Leipzig đang đạt phong độ cao ở sân chơi trong nước lẫn đấu trường châu Âu. Tại Bundesliga mùa này, đội bóng của HLV Julian Nagelsma đã đá 21 trận. Họ thắng 13, hòa 5, thua 3 và hiện chỉ xếp sau Bayern Munich trên bảng xếp hạng với 5 điểm ít hơn. Còn ở sân chơi Champions League, đại diện bóng đá Đức rơi vào bảng H với sự có mặt của những đối thủ hùng mạnh như Manchester United và Paris Saint Germain nhưng Leipzig đã xuất sắc vượt qua vòng bảng với vị trí thứ 2. Trong khi đó, Liverpool đang có dấu hiệu sa sút khi vừa trải qua 3 thất bại liên tiếp tại Premier League. Có điều đáng lo ngại là Lữ đoàn đỏ thua cả đội bóng yếu như Brighton hay thất thủ với những tỷ số cách biệt như 1-4 trước Manchester City hay 1-3 trước Leicester City. Tuy nhiên, tại vòng bảng Champions League, Liverpool đã gây ấn tượng khi đá 6 trận thì thắng 4, hòa 1 và chỉ thua 1. Trong đó có chiến thắng đậm 5-0 trước Atalanta ngay trên sân khách ở lượt đi.

Bất lợi cho Leipzig là trận này họ không được đá trên sân nhà. Mới đây, Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) đã quyết định chuyển trận đấu này sang một sân trung lập là Puskas Arena tại Budapest (Hungary). Lý do là vì lệnh cấm nhập cảnh của chính phủ Đức đối với các chuyến bay từ Anh để phòng dịch Covid-19.

Liverpool cũng có những kho khăn khi không có sự phục vụ của nhiều cầu thủ quan trọng như Joe Gomez, Virgil Van Dijk và Joel Matip do vẫn đang dưỡng thương. Tuy nhiên, với kinh nghiệm ở đấu trường Champions League, HLV Jurgen Klopp chắc có khả năng để hóa giải mối lo ngại này. Chiến lược gia người Đức nói: “Chúng tôi cần phải hướng đến những điều tốt đẹp. Các trận thua Man City và Leicester vừa qua không ảnh hưởng nhiều đến chúng tôi. Mọi thứ đã diễn ra không như chúng tôi mong muốn. Chúng tôi đã mắc nhiều sai lầm nhưng là con người, ai cũng có thể mắc sai lầm. Chúng tôi luôn sát cánh bên nhau và cần phải tiếp tục tiến lên. Chúng tôi phải chơi thật tốt để giành chiến thắng”.

Ở trận đấu còn lại, Barcelona sẽ tiếp Paris Saint Germain trên sân nhà Nou Camp. Barca đang có dấu hiệu hồi sinh mạnh mẽ khi vừa trải qua 11 trận bất bại liên tiếp tại La Liga với 9 chiến thắng và 2 trận hòa. Ở vòng đấu gần nhất, họ vùi dập Deportivo Alaves tới 5-1. Đây sẽ là bước đà không thể tốt hơn để Barca tiếp đón Paris Saint Germain lúc rạng sáng mai. Trong khi đó, Paris Saint Germain đang gặp nhiều bất lợi trong chuyến làm khách tới sân Nou Camp khi Neymar, Juan Bernat, Di Maria đang vướng vào chấn thương.

Còn trong 3 lần tới sân Nou Camp từ năm 2014 đến nay, đại diện nước Pháp đều thua 2 bàn cách biệt trở lên với các kết quả lần lượt là 1-3, 0-2 và 1-6. Dù vậy, HLV Pochettino vẫn tỏ ra lạc quan trước cuộc đối đầu với Barca lần này: “Tôi kỳ vọng ở Kylian Mbappe. Tôi hài lòng với những gì cậu ấy và cả đội đã thể hiện trong khoảng 40 ngày từ khi tôi đến với câu lạc bộ. Mỗi cầu thủ đều giữ một vai trò khác nhau. Chúng tôi đang háo hức hướng tới trận đấu này. Mỗi vị trí sẽ cố gắng thể hiện tốt nhất để giành chiến thắng. Đó là mục tiêu của chúng tôi”.

Cả hai trận đấu giữa Leipzig gặp Liverpool và Barcelona gặp Paris Saint Germain đều diễn ra lúc 3h00 rạng sáng mai - theo giờ Việt Nam.