Là tay đấm nữ duy nhất của Việt Nam tham dự Thế vận hội 2020, võ sĩ boxing Nguyễn Thị Tâm dù không đạt được thứ hạng cao tại đấu trường lớn nhất thế giới nhưng đã thể hiện được khả năng của mình cũng như thỏa ước mơ vươn xa. Đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng thế giới, thuộc nhóm đầu bảng hạng 51kg, Nguyễn Thị Tâm hoàn toàn tự tin khi lần đầu tiên bước lên võ đài Olympic ở Tokyo. Phải so tài với Krasteva Zhelyazkova (Bulgaria) – người sau đó đã giành HCV, Nguyễn Thị Tâm đã tạo ra một thế trận không quá chênh lệch và chỉ chịu thua sát nút với tỉ số 2-3. “VĐV Krasteva Zhelyazkova là một đối thủ mạnh. Cô ấy từng 2 lần vô địch châu Âu, 2 lần Á quân giải Vô địch thế giới, 2 lần tham dự Olympic. Trong 2 năm qua, chúng tôi không được đi tập huấn và thi đấu quốc tế nên cũng khá ảnh hưởng đến phong độ của tôi nhưng tôi cũng đã cố gắng hết sức để hoàn thành tất cả giáo án BHL đề ra. Dù không đạt kết quả như mong muốn nhưng tôi cũng đã học được rất nhiều điều”. Tâm chia sẻ.

Huấn luyện viên đội tuyển boxing Việt Nam Nguyễn Như Cường cho hay, dù không đạt kết quả như mong đợi, nhưng những gì Nguyễn Thị Tâm thể hiện đã cho thấy sự nỗ lực đáng khen của cô và đáp ứng được kỳ vọng của Ban huấn luyện. Trước kỳ Thế vận hội lần này, do dịch Covid-19, hầu như các chuyến tập huấn hay cọ xát với các đối thủ nước ngoài đều bị hủy, nên rất thiệt thòi đối với Nguyễn Thị Tâm trong việc tập luyện. Trong khi đó, ở sân chơi trong nước, cô không có đối thủ ở hạng 51kg. Qua trận đấu chúng tôi đánh giá rất cao sự nỗ lực, phấn đấu, thi đấu rất quyết liệt của em Tâm. Tâm đã thể hiện hết khả năng, phong độ của mình. Ban huấn luyện rất hài lòng và cũng động viên em để rút kinh nghiệm cho những trận đấu sắp tới.

Sinh ra và lớn lên ở Quỳnh Phụ, Thái Bình, nhưng Hà Nội lại là nơi chắp cánh cho võ sĩ Nguyễn Thị Tâm bay xa. Được đào tạo tại “lò” boxing quy củ của Hà Nội, cùng với sự bền bỉ trong tập luyện, sau 12 năm theo nghiệp võ, Nguyễn Thị Tâm đã sở hữu được bộ sưu tập huy chương đáng nể. Ở tầm khu vực, cô đoạt HCV giải Vô địch châu Á 2017, HCĐ ASIAD 2018, Vô địch Giải boxing các ngôi sao châu Âu - châu Á 2019 và là nhà đương kim vô địch SEA Games hạng cân 51kg.

Ở đấu trường trong nước, Nguyễn Thị Tâm được đánh giá là một trong những nữ võ sĩ boxing top đầu Việt Nam, sở hữu nhiều giải vô địch quốc gia. Ngoài ra, nữ võ sĩ sinh năm 1994 còn có những kỹ năng đặc biệt không chỉ ở khả năng tấn công, mà còn ở khả năng phòng thủ. Cô luôn tìm được kẽ hở của đối thủ để tung ra những đòn đánh chính xác. Chuyên gia Tawan Mungphingklang người Thái Lan, đang huấn luyện đội boxing nữ Hà Nội đã đánh giá rất cao tố chất, năng khiếu của cô học trò. “Nguyễn Thị Tâm có lợi thế chiều cao, thể lực tốt, sải tay dài, phản xạ cực nhanh cùng lối tấn công phủ đầu, ra đòn liên hoàn buộc đối thủ rơi vào thế bị động, chống đỡ, mà dân võ thường gọi là Southpaw”

Còn HLV đội boxing nữ Việt Nam Nguyễn Như Cường nhận định, hiếm khi boxing Việt Nam sở hữu một võ sĩ nữ có trình độ chuyên môn tốt và có nhiều nội lực như Nguyễn Thị Tâm. Vì vậy, cơ hội để Tâm có thể tranh huy chương ở Olympic trong tương lai không phải là quá xa vời. Bản thân Nguyễn Thị Tâm cũng đặt ra cho mình một mục tiêu rất rõ ràng: Sau kỳ Olympic này, bản thân tôi rút ra được rất nhiều kinh nghiệm và bài học. Tôi cần phải cố gắng tập luyện và phấn đấu nhiều hơn nữa cho kỳ thế vận hội tiếp theo tại Paris vào năm 2024. Tôi sẽ hướng tới kỳ đại hội này với một phong độ tốt hơn và tự tin hơn.

Hiện tại, Nguyễn Thị Tâm được định hướng giành tấm HCV SEA Games 31, phấn đấu giành được huy chương ASIAD 2022 và xa hơn là giành vé dự Olympic Paris 2024. Nhưng để hoàn thành nhiệm vụ đó, Nguyễn Thị Tâm cần phải có nhiều cuộc cọ xát thông qua tập huấn, thi đấu quốc tế nhằm khắc phục được những hạn chế đã bộc lộ ở Olympic 2020. Ông Vũ Đức Thịnh, chuyên viên phụ trách bộ môn Boxing - Kickboxing Tổng cục Thể dục Thể thao (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cho biết, Nguyễn Thị Tâm là VĐV được đầu tư trọng điểm, Tổng cục Thể dục Thể thao sẽ tạo điều kiện hết sức để cô có cơ hội tập luyện, thi đấu cọ xát ở nước ngoài khi dịch bệnh được kiểm soát. Hy vọng, với sự động viên từ lãnh đạo Tổng cục Thể dục Thể thao, Liên đoàn Boxing Việt Nam, Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội cũng như Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao Hà Nội, Nguyễn Thị Tâm sẽ tiếp tục rèn luyện bản lĩnh, thi đấu hết mình, đưa boxing Việt Nam vươn tầm thế giới.