Nhấn mạnh đến yếu tố “kỵ giơ” ở đấu trường Đông Nam Á, HLV Hoàng Anh Tuấn cho rằng, đây cũng chính là hai đối thủ khắc tinh. Thái Lan thì không cần bàn nhiều bởi đây là đối trọng lớn nhất nhiều năm qua và thực tế thì đoàn quân của ông Park cũng chưa từng chiến thắng. Còn với Singapore, đội chủ nhà vẫn thể hiện có lối chơi bóng bổng khó chịu, đơn giản mà hiệu quả. Khi vượt qua vòng bảng, đội tuyển Việt Nam gần như chắc chắn sẽ chạm trán một trong hai đối thủ này. Còn về hai đối thủ lớn nhất ở bảng B, từng gặp tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 là Indonesia và Malaysia, vị chiến lược gia tùng dự U20 World Cup khẳng định, mỗi đấu trường thì các đội bóng đưa ra mục tiêu khác nhau, không phải cứ thắng ở vòng loại World Cup là mặc định có thể vượt qua tại AFF Cup

“Chúng ta vào vòng loại thứ ba World Cup thì không có nghĩa chúng ta thắng Thái Lan, Malaysia, Indonesia dễ dàng được. Và câu chuyện của năm trước và năm nay hoàn toàn khác. Ở sân chơi này, chúng ta muốn vô địch, chúng ta phải chiến thắng tất cả các đội còn lại, trong đó có Thái Lan, Malaysia, Indonesia, cả chủ nhà Singapore, tôi nghĩ không dễ dàng. Giải đấu này chúng ta hay nhìn vào Thái Lan, còn tôi nghĩ Singapore cũng có cơ hội rất lớn để vô địch. Trong hai năm vừa qua, nếu chúng ta theo dõi thì họ cũng có bước tiến rất là lớn và đặc biệt là trước giải đấu này, họ có sự chuẩn bị rất là kỹ. Trong suy nghĩ của tôi, đội tuyển Việt Nam vô địch là khó” - HLV Hoàng Anh Tuấn nêu quan điểm.

Nhiều người ví von rằng dự vòng loại cuối World Cup giống như học Đại học, còn AFF Cup là bậc Phổ thông, nhưng theo chuyên gia Vũ Mạnh Hải, vấn đề không hề đơn giản như vậy. Lực lượng sứt mẻ cùng tâm lý nặng nề khiến thầy trò Park Hang Seo đối diện nhiều thách thức, ngoài ra “vũ khí bất ngờ” xem như không còn.

“Trong cả quá trình chúng ta thi đấu thì những mảng miếng, những điều gì mạnh nhất, những sở trường của chúng ta thi đối thủ biết hết rồi. Chúng ta bây giờ không còn giấu được bài gì nữa. Bây giờ chỉ mong một sự sáng tạo nào đó từ thầy Park, nhưng thực ra tôi nghĩ nhân tố mới trong đội hình chiến thuật của chúng ta cũng không nhiều. Trong khi đó, từ Indonesia, Malaysia rồi Thái Lan, những đối thủ same same chúng ta, họ cũng đã chuẩn bị rất là tốt, không có sứt mẻ gì về lực lượng, và những ẩn số của đội bạn là có. Mặc dù chúng ta đã bản lĩnh hơn, song đối với khu vực Đông Nam Á, trong cuộc tỉ thí này, phải gây được bất ngờ thì mới bảo vệ được chức vô địch của mình” - cựu danh thủ CLB Thể Công phân tích.

Trên hành trình kéo dài cả tháng, mật độ lên tới 3 ngày một trận, rõ ràng mỗi đội tuyển nhắm đến trận chúng kết đều phải suy xét thật kỹ. HLV Park Hang Seo hiểu rõ điều này, các đối thủ cũng vậy. Như HLV Selvaraj của đội tuyển Lào, sau khi thừa nhận thua tâm phục khẩu phục, cũng chỉ ra rằng đội tuyển Việt Nam thậm chí còn chưa tung ra đội hình mạnh nhất, có từ 3 đến 5 cầu thủ thường xuyên ra sân ở vòng loại World Cup được nghỉ trận ra quân. HLV Tang Cheng Hoe của ĐT Malaysia hiển nhiên cũng nhìn ra và chắc chắn cuộc đối đầu vào ngày 12/12 tới đây sẽ rất đáng xem.

“Chúng ta hãy nhớ rằng chặng đường AFF của chúng ta có tới 8 trận đấu, thế nên việc tính toán rất kỹ lưỡng, kể cả việc giấu bài. Thái Lan đã thi đấu, họ không có hai nhân vật xuất sắc nhất của họ và tốc độ thi đấu của họ ở mức độ vừa phải, có nghĩa họ cũng chưa bung hết cho những trận đấu thời điểm này, Malaysia hay Singapore cũng thế. Chúng ta thấy rằng họ đã có nhiều trải nghiệm ở giải đấu này và các đội bóng đều đang bắt đầu một cách rất là từ tốn, chậm rãi, bởi chặng đường của giải còn tới một tháng nữa, chúng ta phải suy xét cho thật kỹ” - cựu tuyển thủ Đặng Phương Nam cho biết.

3 điểm trước ĐT Lào mang đến thành tích vô cùng ấn tượng dành riêng cho cá nhân HLV Park Hang Seo, đó là cột mốc 31 trận bất bại liên tiếp trước các đối thủ Đông Nam Á khi dẫn dắt các cấp độ đội tuyển Việt Nam. Đông đảo CĐV Việt Nam đều mong chờ thống kê này sẽ được nối dài hơn nhiều, khi mà hành trình AFF Cup hạ màn ở Singapore vào đầu năm sau.