Bên cạnh HLV Vũ Tiến Thành của Sài Gòn FC, HLV Phạm Minh Đức của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng là nhân vật được giới truyền thông săn đón, bởi những phát ngôn táo bạo, thú vị và thu hút dư luận.

Vòng này, HLV Phạm Minh Đức khẳng định HL.HT “thua một phần là bởi trọng tài” và trọng tài đã có những quyết định "không bình thường": "Chúng tôi có hai tình huống đáng ra phải được phạt đền. Đó là khi bóng chạm tay cầu thủ TP HCM và khi cầu thủ của họ kéo ngã cầu thủ Hà Tĩnh, nhưng trọng tài đều bỏ qua".

Có thông tin cho rằng, tiền vệ Kelly bị thẻ vàng thứ 2 xuất phát từ phát ngôn, phản ứng với trọng tài.

HLV Minh Đức cũng đã bày tỏ quan điểm: "Trọng tài phải khiến cầu thủ tâm phục, khẩu phục. Trọng tài đã không theo kịp tình huống nên mới thành ra như vậy".

Cách đây gần 2 tuần, Trưởng ban Trọng tài Dương Văn Hiền cũng thừa nhận: "năm ngoái, anh em trọng tài có nhiều sai sót ở giai đoạn lượt đi. Không phải năng lực của đội ngũ trọng tài chúng ta yếu mà đôi khi bản lĩnh nghề nghiệp chưa được trui rèn nhiều, tâm lý khi làm nhiệm vụ chưa vững chắc, nên dẫn đến những nhận định, quyết định có phần sai sót. Với hạn chế này, ngay từ buổi sơ kết công tác giữa mùa giải năm ngoái chúng tôi đã mời các chuyên gia tâm lý đứng lớp, hướng dẫn thêm cho anh em trọng tài".

Cầu thủ, trọng tài sai hay đúng, kết quả cũng đã phân định.

Nhưng chắc chắn, dư âm của những quyết định đó không chỉ dừng lại ở tỷ số trên sân cỏ, mà còn cả bên ngoài.