Lễ Khai mạc ASEAN Para Games lần thứ 12 diễn ra vào tối 03/06 trên sân vận động Morodok Techo, thành phố Phnom Penh. Ngay sau nghi thức thượng cờ Vương quốc Campuchia là cuộc diễu hành của 11 đoàn thể thao Người khuyết tật trong khu vực. Như thường lệ, màn chào sân đầu tiên vẫn là đoàn Brunei, còn đoàn Việt Nam xuất hiện đầy khí thế ngay trước đoàn chủ nhà.

Niềm tự hào và hạnh phúc hiện rõ trên gương mặt của VĐV đảm nhận vinh dự cầm lá cờ đỏ sao vàng – đó là Đỗ Thanh Hải, tuyển thủ bơi từng giành tới 5 HCV, đồng thời xác lập 4 kỷ lục Đại hội tại ASEAN Para Games Indonesia 2022. Đến Campuchia lần này, Đoàn Việt Nam có 122 VĐV, Trưởng đoàn là ông Nguyễn Hồng Minh – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT. Đoàn thể thao Người khuyết tật nước ta phấn đấu đạt từ 50-55 HCV, đứng trong top 4 của bảng tổng sắp huy chương, duy trì thành tích như kỳ ASEAN Para Games 11.

Lễ Khai mạc tiếp diễn bằng nghi thức thượng cờ Para Games, lời tuyên thệ của đại diện các VĐV, đại diện lực lượng trọng tài, rồi sau đó là bài phát biểu của ông Osoth Bhavilai – Chủ tịch Liên đoàn Thể thao Người khuyết tật Đông Nam Á.

“Thể thao chỉ có thể được tận hưởng trong thời bình và Campuchia, dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Hun Sen, đang được hưởng những lợi ích của sự ổn định. Chúng tôi chúc mừng và chúc Campuchia mọi điều tốt đẹp nhất, tiếp tục phát triển và thành công để trở thành một quốc gia năng động với những giá trị cao quý. Chúng ta hãy tôn vinh tinh thần của ASEAN Para Games 2023, phá vỡ các rào cản, vượt qua thử thách và thúc đẩy tính hòa nhập thông qua thể thao. Đối với các vận động viên, các bạn là ngôi sao, bất kể môn thể thao nào, hãy tin vào chính mình. Cuộc đấu tranh, nỗi đau và thành công của bạn sẽ được ghi nhớ và trân trọng bởi các thế hệ mai sau. Đối với tất cả người dân Campuchia, các bạn hãy ra ngoài và chứng kiến các vận động viên thi đấu, tận hưởng khoảnh khắc và được truyền cảm hứng” - ông Bhavilai nêu rõ.

Và sau lời tuyên bố khai mạc Đại hội của Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Hun Sen, phần biểu diễn nghệ thuật gây ấn tượng tương tự như Lễ khai mạc SEA Games 32 vừa qua, cùng âm thanh, ánh sáng, vũ điệu, vừa hiện đại vừa đậm đà bản sắc của đất nước Chùa Tháp.

Khép lại Lễ Khai mạc kéo dài 2 tiếng, ngọn đuốc ASEAN Para Games lần thứ 12 đã tỏa sáng rực rỡ trên đài lửa sân vận động Morodok Techo. Toàn bộ cộng đồng người khuyết tật ASEAN, thực sự tự hào là một phần của đấu trường này. Và trong 7 ngày tới, chúng ta sẽ chứng kiến hơn 1.450 vận động viên tranh tài ở 13 môn thể thao và 434 nội dung thi đấu. ASEAN Para Games chắc chắn đặc biệt trong trái tim của tất cả mọi người, không chỉ thúc đẩy tinh thần cạnh tranh, mà quan trọng nhất là đặt tình bạn, sự hòa nhập, bình đẳng và tôn trọng làm trụ cột. ASEAN Para Games tạo cơ hội cho xã hội khuyết tật gạt bỏ mặc cảm, nỗ lực vươn tới những tầm cao hơn trong thể thao và cuộc sống.