Thực ra kế hoạch thi đấu mùa giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2023 đã sớm được công bố từ cuối năm 2022. Nhưng dù đã xác định trước thì khi V.League mùa này chính thức tạm nghỉ tới gần 50 ngày, trong bối cảnh vừa đi qua 4 vòng đấu, rõ ràng đó là tình cảnh "dở khóc, dở cười".

“Tôi nghĩ rằng giải đấu mới diễn ra được 4 vòng mà nghỉ gần 50 ngày, thì tôi nghĩ rẵng đấy là quãng thời gian rất dài, vừa bắt nhịp được thì cầu thủ lại nghỉ thi đấu. Tới đây HLV lại phải bắt đầu lấy lại nhịp thi đấu của cầu thủ, thì tôi nghĩ giải đấu bị cắt vụn ra rất nhiều” - HLV Chu Đình Nghiêm của CLB Hải Phòng phản ứng.

Để nhường chỗ cho hoạt động của các đội tuyển quốc gia trong dịp FIFA Days và U20 Việt Nam dự vòng chung kết U20 Châu Á 2023, trái bóng V.League ngừng lăn từ ngày 20/2 đến 6/4, trước khi lượt trận thứ 5 trở lại. Quãng nghỉ này thậm chí còn dài hơn việc các giải đấu trên thế giới tạm dừng vì World Cup 2022.

Theo HLV Vũ Hồng Việt của CLB Thép Xanh Nam Định, việc mùa giải chuyên nghiệp nghỉ dài hạn, chủ yếu do giải trẻ, là điều không công bằng, đồng thời ủng hộ quan điểm các CLB cần chung tay để góp ý với Ban tổ chức: “Gần như là không có giải VĐQG nào mà cứ thi đấu mấy vòng lại nghỉ một tháng. Theo lịch sắp tới thì tôi thấy là cũng sẽ thi đấu 3 vòng lại tiếp tục nghỉ hơn một tháng nữa, rất bất cập, ảnh hưởng nhiều đến phong độ thi đấu của các cầu thủ. Nếu mà nghỉ cho ĐTQG như thế cũng là dài, đằng này lại là đội tuyển trẻ, tôi nghĩ là không nên”.

Tạm dừng hơn 40 ngày chỉ sau 4 vòng là bất cập lớn, nhưng chưa hết, V.League 2023 trở lại từ ngày 6/4, chỉ đá thêm 10 ngày rồi tiếp tục nghỉ đến ngày 19/5. Lý do lần này là nhường chỗ cho U22 Việt Nam hội quân dự SEA Games 32. Từng làm việc ở nhiều nền bóng đá, ông Bozidar Bandovic, thuyền trưởng của Hà Nội FC thờ dài ngao ngán khi được hỏi về kỳ nghỉ kỳ lạ này: “Thật sự đó là những quãng nghỉ rất dài. Chúng ta sẽ nghỉ một tháng rưỡi, rồi sau 3 trận nữa chúng ta lại nghỉ 35 ngày. Tôi chưa từng gặp quãng nghỉ như thế này. Khi làm việc ở Thái Lan thì tôi cũng gặp quãng nghỉ, nhưng là quãng nghỉ bình thường giống như các giải VĐQG khác. Nhưng thực sự các tuyển thủ quốc gia cũng cần thời gian nghỉ ngơi, họ không thể tiếp tục thi đấu cường độ cao như này. Nhưng thực sự là tôi chưa bao giờ gặp quãng nghỉ như thế này”.

Nhắc đến bóng đá Thái Lan, mới đây các đội bóng Thai League phản ứng gay gắt khi Liên đoàn bóng đá nước này muốn đẩy lịch thi đấu lên sớm hơn so với ngày kết thúc dự kiến 14/5, nhằm kịp cho quá trình chuẩn bị SEA Games 32 (với các trận bóng đá nam khởi tranh từ cuối tháng 4). Bức xúc nhất phải kể đến Chủ tịch CLB Buriram United - ông Newin Chidchob, với tuyên bố: “Không quan tâm đến FIFA Days, phá hủy hệ thống giải đấu chuyên nghiệp để trở thành nhà vô địch SEA Games. Đó là tầm nhìn của người nghiệp dư!”.

Câu chuyện của Thai League không dừng để phục vụ đội U22 Thái Lan dự SEA Games 32 được quan tâm, bởi tương đồng với V.League 2023. Tất nhiên, khi các kế hoạch đã được thông qua trước mùa giải, các đội bóng hay các HLV chỉ cỏ thể than phiền, chứ không thể thay đổi. Như HLV Kiatisuk chẳng hạn, khi được hỏi về chuyện này chỉ khéo léo nói rằng: “các HLV khác nói hết rồi nên tôi đâu còn gì đâu để nói”.

Trong khi đó, phản ứng nhẹ nhành nhất chính là HLV Thạch Bảo Khanh của Viettel FC: “Tôi nghĩ rằng chúng ta cũng nên ủng hộ, bởi chúng ta biết là các giải trẻ, rồi các đội tuyển trẻ, các đội tuyển quốc gia cũng cần thời gian để chuẩn bị, tôi cũng ủng hộ hoàn toàn. Nhưng nói về mặt chuẩn bị cho giải đấu thì đây cũng là khó khăn cho tất cả các đội, chứ không chỉ có riêng Viettel, nhưng vì chúng ta làm nhiệm vu quốc gia thì chúng tôi cũng sẵn sàng, cố gắng vượt qua”.

Thực tế, những quãng nghỉ ảnh hưởng với các mức độ khác nhau, tùy vào phong độ của từng đội bóng. Chẳng hạn như Hà Nội, Đông Á Thanh Hoá hay TopenLand Bình Định, khi các cầu thủ đang có điểm rơi phong độ, thể lực ổn định thì việc nghỉ dài khiến họ bị chững lại. Còn với những đội bóng đang sa sút, ví dụ như CLB Công An Hà Nội, HLV Foiani cho rằng quãng nghỉ dài lúc này là cần thiết.

Về tổng thể, việc V.League cứ đá vài vòng lại nghỉ vài chục ngày là điều khiến đa số người trong cuộc phải ngao ngán, nhưng điều cần làm nhất chính là phải thích nghi.

“Kế hoạch của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thì sau quãng nghỉ này thì chúng tôi sẽ chuẩn bị chiến thuật mới cho đội, để sớm cụ thể hóa được mục tiêu top 8 của chúng tôi” – HLV Nguyễn Thành Công của CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh bày tỏ. Còn HLV Chu Đình Nghiêm cho biết Hải Phòng FC cũng đã có những kế hoạch trong quãng nghỉ này, các cầu thủ nghỉ một tuần, rồi đi tập huấn Móng Cái để rèn thể lực.