Chiến thắng 2-0 trước đội tuyển Afghanistan trong trận giao hữu hồi đầu tháng 6 giúp đội tuyển Việt Nam được cộng thêm 3,46 điểm. Tuy vậy, điểm số này chưa đủ để ĐT Việt Nam thăng tiến trên BXH bởi các đối thủ liền kề như Palestine và Kyrgyzstan đều có thành tích thi đấu rất tốt tại Vòng loại thứ ba Asian Cup, qua đó leo lên thứ hạng 94 và 95 thế giới.

Tụt một bậc trên BXH FIFA tháng 6/2022 nhưng ĐT Việt Nam vẫn là đội tuyển duy nhất của Đông Nam Á góp mặt trong Top 100 thế giới. Đáng chú ý, việc nằm trong Top 100 thế giới được ĐT Việt Nam duy trì liên tục kể từ tháng 11/2018 cho đến nay cũng có thể xem là một kỷ lục rất ấn tượng.

Trong khi đó, đội tuyển xếp thứ hai tại khu vực Đông Nam Á sau đội tuyển Việt Nam là đội tuyển Thái Lan dù đã thắng Maldives 3-0 và Sri Lanka 2-0, nhưng lại để thua Uzbekistan 0-2 tại vòng loại thứ ba Asian Cup 2023 nên chỉ được cộng thêm 3,01 điểm và chưa thể cải thiện được thứ hạng, tiếp tục đứng ở vị trí 111 thế giới.

Các vị trí tiếp theo tại Đông Nam Á lần lượt là Philippines (hạng 134) Malaysia (hạng 147) Indonesia (hạng 155), Myanmar (hạng 158), Singapore (hạng 159), Campuchia (hạng 174), Lào (hạng 183), Brunei (hạng 190) và Timor Leste (hạng 199).

Tốp 5 châu Á vẫn là sự hiện diện của các gương mặt quen thuộc là Iran (hạng 23), Nhật Bản (hạng 24), Hàn Quốc (hạng 28), Australia (hạng 39) và Qatar (hạng 49). Ở vị trí tốp đầu BXH, đội tuyển Brazil vẫn giữ vị trí số 1, xếp sau là Bỉ. Trong khi đó với chức vô địch cúp bóng đá liên lục địa, Argentina đã soán ngôi Pháp để vươn lên đứng thứ 3. BXH tiếp theo sẽ được FIFA công bố vào ngày 25/08./.