Lĩnh ấn tiên phong trong xuân Nhâm Dần là đội tuyển U23. Thầy trò HLV Đinh Thế Nam xuất hành sang Campuchia để tranh tài ở Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2022, khởi tranh vào ngày 14/2. Bảng A có chủ nhà Campuchia, Timor Leste, Philippines và Brunei, bảng B gồm Indonesia, Malaysia, Myanmar, Lào, trong khi đó U23 Việt Nam ở bảng C cùng với Thái Lan và Singapore.

“Sang Campuchia tới đây thì lấy lứa tuổi sinh năm 2000, 2001, 2002 chất lượng, như vừa rồi đội Nutifood vô địch, sang đó thi đấu thì chúng ta cũng lại tìm lứa trẻ, xem nhân tố mới để làm sao bổ sung cho các đàn anh sinh năm 1999 chất lượng. Chính vì thế tôi nghĩ là cách mà tổ chức cho các em 2000 đổ lại, chưa được thi đấu mấy, đi thi đấu ở Campuchia cũng rất tốt, để tìm thêm nhân tố” - HLV Phạm Minh Đức cho rằng giải đấu ở Campuchia là trải nghiệm quý, thay vì đặt nặng thành tích.

Có ba lý do chính khiến đội tuyển U23 không có được đội hình A. Đầu tiên, đội U23 “xịn” được lên kế hoạch khác, cụ thể là Hai Long, Văn Xuân… cùng đồng đội sẽ tập trung cùng thời điểm với đội tuyển Việt Nam, xen kẽ có những trận giao hữu quốc tế chất lượng, rồi tháng 4 đi tập huấn nước ngoài, trước khi bước vào chiến dịch SEA Games. Bên cạnh đó, theo tính toán của VFF, việc trao cơ hội cọ xát quốc tế cho lứa U21 còn nhằm sàng lọc nhân tố mới cho U23 Việt Nam dự SEA Games 31. Ngoài ra, thời điểm này chính là giai đoạn nước rút để các CLB chuyên nghiệp ở V.League cũng như hạng Nhất hoàn tất khâu chuẩn bị, sẵn sàng cho lễ khai mạc mùa giải mới vào ngày 25/02.

V.League 2022 có 13 đội tham dự, gồm 26 vòng đấu kéo dài trong 9 tháng, khai mạc ngày 19/2 và kết thúc vào ngày 12/11. Nếu buộc phải tạm dừng giải trong tháng 2 hoặc tháng 3, V.League 2022 có thể rút ngắn ngày “về đích” xuống tháng 7. Khi đó, giải đấu chuyển sang thể thức rút gọn như 2 mùa giải trước, chỉ còn lại 20 vòng đấu. Các đội bóng sẽ thi đầu hết 13 vòng đầu tiên để chia thành 2 nhóm đua vô địch và trụ hạng.

“Tôi kỳ vọng rằng là phòng chống được dịch bệnh thì giải đấu có đầy đủ các lượt đi và về, sân nhà sân khách mới có giải đấu hay, chứ còn nếu đá để mà tách nhóm thì tôi nghĩ giải đấu đó không hay. Do dịch hay quỹ thời gian không có thì bắt buộc làm thế, nhưng nếu được đá sân nhà sân khách, đá đủ các lượt đấu thì tôi nghĩ đấy mới là giải đấu thành công” - HLV Chu Đình Nghiêm của CLB Hải Phòng chia sẻ.

Sang tháng 3, đội tuyển Việt Nam hoàn tất 2 trận đấu còn lại thuộc vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á, gặp Oman (sân nhà, 24/3) và Nhật Bản (sân khách 29/3). Đến tháng 5 là nhiệm vụ lớn SEA Games 31.

“Nhiệm vụ trong năm 2022 có nhiều mục tiêu rất quan trọng, trong đấy ban chấp hành Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng xác định việc tham dự SEA Games với mục tiêu của bóng đá nam, bóng đá nữ chúng ta là tiếp tục nỗ lực phấn đấu đạt ngôi vị cao nhất” - Quyền chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn nêu rõ.

Đầu tháng 6, đội tuyển U23 sang Uzbekistan dự VCK U23 châu Á, rồi đến tháng 9 tháng lại hành quân sang Trung Quốc dự ASIAD Hàng Châu 2022. Đặc biệt, đến tháng 12, đội tuyển Việt Nam có nhiệm vụ lấy lại vị thế số 1 Đông Nam Á ở AFF Cup 2022. Theo nhà báo Trương Anh Ngọc, đây là những nhiệm vụ khó, đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng của VFF cũng như ban huấn luyện.

“Câu chuyện liên quan đến việc ông Park đã hết bài hay chưa, chắc chắn đặt ra rất nhiều những bài toán liên quan đến việc là đội tuyển trong thời gian sắp tới sẽ cách tân như thế nào, với những con người như thế nào, lối đá ra sao. Năm mới chúng ta có rất nhiều những điều để nói, rất nhiều giải đấu để nói, tiếp tục vòng loại World Cup 2022, có VCK U23 châu Á, có SEA Games, có Asiad, lại có AFF Cup. Áp lực thành tích, áp lực chiến thắng, áp lực co huy chương là điều không đơn giản chút nào trong hoàn cảnh hiện tại. Nếu nhìn mọi chuyện năm 2021 thì màu tương đối là xám, hy vọng 2022 sẽ tốt hơn, và hy vọng năm 2022 sẽ đem lại những điều tích cực hơn rất là nhiều” - nhà báo Trương Anh Ngọc nhận định.

Có nhiều cơ sở để tin rằng bóng đá Việt Nam sẽ gặt hái được thêm những chiến tích xuất sắc trong năm mới, mang lại niềm vui và sự tự hào cho hàng triệu người hâm mộ nước nhà.

“Nhân dịp năm mới Hải xin gửi lời chúc tới tất cả các VĐV, các cầu thủ bóng đá nam, bóng đá nữ, futsal, một năm mới với thật nhiều sức khỏe. Và đặc biệt là gửi lời chúc mừng năm mới tới người hâm mộ và gia dình, chúc cho mọi người thật nhiều sức khỏe, thật nhiều may mắn và thật nhiều điều hạnh phúc” - trung vệ Quế Ngọc Hải bày tỏ.

Còn tiền vệ Lương Xuân Trường chia sẻ: “Tất cả chúng ta đã trải qua một năm rất khó khăn, tuy nhiên thì chúng ta vẫn đang cố gắng nỗ lực từng ngày, nắm tay nhau đoàn kết để vượt qua những khó khăn này. Em xin chúc cho tất cả mọi người có thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui trong cuộc sống, luôn cố gắng để hướng về phía trước và chúng ta cùng nhau đạt được kết quả tốt nhất trong năm mới”.