mạnh mẽ hơn và nhỉnh hơn về tỷ lệ kiểm soát bóng song chung cuộc lại để thua 0-1 trước Thái Nguyên T&T.

Cũng trong chiều 14/02 còn diễn ra lễ khai mạc giải đấu. Bà Nguyễn Thanh Hà – Phó Tổng thư ký VFF, Trưởng Ban tổ chức giải khẳng định: “Giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia đã trở thành giải đấu quan trọng nằm trong hệ thống thi đấu bóng đá quốc gia do Liên đoàn BĐVN tổ chức. Điều này tiếp tục khẳng định sự cố gắng cũng như những nỗ lực trong việc tăng cường cơ hội cho các cầu thủ nữ được thi đấu, tạo nguồn lực cho các đội tuyển bóng đá Nữ quốc gia”.

Trong mùa giải thứ 5, Giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia quy tụ 7 đội bóng, chia vào hai bảng, bảng A tại sân PVF (Hưng Yên), bảng B tại sân Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội). Trận chung kết và lễ Bế mạc sẽ diễn ra vào ngày 01/03, đội Vô địch nhận 100 triệu đồng.