Ở trận tiếp Leiceter, Liverpool có sự trở lại của Mohamed Salah khi tiền đạo sinh năm 1992 vừa làm xong nhiệm vụ cho đội tuyển Ai Cập tại cúp các quốc gia châu Phi 2022. Tuy nhiên, anh chỉ được tung vào sân từ phút 60.

Trở lại diễn biến trận đấu, Liverpool đã áp đảo ngay sau tiếng còi khai cuộc nhưng phải đến phút 34, đội chủ nhà mới có bàn thắng. Trent Alexander-Arnold đá phạt góc, Virgil Van Dijk bật cao đánh đầu, thủ môn Kasper Schmeichel dùng tay đẩy bóng ra nhưng Diogo Jota áp sát và tung cú đá bồi mở tỷ số cho Liverpool.

Đến phút 87, Joel Matip kiến tạo cho Diogo Jota xoay người dứt điểm cận thành. Thủ môn Kasper Schmeichel đã chạm tay vào bóng nhưng Leicester vẫn phải nhận bàn thua thứ hai.

Thắng trận này, Liverpool được 51 điểm, còn kém Man City 9 điểm và tiếp tục đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng.

Trong khi đó, Arsenal nhọc nhằn vượt qua chủ nhà Wolverhampton 1-0 bằng pha lập công của Gabriel ở phút 25.

Phút 69, tiền đạo Martinelli bên phía Arsenal nhận liền một lúc hai thẻ vàng do phạm lỗi với hai cầu thủ của Wolverhampton là Daniel Podence và Nelson Semedo.

May cho Martinelli là Arsenal vẫn bảo toàn được chiến thắng tối thiểu. Thắng trận này, Arsenal được 39 điểm như MU và vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng.

Tại Italia, diễn ra hai trận tứ kết còn lại thuộc cúp quốc gia nước này. Trong đó, Juventus vượt qua Sassuolo 2-1. Paulo Dybala mở tỷ số cho Juventus ngay từ phút thứ 3. Hamed Junior Traore san bằng cách biệt cho Sassuolo vào phút 24. Đến phút 88, hậu vệ Ruan Tressoldi có pha đốt lưới nhà, gián tiếp giúp Juventus giành chiến thắng 2-1.

Trong khi đó, Fiorentina vượt qua Atalanta 3-2. Trong chiến thắng của Fiorentina thì tiền đạo người Ba Lan Piatek lập cú đúp, hậu vệ người Serbia Nikola Milenkovic ghi 1 bàn.

Tại bán kết, Fiorentina sẽ đối mặt với Juventus còn AC Milan so tài với Inter Milan. Hai cặp đấu này diễn ra lúc rạng sáng ngày 3/3.