Bảng I World Cup 2026 khép lại ngày 26/6 với ngôi đầu thuộc về đội tuyển Pháp. Dù cả Pháp và Na Uy đều đã sớm giành quyền đi tiếp trước lượt đấu cuối, cuộc đối đầu trực tiếp giữa hai đội vẫn mang ý nghĩa quyết định vị trí nhất bảng.
Na Uy chủ động xoay vòng lực lượng khi thay đổi tới 10 vị trí trong đội hình xuất phát, trong đó hai ngôi sao Erling Haaland và Martin Odegaard được cho nghỉ. Quyết định này khiến đại diện Bắc Âu không duy trì được sự chắc chắn từng giúp họ giành chiến thắng trong hai lượt trận đầu tiên.
Pháp nhanh chóng kiểm soát thế trận và suýt mở tỷ số ngay trong những giây đầu, khi Kylian Mbappe thoát xuống rồi dứt điểm trúng xà ngang. Sức ép liên tục của đội bóng áo lam sau đó được cụ thể hóa ở phút thứ 7.
Từ đường chuyền của Mbappe, Ousmane Dembélé đi bóng từ cánh phải vào trung lộ rồi dứt điểm về góc xa, đưa Pháp vượt lên dẫn trước. Đến phút 20, bộ đôi này tiếp tục phối hợp để Dembélé nhân đôi cách biệt bằng một pha xử lý tương tự.
Na Uy lập tức đáp trả. Chỉ một phút sau bàn thua thứ hai, Andreas Schjelderup kiến tạo để Thelo Aasgaard rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Tuy nhiên, hy vọng trở lại của đội bóng Bắc Âu không kéo dài lâu.
Phút 32, Dembélé một lần nữa nhận bóng bên cánh phải, ngoặt vào trong trước khi dứt điểm chính xác, hoàn tất cú hat-trick ngay trong hiệp một. Cả ba bàn thắng đều cho thấy khả năng khai thác khoảng trống và sự sắc bén của tiền đạo đội tuyển Pháp trước hàng phòng ngự thiếu gắn kết của Na Uy.
Sang hiệp hai, Na Uy đứng trước cơ hội thu hẹp cách biệt khi Oscar Bobb bị phạm lỗi trong vòng cấm. Tuy nhiên, cú sút phạt đền của Jorgen Strand Larsen không thể đánh bại thủ môn Mike Maignan.
Đội bóng của HLV Stale Solbakken sau đó tạo thêm một số cơ hội nhưng không tận dụng thành công. Trong thời gian bù giờ, Desire Doué đánh đầu ghi bàn sau đường chuyền của Bradley Barcola, ấn định chiến thắng 4-1 cho đội tuyển Pháp.
Kết quả này giúp Pháp kết thúc vòng bảng với 9 điểm tuyệt đối sau ba trận, ghi 10 bàn và chỉ để thủng lưới hai lần. Đội bóng áo lam khẳng định sức mạnh của một trong những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch, trong khi Na Uy đứng thứ hai với 6 điểm.
Senegal thắng đậm để tiếp tục hy vọng
Ở trận đấu còn lại của bảng I, Senegal bước vào cuộc đối đầu Iraq trong tình thế buộc phải thắng. Đại diện châu Phi đã để thua cả hai trận đầu tiên trước Pháp và Na Uy, nhưng vẫn còn cơ hội đi tiếp theo diện một trong tám đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất.
Senegal khởi đầu thuận lợi ngay phút thứ 4. Từ một tình huống cố định, cú đánh đầu của Abdoulaye Seck chạm Habib Diarra trước khi bóng đi vào lưới Iraq.
Bước ngoặt tiếp theo xuất hiện ở phút 12. Hậu vệ Rebin Sulaka kéo ngã Sadio Mane khi tiền đạo Senegal đang có cơ hội thoát xuống đối mặt thủ môn. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài rút thẻ đỏ trực tiếp, khiến Iraq phải thi đấu thiếu người trong phần lớn thời gian còn lại.
Với lợi thế quân số, Senegal hoàn toàn kiểm soát trận đấu. Đại diện châu Phi liên tục đẩy cao đội hình, trong khi Iraq phải lùi sâu để hạn chế sức ép.
Sau giờ nghỉ, thế trận một chiều được cụ thể hóa bằng thêm bốn bàn thắng. Ismaila Sarr nhân đôi cách biệt, trước khi cầu thủ vào sân thay người Pape Gueye lập cú đúp. Iliman Ndiaye hoàn tất chiến thắng 5-0 bằng một cú dứt điểm từ xa.
Chiến thắng đậm giúp Senegal kết thúc vòng bảng với 3 điểm, ghi 8 bàn, thủng lưới 6 lần và có hiệu số bàn thắng bại dương 2. Đây là lợi thế đáng kể trong cuộc cạnh tranh giữa các đội đứng thứ ba.
Dù vậy, Senegal chưa thể chắc chắn đi tiếp ngay sau khi bảng I khép lại. Đội bóng châu Phi vẫn phải chờ kết quả tại các bảng đấu còn lại để xác định có nằm trong nhóm tám đội đứng thứ ba đạt thành tích tốt nhất hay không.
Trong khi đó, Iraq chia tay World Cup 2026 với vị trí cuối bảng. Đại diện châu Á không giành được điểm nào sau ba trận, ghi một bàn và để thủng lưới 12 lần.
Sau ba lượt trận, Pháp đứng đầu bảng I với 9 điểm, Na Uy xếp thứ hai với 6 điểm. Senegal đứng thứ ba với 3 điểm, còn Iraq đứng cuối bảng và chính thức bị loại.
