Chia sẻ về đợt tập trung lần này, hậu vệ Trần Thị Duyên cho biết: “Lần tập trung này diễn ra ngay sau Giải vô địch quốc gia nên trong ba tuần vừa qua, toàn đội duy trì được trạng thái tập luyện và thi đấu tốt. Hai trận giao hữu với CLB nữ TP.HCM, nơi có các cầu thủ ngoại binh cao to, giúp chúng tôi rút ra nhiều kinh nghiệm bổ ích khi đối đầu với những đối thủ có thể hình vượt trội”.

Nói về đấu trường khu vực, hậu vệ sinh năm 2000 của CLB Phong Phú Hà Nam cho biết: “Tôi rất vui khi được trở lại đội tuyển và tôi sẽ nỗ lực hết mình để có tên trong danh sách tham dự SEA Games 33. Trước đây, tôi từng được gọi lên đội tuyển chuẩn bị cho SEA Games nhưng do chấn thương nên lỡ cơ hội. Chính vì vậy, lần này tôi càng khát khao hơn để góp mặt và đóng góp cho đội.”

Đối với thời tiết tại Hà Nội những ngày gần đây, hậu vệ Lương Thị Thu Thương cũng chia sẻ: “Thời tiết những ngày qua thay đổi nhưng đội vẫn thích nghi khá tốt. Các bác sĩ luôn theo sát và có biện pháp giúp cầu thủ duy trì thể trạng. Là cầu thủ trẻ, tôi may mắn được thi đấu cùng các đàn chị ở các giải đấu quốc tế trước đây và học hỏi được nhiều điều. Mục tiêu của tôi là thể hiện thật tốt để cùng toàn đội bảo vệ thành công tấm Huy chương Vàng.”

Không chỉ đối mặt với điều kiện thời tiết thay đổi thất thường, đội tuyển nữ Việt Nam còn phải tự khắc phục khó khăn về nhân sự trong ban huấn luyện. Hiện tại, HLV thủ môn Lee Young-jin đã trở lại hội quân cùng đội tuyển nam Việt Nam, trong khi HLV thể lực Cédric Roger đang đồng hành cùng đội tuyển U22 nam Việt Nam thi đấu giải giao hữu tại Trung Quốc. Điều đó đồng nghĩa với việc toàn đội nữ phải tự duy trì khối lượng tập luyện với lực lượng hiện có, còn HLV Mai Đức Chung cùng các cộng sự phải kiêm nhiệm thêm nhiều vai trò – từ giám sát chuyên môn, điều phối giáo án thể lực cho đến trực tiếp hướng dẫn nhóm thủ môn.

Dù thiếu vắng hai chuyên gia quan trọng, không khí tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam vẫn luôn sôi nổi và nghiêm túc. Các buổi tập được duy trì đều đặn với khối lượng ổn định, xen kẽ giữa rèn sức bền, cải thiện tốc độ, và các bài đối kháng chiến thuật. Mỗi buổi tập, thầy trò HLV Mai Đức Chung đều khép lại bằng tinh thần kỷ luật, sự gắn kết và ý chí hướng tới mục tiêu chung — bảo vệ ngôi vô địch tại SEA Games 33.

Theo kế hoạch, ngày 16/11 tới, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ di chuyển tới Việt Trì (Phú Thọ) để tiếp tục rèn luyện trước khi lên đường sang Nhật Bản tập huấn. Đây được xem là giai đoạn bản lề giúp toàn đội hoàn thiện thể lực, kỹ – chiến thuật và khả năng thích ứng trong môi trường thi đấu quốc tế. Dù còn nhiều thử thách phía trước, tinh thần của toàn đội đang rất hăng say, đoàn kết và quyết tâm — đúng với hình ảnh quen thuộc của những cô gái vàng luôn chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo./.