Buổi tập diễn ra tại sân Kelab Aman, nằm ở trung tâm Kuala Lumpur, chưa đầy một ngày sau khi đội tuyển Việt Nam đặt chân tới Malaysia. Phó Chủ tịch LĐBĐVN, Trưởng đoàn đội tuyển Trần Anh Tú, các cầu thủ đã phục hồi tốt sau hành trình di chuyển và bước vào tập luyện với trạng thái thể lực tích cực.
Đội tuyển Việt Nam đã tập trung gần hai tháng, kể từ ngày 12/6, trải qua nhiều đợt tập huấn và thi đấu tại các địa điểm khác nhau. Vì vậy, việc duy trì ổn định các điều kiện phục vụ đội tuyển trong suốt hành trình là nhiệm vụ không đơn giản.
“Chúng ta đã tập trung gần hai tháng, bắt đầu từ ngày 12/6. Công việc chuẩn bị cho một khoảng thời gian dài như vậy thực sự không dễ dàng. Từ khâu tập huấn, di chuyển thi đấu tại các nước cho đến việc ăn ở của đội là cả một khối lượng công việc rất lớn”, ông Trần Anh Tú chia sẻ.
Với kinh nghiệm phục vụ các đội tuyển quốc gia, LĐBĐVN đã chủ động xây dựng phương án hậu cần ngay từ đầu đợt tập trung. Các điều kiện về ăn ở, di chuyển, sân tập và phục hồi thể trạng được rà soát nhằm tạo môi trường thuận lợi nhất cho thầy trò HLV Kim Sang Sik.
Trong hành trình vòng bảng, đội tuyển phải trải qua nhiều chặng di chuyển dài, ảnh hưởng không nhỏ tới thể trạng của các cầu thủ. Công tác phục hồi vì thế được đặc biệt chú trọng.
“Sau những hành trình di chuyển vất vả, đội đã có sự chuẩn bị tốt để các cầu thủ phục hồi nhanh. Như hôm nay, sau chuyến đi sang Malaysia, toàn đội tập luyện trong không khí tốt và thể trạng của các cầu thủ cũng rất tích cực”, Trưởng đoàn đội tuyển cho biết.
Việc lựa chọn sân tập cũng được tính toán kỹ. Tại những địa điểm sân do ban tổ chức bố trí nằm xa khách sạn, LĐBĐVN chủ động tìm kiếm phương án phù hợp hơn, giúp đội tuyển bảo đảm chất lượng tập luyện và hạn chế thời gian di chuyển.
Một vấn đề khác được quan tâm là mặt sân thi đấu tại Kuala Lumpur sử dụng cỏ lá gừng, loại cỏ không phổ biến tại các sân bóng ở Việt Nam. Tuy nhiên, theo ông Trần Anh Tú, điều này không quá xa lạ với các tuyển thủ bởi nhiều người đã có kinh nghiệm thi đấu trên mặt sân tương tự tại sân Gò Đậu.
“Các cầu thủ V.League hầu hết đều từng thi đấu trên sân Bình Dương. Khi tham dự một giải đấu như thế này, cầu thủ chuyên nghiệp phải làm quen với nhiều loại mặt sân khác nhau. LĐBĐVN cũng đã trao đổi với các cầu thủ về điều kiện thi đấu, trong đó có việc lựa chọn giày. Ban huấn luyện đồng thời hướng dẫn toàn đội chuẩn bị phù hợp để hạn chế cảm giác lạ lẫm”, ông Trần Anh Tú nhấn mạnh.
Sau vòng bảng, bốn đội góp mặt tại bán kết có quãng nghỉ tương đối dài. Khoảng thời gian này giúp các cầu thủ phục hồi thể trạng và xử lý những vấn đề chấn thương sau lịch thi đấu, di chuyển dày. Tuy nhiên, việc duy trì nhịp độ và cảm giác thi đấu cũng trở thành bài toán đối với ban huấn luyện.
“Việc đội tuyển đang có nhịp độ tốt nhưng phải nghỉ một quãng như vậy rõ ràng cũng bị ảnh hưởng. HLV trưởng và các trợ lý sẽ có sự chuẩn bị thông qua những bài tập để khắc phục. Đây là vấn đề chung của cả bốn đội vào bán kết và mỗi đội đều phải có phương án thích ứng”, ông Trần Anh Tú nhận định.
Trước những ý kiến trái chiều về màn trình diễn của đội trưởng Nguyễn Quang Hải trong một số trận tại vòng bảng, Trưởng đoàn đội tuyển khẳng định LĐBĐVN, ban huấn luyện và các đồng đội vẫn dành sự tin tưởng tuyệt đối cho tiền vệ sinh năm 1997.
“Với Liên đoàn, với cá nhân tôi, với toàn đội và đặc biệt là ban huấn luyện, chúng tôi luôn tin tưởng Quang Hải. Quang Hải vẫn là một cầu thủ lớn. Một trận đấu không tốt không phải là cơ sở để đánh giá cầu thủ đó sa sút hay kém đi, mà phải nhìn vào cả một chặng đường dài”, ông Trần Anh Tú chia sẻ.
Theo Phó Chủ tịch LĐBĐVN, Quang Hải đã có nhiều đóng góp quan trọng cho đội tuyển trong những năm qua. HLV Kim Sang Sik sẽ có những tính toán phù hợp về chiến thuật, qua đó tạo điều kiện để đội trưởng phát huy tốt nhất phẩm chất của mình trong giai đoạn quyết định.
Bên cạnh sự chuẩn bị về lực lượng và chuyên môn, tinh thần đoàn kết tiếp tục được xác định là nền tảng giúp đội tuyển Việt Nam duy trì thành tích ổn định tại các giải đấu khu vực.
“Từ năm 2018 đến nay, đội tuyển Việt Nam hầu hết đều vào bán kết hoặc chung kết. Có thể vô địch hoặc không, nhưng điều quan trọng nhất vẫn là tinh thần. Sự đoàn kết là một trong những yếu tố giúp đội tuyển có được kết quả tốt cho đến ngày hôm nay”, ông Trần Anh Tú khẳng định.
Sau buổi tập đầu tiên, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục làm quen với điều kiện thời tiết, sân bãi và hoàn thiện phương án chiến thuật. Trận bán kết lượt đi giữa Malaysia và Việt Nam diễn ra lúc 20h00 ngày 16/8 theo giờ Việt Nam trên sân Kuala Lumpur.
