Tại buổi gặp, Chủ tịch Trần Quốc Tuấn gửi lời chúc mừng thầy trò HLV Mai Đức Chung sau khi xuất sắc giành vé dự Vòng chung kết Asian Cup 2026. Ông nhấn mạnh, hiện đã có 5 đội tuyển của Việt Nam giành quyền tham dự các VCK châu Á 2026, trong đó có đội tuyển nữ, futsal nam, U23, U17 nữ và U20 nữ – minh chứng cho sự đầu tư bài bản và tính kế thừa vững chắc trong công tác đào tạo cầu thủ.
  Hướng đến SEA Games 33, Chủ tịch LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn khẳng định mục tiêu quan trọng nhất của đội là bảo vệ ngôi vô địch khu vực. Ông cho biết, chuyến tập huấn tại Nagoya (Nhật Bản) vào tháng 11 là bước chuẩn bị quan trọng giúp đội nâng cao thể lực và cọ xát với các đối thủ chất lượng. LĐBĐVN sẽ bảo đảm tối đa điều kiện hậu cần để đội tuyển tập trung vào chuyên môn.
Chủ tịch Trần Quốc Tuấn nói: “Tôi mong toàn đội giữ vững niềm tin, sự tập trung và khát vọng chiến thắng. Bóng đá nữ luôn là một trong những mũi nhọn của thể thao Việt Nam. Hãy cùng nhau nỗ lực tối đa để hiện thực hóa mục tiêu, mang lại niềm vinh dự cho quốc gia và niềm tự hào cho người hâm mộ.”
  Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển nữ Việt Nam nằm cùng bảng với Philippines, Myanmar và Malaysia. Chủ tịch Trần Quốc Tuấn lưu ý đây là bảng đấu khó, bởi các đối thủ đều có sự tiến bộ, đặc biệt Philippines với nhiều cầu thủ nhập tịch.
Ông cũng đánh giá cao sự xuất hiện của các gương mặt trẻ, coi đây là “luồng gió mới” giúp đội tuyển tăng sức cạnh tranh. “Muốn thắng được đối thủ, trước hết phải hiểu rõ họ. Cần hạn chế điểm mạnh của đối phương và phát huy tối đa ưu thế của mình. Tôi rất mừng khi đội hiện nay có nhiều gương mặt mới, trong đó có những cầu thủ được đôn lên từ U20, mang lại sức sống mới. Tuy nhiên, các em cần thêm kinh nghiệm quốc tế và nỗ lực nhiều hơn nữa để hướng đến Asian Cup. Bóng đá luôn đòi hỏi sự cố gắng không ngừng để vượt qua giới hạn của bản thân.”
  Chia sẻ về công tác chuẩn bị, HLV Mai Đức Chung cho biết toàn đội đã hoàn thành tốt giai đoạn đầu tiên với tinh thần tập luyện tích cực dù gặp nhiều khó khăn về thời tiết. “Trong 2 tuần này, các cầu thủ rất nỗ lực tập luyện. Như các anh thấy, dù mưa hay nắng, chúng tôi vẫn phải ra sân tập. Các bạn ấy đã thể hiện tinh thần cố gắng rất cao, dù thời tiết không thuận lợi. Nhưng thi đấu thì cũng phải đối mặt với những điều kiện như vậy, nên phải rèn luyện để thích nghi. Tôi đánh giá rất cao tinh thần của các cầu thủ, họ biết vượt qua khó khăn, gian khổ để tập luyện. Tinh thần đó cần được phát huy để thi đấu tốt tại SEA Games. “
Sau chiến thắng 3-2 trước CLB TP.HCM I, HLV Mai Đức Chung đánh giá đội đã tiến bộ rõ rệt về thể lực và khả năng phối hợp, song vẫn cần hoàn thiện thêm chiến thuật, đặc biệt ở khâu chuyền bóng và di chuyển. “Trận đấu kết thúc với tỷ số 3-2 nghiêng về chúng tôi, nhưng vẫn còn nhiều điều phải sửa, như khả năng chuyền bóng, di chuyển, hay việc giao tiếp, nhắc nhở nhau trên sân. Vì vậy, đội vẫn cần cải thiện nhiều về mặt kỹ chiến thuật. Thời gian chuẩn bị là rất ngắn, nên nói là hòa nhập tốt thì chưa thể. Chúng tôi cần thêm thời gian. Có những cầu thủ đã lên tuyển bốn, năm đợt rồi mà vẫn chưa bắt nhịp được. Đặc biệt với bóng đá nữ, khả năng tiếp thu và nhận thức chiến thuật thường chậm hơn so với bóng đá nam, nên chúng tôi cần nhiều thời gian hơn để rèn luyện. Hy vọng ở những đợt tập trung tới, các cầu thủ sẽ tiếp tục góp mặt để hoàn thiện lối chơi cùng các đàn chị.”
  Với nhóm bảy tuyển thủ đang khoác áo CLB TP.HCM I, HLV Mai Đức Chung hy vọng sau khi hoàn thành Cúp C1 châu Á cấp CLB, các cầu thủ này sẽ nhanh chóng hòa nhập và tạo nên sức mạnh tổng thể cho đội tuyển.
Theo kế hoạch, đội tuyển nữ Việt Nam lên đường sang Nhật Bản tập huấn từ ngày 20/11. Trước đó, đội sẽ có thêm 3 trận đấu tập với CLB nữ TPHCM và hai đội bóng đá phong trào các địa phương Bắc Ninh và Sơn Tây trong 2 tuần tập luyện cuối cùng tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam.
