Ngay sau tiếng còi khai cuộc, thầy trò HLV Kim Sang Sik nhanh chóng áp đặt thế trận trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn. Phút thứ 7, Đỗ Hoàng Hên mở tỷ số sau tình huống tận dụng cơ hội trong vòng cấm, đánh dấu bàn thắng thứ hai của anh trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Sau bàn mở tỷ số, sức ép liên tục được đội tuyển Việt Nam tạo ra. Nguyễn Đình Bắc là cái tên nổi bật nhất trên hàng công với cú đúp ở các phút 31 và 43 sau những pha phối hợp ăn ý cùng Hoàng Đức và các đồng đội. Xen giữa hai bàn thắng của Đình Bắc là pha lập công thứ hai của Đỗ Hoàng Hên ở phút 41, trước khi Nguyễn Xuân Son tận dụng sai lầm của hàng thủ Timor Leste để ghi bàn thắng thứ năm ngay trước giờ nghỉ. Chỉ trong hiệp một, đội tuyển Việt Nam tung ra 14 pha dứt điểm, trong đó có 6 lần trúng đích và ghi tới 5 bàn thắng, trong khi Timor Leste gần như không tạo được sức ép nào đáng kể lên khung thành của thủ môn Lê Giang Patrik.

Bước sang hiệp hai, HLV Kim Sang Sik chủ động điều chỉnh nhân sự nhằm giữ sức cho các trụ cột nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn duy trì thế trận lấn lướt. Phút 65, từ đường căng ngang của Bùi Hoàng Việt Anh, Đình Bắc dễ dàng đệm bóng cận thành hoàn tất cú hat-trick, nâng tỷ số lên 6-0. Đến phút 79, cú dứt điểm của Nguyễn Quang Hải khiến hậu vệ Liam Farrugia lúng túng đá phản lưới nhà, ấn định chiến thắng 7-0 cho đội tuyển Việt Nam.

Chiến thắng đậm giúp đội tuyển Việt Nam có khởi đầu thuận lợi trong hành trình bảo vệ ngôi vô địch ASEAN Cup 2026, đồng thời cho thấy sự hiệu quả của hàng công với sự tỏa sáng của nhiều nhân tố như Đình Bắc, Hoàng Hên và Xuân Son. Đây cũng là màn chạy đà lý tưởng để thầy trò HLV Kim Sang Sik hướng tới thử thách lớn hơn ở lượt trận tiếp theo gặp Singapore, đối thủ cạnh tranh trực tiếp ngôi đầu bảng A. Ở trận đấu diễn ra trước đó, Singapore vượt qua chủ nhà Campuchia với tỉ số 2-1.